Với phụ nữ, béo là nỗi nhục?

Hải Yến/DailyMail,
Chia sẻ

Nhiều người thường cảm thấy thích thú khi chế giễu người khác bằng những biệt danh như “cục thịt mỡ di động” hay “nấm lùn béo ị” chỉ vì người đó thừa cân. Không ít người phụ nữ "quá cỡ" đang phải chịu những lời bình luận ác ý của cộng đồng.

Fat shaming, sỉ nhục phụ nữ béo, đang trở thành một trào lưu nguy hiểm trên mạng Internet. Với nhiều phụ nữ, thừa cân không chỉ dừng ở sự tự ti về ngoại hình, mà nó còn là cái cớ biến họ trở thành mục tiêu cho những bình luận ác ý, thậm chí là dọa giết trên thế giới ảo. Ngay cả những người phụ nữ "dám" tự tin với thân hình của mình, như các fashonista, nhà hoạt động xã hội, người mẫu và bloggers, cũng thường xuyên chịu đựng sự chế giễu của những người không quen biết.

Người mẫu béo Essie Golden từng ngậm ngùi khi bị một người trên mạng hồn nhiên nhận xét cô “rất đẹp” nhưng chẳng khác gì “vũ nữ Atlanta thoát y hết thời”. Siobhan Kitty Fellas, một người sở hữu thân hình “quá đà” chia sẻ: Một lần, cô nhận được lời bình luận bức ảnh của cô đúng là một “tảng thịt phì nhiêu”, và nếu người đó là cô thì họ thà tự tử còn hơn.

Thậm chí, có người còn đến tận nhà những phụ nữ này để trêu chọc và phá rối. 

Essie Golden bị châm chọc là vũ nữ thoát y hết thời

Blogger Callie Thorpe sống ở Luân Đôn, sở hữu trang web mang tên “Góc khuất của đường cong”. Có lần cô nhận được một email với chủ đề có vẻ hết sức tích cực: "Làm tốt lắm bạn!” Tuy nhiên nội dung bên trong lại đầy rẫy những ngôn ngữ xúc phạm: “Này cô gái béo phục phịch, làm ơn bỏ cái nụ cười xấu xí ra khỏi cái mặt đầy mỡ đi!”. Hắn ta còn cho rằng phụ nữ béo như cô ra đường chẳng ai thèm nhìn, và có mùi rất hôi hám.

Substantia Jones của Dự án Adipositivity chia sẻ nhiều người còn độc ác đến nỗi từng đe dọa giết cô ngay giữa chỗ đông người. Và Substantia không phải là trường hợp duy nhất chịu hoàn cảnh đó. 

Bạo lực tinh thần: Substantia Jones của Dự án Adipositivity bị đe dọa đến tính mạng
 
Lindsey Averill, 36 tuổi, một nhà hoạt động xã hội vì những người béo đến từ Florida, tiết lộ với Daily Mail Online rằng khi cô bắt đầu một chiến dịch Kickstarter cho bộ phim về người béo "Fattitude", cô đã bị một người dùng Youtube khá tiếng tăm với 5.000 người theo dõi đe dọa. Averill đã "báo cáo sai phạm" với một video ác ý mà tài khoản mang tên Youtube Troll này đăng tải, và lập tức hắn ta đã kích động 5.000 người theo dõi của mình tấn công cô. Bản thân cũng là người thừa cân, Averill nhanh chóng phải nhận những đe dọa sẽ hãm hiếp. 

Mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng khi nhiều kẻ còn gửi thư đe dọa tấn công, và liên tục gọi điện thoại quấy rối. Một số còn tìm cách quấy rầy mẹ của Averill và chồng cô tại nơi làm việc. Những kẻ khác châm biếm, ghép mặt của cô lên hình ảnh của một con cá voi và phát tán rộng khắp. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà Averill và dự án của cô càng được biết đến. Nhiều người chung cảnh ngộ đã quyên góp cho chiến dịch Kickstarter và tài trợ thêm bộ phim của người phụ nữ can đam này.
 
Nhà hoạt động xã hội vì những người béo Lindsey Averill chia sẻ câu chuyện mà những kẻ "ác khẩu" đã chế giễu cô
 
Bức ảnh ác ý ghép mặt cô vào hình một con cá voi 

Amanda Richards, một nhà văn ủng hộ quyền của những người béo, đã nhận được một lời bình luận ác ý mô phỏng tiếng bò kêu: “Cô đang làm con trai tôi sợ phát khóc!”

Một số phụ nữ lại chọn cách đáp trả những lời nhận xét cay độc bằng óc hài hước của mình. Chrystal Bougon, chủ cửa hàng đồ lót cho phụ nữ "có đường cong, Curvy Girl Lingerie từng bị gọi là “nhà máy sản xuất thịt xông khói công suất cao”. Nhưng cô cảm thấy cách liên tưởng đó đáng buồn cười hơn là xúc phạm.

co beo
Chrystal Bougon: Cảm ơn mọi người đã tặng biệt danh nhà máy thịt xông khósiêu yêu cho tôi!

"Xem nào, gọi tôi là nhà máy thịt xông khói à? Thịt xông khói ngon mà, ai mà chả thích. Cảm ơn mọi người đã tặng biệt danh siêu yêu đó cho tôi”. Chrystal Bougon hài hước nhận xét.

Còn với nhiều phụ nữ khác, họ chọn cách đáp trả bằng việc biến nhược điểm cơ thể thành điểm độc đáo riêng biệt, và điều này đặc biệt có lợi trong những ngành cạnh tranh cao như thời trang hoặc điện ảnh.

nguoi mau_1


nguoi mau_3
Ngày càng có nhiều tạp chí thời trang lựa chọn những người mẫu "plus size" để làm mẫu ảnh, từ bikini...

mau beo_1
.....đến các dòng thời trang cao cấp

mau beo_2
Người mẫu quá khổ Tess Holliday lên bìa tạp chí People với nhan đề, 
"Siêu mẫu size 22 đầu tiên trên thế giới! Hành trình từ một cô bé chuyên bị bắt nạt ở trường đến một ngôi sao plus-size".
Chia sẻ