Vì sao Vương phi Kate quyết định chọn kiểu sơn móng tay được cho là không phù hợp với Vương thất?

Hạ Khương,
Chia sẻ

Dư luận đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về quyết định táo bạo này của cô.

Ngày 10/4/2023 vừa rồi, gia đình Vương phi Kate cùng với một số thành viên khác trong gia đình đã ghé thăm Nhà nguyện St George để dự lễ Phục sinh đầu tiên trong triều đại của Vua Charles III.

Trong sự kiện, cả gia đình diện trang phục màu xanh. Riêng Kate diện một bộ trang phục xanh lam bắt mắt, túi xách đồng màu. Vương phi Kate thường được mọi người yêu mến vì phong cách trang điểm nền nã, lối ăn mặc thanh lịch. Bộ trang phục lần này cũng ghi điểm thanh lịch, duy chỉ có bộ móng tay là thứ gây chú ý nhất. Kate sơn móng tay màu đỏ nổi bật, đó là một gam màu khác hẳn những gam màu trung tính trước đây. Mặc dù, Kate từng sơn móng chân khi đi giày hở mũi, nhưng móng tay màu đỏ đậm lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Vì sao Vương phi Kate quyết định chọn kiểu sơn móng tay được cho là không phù hợp với Vương thất? - Ảnh 1.

Vì sao Vương phi Kate quyết định chọn kiểu sơn móng tay được cho là không phù hợp với Vương thất? - Ảnh 2.

Điều đáng chú ý nhất là Kate sơn móng tay màu đỏ nổi bật, cô đã diện một gam màu không giống với bất kỳ gam màu trung tính nào trước đây.

Chính sự mới lạ này đã khiến nhiều người tự hỏi liệu Kate có vi phạm quy tắc của Vương thất không. Có nhiều người yêu thích và ủng hộ sự đổi mới, họ nói: “Kate Middleton sơn móng tay màu đỏ. Cô luôn bắt kịp thời đại. Đó là điều khiến cô càng thêm quý phái”.  Nhưng cũng có một số anti-fan nổi giận, họ trách việc để móng tay màu đỏ là thiếu tôn trọng Nữ hoàng quá cố. 

Quy định của Hoàng gia về màu sơn móng tay

Nhà sử học Marlene Koenig nói rằng không có quy tắc chính thức nào của Hoàng gia có liên quan đến loại sơn móng tay, nên về cơ bản là Kate hoàn toàn không vi phạm quy định. 

Thế nhưng, bản thân Nữ hoàng Elizabeth không thích các thành viên nữ sơn móng tay lòe loẹt, sặc sỡ, nếu có thì cũng chỉ là tông màu rất nhẹ nhàng, ví dụ như màu nude hoặc màu hồng phớt “Ballet Slippers” của hãng Essie. Lọ sơn màu cổ điển này có giá 7,99 bảng (gần 234 nghìn VNĐ) và đây là tông màu yêu thích mà nhiều người phụ nữ trong Vương thất thường lựa chọn khi làm đẹp. 

Kate chỉ diện cho vui?

Lý do Vương phi Kate chọn đi ngược lại với truyền thống có thể đơn giản là cô muốn thử phong cách mới hoặc để tự tin hơn, nhưng nhiều người nghi ngờ câu chuyện không đơn giản vậy, ba lý do lớn nhất được đưa ra là:

- Kate muốn khép lại một trang sử cũ: Đây là lễ Phục sinh đầu tiên của Vương thất mà không có Nữ hoàng Elizabeth II, và chỉ còn vài tuần nữa là đến lễ đăng quang của Vua Charles. Trong giai đoạn giao thoa giữa mới và cũ, truyền thống và hiện đại, Kate xuất hiện như một dự báo về tương lai mới. Cô đồng thời cũng là người đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng thời hiện đại liên quan đến việc giải phóng bản thân khỏi quy tắc cũ, vậy nên việc sơn móng tay có lẽ là bước đầu để Kate “bình thường hóa” những kiểu cách thời trang hiện đại. 

- Sự kiện vừa qua cũng có sự tham dự của Vương tử Andrew, em trai Vua Charles. Nhưng công chúng dường như vẫn chưa thể tha thứ cho ông sau bê bối tấn công tình dục. Ông cũng được cho là sẽ tham dự lễ đăng quang và ấp ủ ý định quay trở lại Vương thất, và sự hiện diện lần này đóng vai trò như “bước đệm” để dọn dẹp đường đi cho kế hoạch về sau. Vì không muốn dư luận đổ dồn về phía Andrew nên Kate đã chịu “thỏa hiệp” một chút để mọi sự chú ý tập trung vào cô.

- Học hỏi theo Công nương Diana: Móng tay của Kate cũng khiến nhiều người liên tưởng đến cố Vương phi Diana. Trước đây, cố Vương phi rất thích những bộ móng tay kiểu cách và không ngại trưng diện trước công chúng. Có lẽ lần này Kate đã ẩn ý chọn màu sơn móng tay như một cách bày tỏ sự tôn kính đến Diana. 

Vì sao Vương phi Kate quyết định chọn kiểu sơn móng tay được cho là không phù hợp với Vương thất? - Ảnh 3.

Trước đây, cố Vương phi Diana rất thích những bộ móng tay kiểu cách và không ngại trưng diện trước công chúng.

Ngoài Công nương Diana và Kate, Vương tôn nữ Eugenie cũng là một thành viên thích sơn móng tay. Cô từng sơn móng tay đỏ với hoạ tiết Giáng sinh và hình lá cờ Anh. Năm 2013, tại lễ trao giải Thời trang Hội đồng Anh, Meghan cũng sơn móng tay sẫm màu, và chính sự táo bạo này đã đem đến cho cô không ít “gạch đá” dư luận.

Chia sẻ