Vĩnh Long: Truy nã dượng rể đồi bại hiếp dâm bé gái 15 tuổi bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi bất ngờ mang thai rồi sinh con, vì không có tiền để nuôi dưỡng nên K. phải gởi con vào Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ cho biết dượng rể chính là cha của đứa trẻ nên đã tiến hành truy nã.

Ngày 6/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Tấn Phát (tự Phát đen, Phát đại gia, SN 1970, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Giao cấu với người dưới 16 tuổi". Nạn nhân không ai khác chính là bé K. (15 tuổi, cháu vợ của Phát).

Vĩnh Long: Tác giả đứa con của bé gái 15 tuổi bị mẹ bỏ rơi không ai khác chính là dượng rể đồi bại - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát tại cơ quan điều tra trước đó.

Vĩnh Long: Tác giả đứa con của bé gái 15 tuổi bị mẹ bỏ rơi không ai khác chính là dượng rể đồi bại - Ảnh 2.

Sau khi phát hiện sự việc và bị mời lên công an, Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, vào tháng 9/2017, phát hiện K. có biểu hiện bất thường, gia đình liền đưa K. đến một phòng khám siêu âm. Sau đó, gia đình tá hỏa phát hiện K. đang mang thai 15 tuần tuổi rồi trình báo lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ.

Vì thai nhi quá lớn nên bé K. phải giữ lại đứa con trong bụng, sau khi sinh em bé vào tháng 3/2018, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bé gái vừa sinh đã được gia đình gởi vào một Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để chăm sóc.

Theo bà H. (76 tuổi, nội bé K.) cho biết mẹ của bé K. đã bỏ đi từ khi em còn nhỏ, một mình bố K. phải đi làm thuê để nuôi sống gia đình. K. cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà nghỉ học khi mới bước vào lớp 2.

Vĩnh Long: Tác giả đứa con của bé gái 15 tuổi bị mẹ bỏ rơi không ai khác chính là dượng rể đồi bại - Ảnh 3.

Hoàn cảnh khó khăn của bé gái 15 tuổi khiến em phải gởi con vào Trung tâm.

Vĩnh Long: Tác giả đứa con của bé gái 15 tuổi bị mẹ bỏ rơi không ai khác chính là dượng rể đồi bại - Ảnh 4.

Công an huyện Long Hồ ra thông báo truy nã Phát về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

"Con bé mới có 15 tuổi, khoảng 2 tháng trước nó sinh con mà vẫn không biết mặt bố đứa trẻ là ai cả. Nhà tôi thì nghèo quá, làm gì có tiền để nuôi cháu cố nên đành phải gửi vào Trung tâm. Lúc biết nó có thai, tôi như chết đứng, không biết phải làm thế nào cả. Nó mới có 15 tuổi thôi mà, nhưng vì cái thai không bỏ được, giờ thì nó đã sinh con rồi", bà H. nghẹn ngào nói.

Sau khi tiến hành xác minh, giám định pháp y, đối tượng tình nghi là Phát (con rể bà H.) cũng được mời về làm việc. Tuy nhiên tại đây, Phát chối bỏ toàn bộ thông tin về việc mình là cha đứa trẻ trong bụng bé K. Sau đó, Phát trốn khỏi địa phương.

Theo kết quả giám định ADN của Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ kết luận, Phát là người cha sinh học của con gái bé K. Vì hiện tại Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Phát đến cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc điện thoại qua số 02703.850.225.

Chia sẻ