Vợ Minh Nhựa từng được cưng chiều thế nào trước biến cố đại gia nghìn tỷ làm chuyện dại dột để giữ vợ

AMT,
Chia sẻ

Mina Phạm luôn được Minh Nhựa chiều chuộng và yêu thương trong suốt hơn 11 năm chung sống.

Trong chuỗi Podcast MINHsHOW, Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh) đã trải lòng về một biến cố trong cuộc hôn nhân của mình với vợ Mina Phạm (Phạm Thị Hồng Nga).

Anh cho biết 8 năm trước, Mina từng "ôm 2 con sang Mỹ, bỏ lại anh một mình" vì anh trót có hành vi không đúng mực. Cú shock đó khiến vị đại gia Sài Thành có ý định dại dột, muốn từ bỏ cuộc sống. May mắn, mọi chuyện đã không diễn ra và kết thúc theo chiều hướng ấy. Sau đó, Mina cũng tha thứ cho Minh Nhựa và hai người quay trở về bên nhau.

Suýt mất vợ vì không chung tình, đại gia Sài Thành khẳng định: "Tôi được như hôm nay là nhờ cô ấy" - Ảnh 1.

Minh Nhựa và Mina Phạm

Minh Nhựa và Mina Phạm kết hôn năm 2012 khi cô vừa tròn 22 tuổi. Không lâu sau đó, Mina đã sinh 2 con 1 trai, 1 gái.

Dù không hoạt động trong showbiz nhưng Mina Phạm vẫn luôn là cái tên được nhiều người quan tâm vì cuộc sống xa hoa. Thậm chí, cô còn được gọi là "nữ hoàng hàng hiệu". Mina cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc được chồng cưng chiều.

Nhắc về người vợ 9x cũng như biến cố xảy ra vào 8 năm trước, vị đại gia từng chia sẻ: "Trong hôn nhân, tôi luôn trân trọng và xem vợ như một người đồng hành tuyệt vời. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không được như hiện tại. Vợ hoàn toàn trái ngược với tôi. Cô ấy là người rất lý trí!

Suýt mất vợ vì không chung tình, đại gia Sài Thành khẳng định: "Tôi được như hôm nay là nhờ cô ấy" - Ảnh 2.

Sau biến cố lớn, Mina Phạm và Minh Nhựa vẫn hạnh phúc bên nhau

Tôi có chức vụ, có tiền bạc, có vị thế nhưng một khi vợ muốn bước ra khỏi cuộc sống của tôi, cô ấy sẽ không đòi hỏi bất cứ vật chất gì. Đó là biến cố có thật từng xảy ra với tôi 8 năm trước. Cô ấy khác tất cả những người khác là cầm lên hay đặt xuống đều rất nhẹ nhàng.

Tôi biết vợ là người phụ nữ yếu đuối nhưng cô ấy buộc phải cứng rắn như vậy để tôi trưởng thành hơn và đó cũng là điều khiến tôi trân trọng vợ nhất".

Ở thời điểm hiện tại, Minh Nhựa thường xuyên đăng tải những hình ảnh cùng bà xã Mina Phạm vi vu khắp nơi trên thế giới. Anh cũng không ngại bày tỏ tình yêu với bà xã trên mạng xã hội.

"Yêu vợ nhất nhà, không thích la cà nên sẽ không bao giờ nhầm nhà" - Vị đại gia viết trên Facebook cá nhân cách đây không lâu. Và tình cảm ấy còn thể hiện bằng những món quà tiền tỷ.

Năm 2020, lễ kỷ niệm 8 năm bên nhau của cặp vợ chồng được tổ chức bên bờ biển với phong cách Dolce&Gabbana Tropical. Mina Phạm liên tục thay đổi những bộ cánh đắt đỏ, tôn dáng. Có lẽ vì vậy, thứ hiện rõ nhất trên khuôn mặt của đại gia Minh Nhựa chính là nụ cười của anh. Còn Mina Phạm cũng sung sướng chẳng kém khi nhận những món quà từ chồng, trong đó có một chiếc túi xách Hermes phiên bản giới hạn.

Minh Nhựa luôn muốn dành tặng cho vợ những điều tuyệt vời nhất

Là một người chồng, Minh Nhựa khẳng định: "Tôi luôn muốn vợ được sống thoải mái, đủ đầy để chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình. Tốt ở đây là cô ấy thấy tốt chứ tôi không ép Mina theo một tiêu chuẩn nào. 

Ví dụ, hôm nào thèm cơm vợ nấu quá, tôi sẽ nói: "Vợ ơi, chồng muốn vợ nấu cơm ngày mai nhé" và ngày mai cô ấy sẽ nấu, nhưng chỉ tới đó thôi. Những ngày khác vẫn phải có người giúp việc lo chuyện bếp núc trong nhà cho Mina có thời gian chăm sóc bản thân. 

Nếu vợ phải làm tất cả việc nhà thì làm sao cô ấy biết xu hướng thời trang của tuần này, tháng này thế nào, ăn mặc sao cho đẹp, chỉn chu khi đi sự kiện với tôi. Rõ ràng trong hôn nhân, chúng ta không thể đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối được".

Chia sẻ