Viêm xoang - Khi nào nên gọi cấp cứu?

,
Chia sẻ

1. Hãy gọi cấp cứu hoặc bác sỹ điều trị cho bạn nếu viêm xoang không cải thiện sau 2 ngày điều trị nhà và bạn có các triệu chứng sau:

* Đau mặt hoặc răng trên.

* Đau kéo dài từ cầu mũi vào mí dưới.

* Nhức đầu không thuyên giảm dù đã uống acetaminophen hoặc aspirin.



2. Gọi cấp cứu sau khi 3-4 ngày điều trị tại nhà bạn vẫn còn có các triệu chứng như:

* Sốt 38,3 ° C hoặc cao hơn.

* Mũi có chất nhầy dầy và tối màu như màu vàng hoặc xanh.

* Chảy máu mũi lặp đi lặp lại.

3. Bạn cần gọi một chuyên viên y tế nếu:

* Các triệu chứng cảm lạnh kéo dài hơn 10 ngày hoặc triệu chứng ngày càng xấu đi sau 7 ngày đầu tiên.

* Bạn bị đau nhẹ hoặc đau mãn tính ở mặt dai dẳng hơn 1tháng.

* Bạn đang uống thuốc kháng sinh cho một nhiễm trùng xoang, và không cảm thấy tốt hơn chút nào sau 3-5 ngày uống thuốc. Do đó, bạn có thể cần phải thử một loại thuốc kháng sinh khác hoặc thêm liều thuốc đó để làm giảm sưng và điều trị các triệu chứng.

Khi bị viêm xoang, bạn nên làm gì?

Một nhiễm trùng xoang được phát hiện sớm thường có thể được điều trị tại nhà nếu bạn có sức khỏe tốt. Nếu bạn phát hiện các triệu chứng của một nhiễm trùng xoang, bạn có thể bắt đầu điều trị bằng việc uống nhiều nước và hít hơi nước từ một vòi sen ấm nóng.

 

Nếu như có những triệu chứng “nguy cấp” ở trên thì tốt nhất là bạn nên hỏi tư vấn bác sỹ.

Ai có thể chẩn đoán bệnh viêm xoang?

Viêm xoang có thể được chẩn đoán bằng bất kỳ các chuyên gia y tế sau đây:

* Bác sỹ gia đình

* Bác sĩ nhi khoa

* Bác sĩ nội khoa

* Y tá

* Thầy thuốc

Để xác định bạn bị viêm xoang hay không thì bạn bắt buộc phải đi khám bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng và nếu cần, phải nội soi mũi xoang mới có thể kết luận chính xác.

Lê Nhi
Tổng hợp từ Health
Chia sẻ