Vợ trẻ chỉ cách mua nhà chỉ với 200 triệu và lương 15 triệu/ tháng gây tranh cãi

Minh Anh,
Chia sẻ

Việc chi tiêu cho gia đình với 15 triệu mà không hợp lý có khi còn chưa đủ, vậy thì làm cách nào để có thể mua được nhà với số lương đó và 200 triệu trong tay?

Tâm lý của các cặp đôi khi đã lập gia đình, nhất là khi có con cái, đều muốn có một nơi gọi là nhà để về, không phải đi thuê trọ, sống cảnh chật vật. Với các gia đình có thu nhập cả vợ cả chồng đều cao thì đây là điều không quá khó, nhưng với gia đình có mức thu nhập thấp hay trung bình thì việc làm thế nào để sở hữu một căn nhà là vấn đề phải vắt óc suy nghĩ.

Chính vì vậy, mỗi lúc rảnh rỗi, các chị các anh lại tranh thủ tỉ tê truyền nhau kinh nghiệm mua nhà, mua đất, bàn tính đủ kiểu.

Chia sẻ của người vợ trẻ về cách mua nhà khi có 200 triệu và lương 15 triệu gây sốt
Ảnh minh họa.

Mới đây, một người vợ trẻ đã đưa ra lời khuyên cho mọi người về cách mua nhà khi có số tiền 200 triệu trong tay và lương 15 triệu trên 1 diễn đàn lớn với lời khẳng định nếu có ý muốn mua nhà thì nhất định phải tham khảo những chia sẻ của mình “vì những gì mình tổng hợp là kinh nghiệm thực tế hoàn toàn”.

"Hãy mua đất nền giá rẻ trước. Coi như 1 khoản đầu tư. Ví dụ miếng đất tầm 300 triệu -500 triệu, vay thêm tầm 100 triệu – 300 triệu. Tầm 1 năm sau đất lên giá, cũng là trả xong nợ. Lúc đó miếng đất có khi lên tầm 800 triệu - 1 tỷ. Bán đi để mua miếng khác đầu tư, cứ thế. Còn nếu đã có 1 tỷ trong tay chắc ăn rồi thì mua nhà trả góp cũng được. Kiếm cái nhà tầm 1,3 tỷ-1,5 tỷ; vay ngân hàng 30%.

Với những người kĩ tính và hay cân nhắc, nếu đã có 200 triệu và lương 15 triệu thì nên chịu khó chờ thêm 1 năm nữa rồi hãy mua. Vì 1 năm nữa có khi là thời điểm thích hợp để mua nhà, còn bây giờ, 200 triệu là quá ít. Bởi nếu muốn mua nhà thì ít nhất cũng phải có 500 triệu mua miếng đất cắm dùi trước đã, rồi để dành. Sau khi có miếng đất rồi, miếng đất lên giá có thể bán lại, để sinh lời rồi mua tiếp.

Nếu muốn mua căn hộ chung cư, vay 70% và trả trong 15-20 năm thì mỗi tháng phải chắt bóp 8 triệu – 10 triệu rất cực khổ, trong suốt 15 năm đó. Lãi suất thì ngày một tăng thêm. Nếu mua nhà chỉ để ở thì phí và tốn kém. Chi bằng nếu không vội thì đầu tư trước, ở nhà thuê 1 thời gian, chịu khó chịu khổ một tý mà sau này sướng".

Chia sẻ của người vợ trẻ về cách mua nhà khi có 200 triệu và lương 15 triệu gây sốt
Những chia sẻ về cách mua nhà chỉ với 200 triệu trong tay và lương 15 triệu gây sốt mạng.

Chị em nào cũng có tâm lý háo hức có một căn nhà sổ đỏ chính chủ, chính vì thế mà status của người vợ trẻ này thu hút được nhiều sự quan tâm của các cặp đôi. Người có gia đình thì nóng lòng vào xem, người chưa có gia đình thì tìm hiểu trước lấy kinh nghiệm cho sau này. Tuy nhiên, cư dân mạng sau khi đọc xong chia sẻ của người vợ trẻ, thay vì đưa ra lời cảm ơn thì cho rằng đây chỉ là những lời nói xàm, không khả thi, thậm chí nghe theo thì có khi còn trắng tay. Theo quan điểm của cư dân mạng, nếu mua nhà dễ như công thức thế này thì có lẽ ai cũng có nhà, không phải chui rúc ở nơi ở thuê chật hẹp.

“Đúng là kẻ dốt lại xúi người ta trắng tay, vay 100 - 300 triệu mua miếng đất có giá 300 – 500 triệu, sau 1 năm lên 800 triệu - 1 tỷ, ai cũng làm vậy cả thì sang năm ai sẽ bỏ tiền ra mua miếng đất đó 1 tỷ, đất ế ẩm ra đó lại trắng tay”, P,H nói.

Còn facebook có tên T.Đ thì cho rằng nếu mua một miếng đất, năm sau bán, lãi kỳ vọng 60%, nhưng liệu có thể như kỳ vọng không? Theo facebook này: “Bán đi mua lại miếng đất đó còn không được. Đẩy thêm 60% nữa, vậy là mất tiêu luôn miếng cắm dùi”.

Cho rằng đó là bí quyết mua nhà trên quá ảo tưởng, 1 facebooker dí dỏm nói, với số tiền này trong tay thì cách hay nhất và nhanh nhất là “nên đem 200 triệu đó về xin má thêm 2,8 tỷ nữa là được 3 tỷ đi mua nhà” khiến dân mạng đang đau đầu, vắt óc suy nghĩ về chuyện đại sự được phen cười nghiêng ngả.

Cũng có nhiều người tỏ ra thán phục và định bụng đem "công thức mua nhà" này về "gối đầu giường" suy nghĩ, tính kế, tuy nhiên không phải ai cũng đang có 200 triệu đồng trong tay cùng khoản thu nhập ổn định 15 triệu đồng/ tháng, nên tham khảo vẫn chỉ là tham khảo.

Ai cũng nóng lòng muốn có một ngôi nhà riêng do mình sở hữu và tìm trăm mưu ngàn kế, đi xin những lời khuyên của mọi người để đạt được mục đích. Tuy nhiên, không phải lời khuyên nào cũng thực sự hữu ích, khả thi và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng gia đình. Vì vậy, có lẽ các bà vợ, ông chồng phải thật sự tỉnh táo để đưa ra cho mình những lựa chọn đầu tư nguồn tiền sáng suốt, giúp mình nhanh có một căn nhà chính chủ. Tuy nhiên "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", làm gì có công thức bất biến để kinh doanh hay phát tài, mọi thứ phụ thuộc điều kiện và khả năng xoay xở tài chính của từng người nữa, đúng không các chị em?

Chia sẻ