Virus hợp bào hô hấp gây ra 1/50 trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi

Quỳnh Chi (Theo CNN),
Chia sẻ

1 trong 50 trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi khỏe mạnh trên thế giới tử vong do virus hợp bào hô hấp (RSV), loại virus phổ biến hiện đang gia tăng ở Mỹ.

Và ở các quốc gia thu nhập cao, cứ 56 trẻ sinh đủ ngày tháng và khỏe mạnh sẽ có một trẻ nhập viện vì RSV trong năm đầu đời, theo ước tính của các nhà nghiên cứu.

Các tác giả của nghiên cứu, được công bố trên tạp chí The Lancet Respiratory Medicine, đã viết: Virus hợp bào hô hấp được biết là đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sinh non và sức khỏe yếu, gây ra "gánh nặng bệnh tật đáng kể ở trẻ sơ sinh trên toàn thế giới".

Một nghiên cứu khác đã kiểm tra số lượng trẻ em mắc các bệnh từ trước phải nhập viện vì RSV, nhưng nghiên cứu mới nói trên là một trong những nghiên cứu đầu tiên xem xét con số tương tự ở những trẻ khỏe mạnh.

Đồng tác giả nghiên cứu là Tiến sĩ Louis Bont, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện nhi Wilhelmina tại Trung tâm Y tế Đại học Utrecht ở Hà Lan. Ông Bont cũng là chủ tịch sáng lập của quỹ ReSViNET, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giảm gánh nặng lây nhiễm RSV trên toàn cầu.

Các ước tính dựa trên một nghiên cứu xem xét số lượng trường hợp nhiễm RSV ở 9.154 trẻ sơ sinh được sinh ra từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2020. Những trẻ này được theo dõi trong năm đầu đời. Các em bé được chăm sóc tại những trung tâm y tế trên khắp châu Âu.

Virus hợp bào hô hấp gây ra 1/50 trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới ước tính rằng 1 trong 50 trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi khỏe mạnh trên khắp thế giới là do loại virus phổ biến RSV. (Ảnh: Adobe Stock)

Khoảng 1 trong số 1.000 trẻ em trong nghiên cứu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để được hỗ trợ thở bằng máy thở cơ học. Sự chăm sóc này rất quan trọng: Ở những nơi trên thế giới thiếu sự chăm sóc của bệnh viện, nguy cơ tử vong là rất lớn.

Ông Bont nói: "Phần lớn các trường hợp tử vong do RSV xảy ra ở các nước đang phát triển. Ở các quốc gia phát triển, tỷ lệ tử vong do RSV thực sự rất hiếm và nếu xảy ra thì hầu như chỉ ở những người mắc bệnh đi kèm nghiêm trọng. Nhưng ở hầu hết các nơi trên thế giới, không có đơn vị chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nhiễm RSV".

Trên toàn cầu, RSV là nguyên nhân thứ hai gây tử vong trong năm đầu đời của trẻ, sau sốt rét. Ông Bont cho biết, có khoảng 100.000 đến 200.000 trẻ sơ sinh chết vì loại virus này mỗi năm.

Theo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là “mùa virus hợp bào hô hấp” truyền thống và họ phải lập kế hoạch phù hợp ngăn chặn, điều trị RSV và các vấn đề hô hấp khác.

Mặc dù không có phương pháp điều trị cụ thể đối với RSV ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh, những phát triển gần đây về vaccine và liệu pháp điều trị có thể mang lại sự hỗ trợ đối với các bệnh viện.

Chia sẻ