Vợ chồng Kim "siêu vòng 3" chi 2,5 tỷ đồng nhờ người mang thai hộ

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Với khao khát có thêm một em bé nữa cho vui cửa vui nhà, Kim Kardashian và ông xã Kanye West đã không ngần ngại vung tiền nhờ một người phụ nữ khác mang bầu thay Kim.

Vào ngày 21/6 vừa qua, nhiều tờ báo đăng tải thông tin Kim Kardashian và chồng đã quyết định bỏ ra 113.850 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để nhờ người mang thai hộ. Được biết, trong 2 lần sinh nở Kim “siêu vòng 3” đều gặp phải chứng nhau cài răng lược. Đây là tình trạng nhau thai vẫn còn dính vào thành tử cung sau khi em bé ra đời có thể đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và bé. Bác sĩ đã khuyên Kim không nên tiếp tục sinh để bởi nếu bầu bí cô sẽ rơi vào nguy hiểm. Chính vì thế mang thai hộ là giải pháp tốt nhất khi vợ chồng cô muốn có thêm con.

Vợ chồng Kim siêu vòng 3 chi 2,5 tỷ đồng nhờ người mang thai hộ - Ảnh 1.

Với mong muốn có thêm em bé thứ 3, vợ chồng Kim Kardshian chi hàng tỷ đồng để nhờ người mang thai hộ

Theo thông tin có được, vợ chồng Kim Kardashian đã tiến hành đặt cọc số tiền gần 70.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho công ty môi giới để tìm người chịu mang thai hộ cho họ. Trong hợp đồng thỏa thuận, người mang thai hộ sẽ được trả 45.000 USD (1 tỷ đồng) cho 10 tháng bầu bí. Bên cạnh đó, nếu người này có bầu đôi hoặc nhiều hơn thì họ sẽ được thêm 5.000 USD (113 triệu đồng) cho mỗi em bé ra đời. Trong trường hợp, họ gặp rủi ro mất cơ quan trong cơ thể, họ sẽ được nhận thêm 4.000 USD (90 triệu đồng).

Vợ chồng Kim siêu vòng 3 chi 2,5 tỷ đồng nhờ người mang thai hộ - Ảnh 2.

Kim “siêu vòng 3” được bác sĩ khuyên không nên tiếp tục mang thai bởi nếu bầu bí cô sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng

Ngoài ra, người mang thai hộ cũng phải tuân thủ những nguyên tắc rất khắt khe trong quá trình bầu bí bao gồm kiêng rượu, thuốc lá, ma túy. Trong thời gian cấy phôi thai và trước khi mang thai, người này không được quan hệ tình dục dưới bất cứ hình thức nào. Người mang thai hộ cũng không được vào bồn nướng nóng, đi xông hơi, đến gần mèo, nhuộm tóc hay ăn cá sống. Trong khi đó, vợ chồng Kim có trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ khi nó chào đời dù đứa trẻ này khỏe mạnh hay bị dị tật, khuyết tật bẩm sinh.

(Nguồn: X17)

Chia sẻ