Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức muốn bán nhà, khắc phục hậu quả

Tân Châu,
Chia sẻ

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo, vợ cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và mong được tạo điều kiện bán các tài sản để khắc phục hậu quả.

Chiều 30/11, sau gần 2 ngày TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho 9 bị cáo trong vụ án nói lời sau cùng, trước khi vào nghị án.

Được gọi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) nói cảm thấy xấu hổ với nhân viên. Bị cáo thừa nhận đã quản lý không tốt, dẫn đến sai phạm và xin HĐXX có chính sách khoan hồng để giảm nhẹ hình phạt. Ông Quân nói trong thời kỳ dịch COVID-19, ông phải kiêm nhiệm điều hành 7 bệnh viện dã chiến (TP Thủ Đức, Cần Giờ).

“Bị cáo hiện nay đang có mẹ già, sức khỏe yếu. Bố mẹ cho bị cáo ăn học để làm bác sĩ. Bị cáo mong tòa xem xét, tạo cơ hội để sớm được trở về, tiếp tục cống hiến cho ngành y và công việc giảng dạy” – Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bày tỏ.

Cựu Giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức - Bị cáo Nguyễn Minh Quân nói lời sau cùng. Clip: Tân Châu.

Ông Quân cũng gửi lời xin lỗi tới cán bộ, nhân viên nơi mình từng làm quản lý.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo), xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo này mong HĐXX tạo điều kiện cho mình được bán các tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Thúy nói lời sau cùng. Clip: Tân Châu.

Nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại cũng bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong được xem xét, giảm nhẹ hình phạt…

Ngay sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX đã vào nghị án. Dự kiến vào 10h sáng mai (1/12), HĐXX sẽ tuyên án.

Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức): Từ 16 - 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 5 - 6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt chung đề nghị áp dụng cho bị cáo này là 21 - 23 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Minh Tâm) : Từ 16-18 năm tù chung cho 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo): Từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù, về tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù, về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2016 đến năm 2020, bị cáo Nguyễn Minh Quân và các bị cáo có sai phạm trong việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Trong đó, ông Quân là chủ mưu, tham ô 102 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm.

Chia sẻ