Vì con ăn gói mì tôm của bà, bố dùng rơm đốt con

Theo Người lao động ,
Chia sẻ

Vì con lấy gói mì tôm của bà nội ăn không xin phép và bị bà phản ứng, người bố đã tức giân dùng rơm đốt con khiến cậu bé 7 tuổi bị bỏng nặng, phải nhập viên cấp cứu.

Vì con ăn gói mì tôm của bà, bố dùng rơm đốt con 1
Ảnh minh họa

Chiều ngày 23-11, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra việc bố dùng rơm đốt con khiến cháu vé mới 7 tuổi bị bỏng nặng.

Trước đó, vào ngày 20-11, trong lúc cháu V. (7 tuổi học lớp 2, con anh Kh., ở xóm 4, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn) có lấy của bà nội một gói mì tôm ăn mà không xin phép nên bị bà phản ứng. Giận con, anh Kh. đã lấy rơm chất dưới chân con rồi châm lửa đốt nhằm răn đe cháu. Không ngờ lửa lan rộng khiến cháu V. bị bỏng nặng.

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán và đưa cháu V.đi cấp cứutại trạm xá của xã. Do vết thương quá nặng, hiện cháu V. đã được đưa ra điều trị tại Hà Nội.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu V. hết sức khó khăn, mẹ cháu hiên đi làm thuê ở miền Nam. Bố cháu, là anh Kh. cách đây 2 năm bị thương nặng do tai nạn giao thông, hiện thần kinh không ổn định. “Anh Kh. bị tai nạn, giờ không kiểm soát được hành vi nên mới châm lửa đốt con như vậy” - ông Toàn cho biết thêm.

Thầy Trần Văn Tĩnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, cho biết: Cháu V. đang học lớp 2 tại trường, hoàn cảnh gia đình cháu rất đáng thương, hiện nhà trường đang phát động thầy cô giáo, học sinh quyên góp ủng hộ cháu tiền để điều trị vết thương.

Chia sẻ