Về thăm cố đô, bạn hãy nhớ mua ngay 5 món đặc sản Huế này về làm quà

Lam Anh,
Chia sẻ

Nếu bạn có một chuyến đi đến cố đô và muốn mua đặc sản Huế làm quà cho người thân, bạn bè ở nhà nhưng chưa biết chọn mua gì thì hãy xem những gợi ý dưới đây nhé!

Không bắt buộc nhưng mua quà về tặng người thân, bạn bè sau mỗi chuyến du lịch được xem là cách thể hiện tình cảm tinh tế và thực tế nhất.

Dẫu vậy, việc lựa được những món đặc sản ngon nhất ở mảnh đất này về làm quà hẳn là không dễ chút nào, bởi ở Huế có vô vàn thứ độc đáo. Và đó là lý do bạn nên đọc bài viết này cùng những gợi ý của chúng tôi. Đảm bảo bạn sẽ không thất vọng đâu!

5 món đặc sản Huế nên mua về làm quà

1. Kẹo mè xửng: 55.000 đồng/gói

Những đặc sản Huế làm quà mang đậm dấu ấn cố đô - Ảnh 1.

Kẹo mè xửng của Huế vốn luôn là món đặc sản vô cùng nổi tiếng ở nơi đây. (Ảnh minh họa)

Kẹo mè xửng của Huế được làm từ mạch nha, đậu phộng và hạt mè, có vị ngọt thanh và thơm, gói thành miếng vừa ăn. Ngoài ra, loại kẹo này cũng được chia ra nhiều loại to nhỏ khác nhau, rất dễ mua mang về.

- Gợi ý địa chỉ mua: Phổ biến tại các chợ, quán tạp hóa hay trạm dừng chân trên khắp thành phố...






2. Bánh đậu xanh trái cây: 20.000 - 30.000 đồng/hộp

Những đặc sản Huế làm quà mang đậm dấu ấn cố đô - Ảnh 2.

Bánh đậu xanh trái cây được làm từ nguyên liệu chính là đậu xanh nhưng điểm đặc biệt là được các nghệ nhân làm bánh nặn thành hình của các loại trái cây, rất bắt mắt. (Ảnh minh họa)

Bánh đậu xanh trái cây Huế rất hợp khi thưởng thức cùng một chén trà mạn. Vị ngọt của bánh sẽ được trung hòa cùng vị đăng đắng, chát chát của trà. Bạn cũng có thể mua loại bánh đẹp mắt này về làm quà, đảm bảo ai cũng rất thích.

Nhưng lưu ý là không để được quá lâu nên bạn hãy cân nhắc nhé.

- Gợi ý địa chỉ mua: Chợ Đông Ba hay không gian văn hóa Lục Bộ.


3. Kẹo cau Huế: Khoảng 20.000 đồng/gói

Về thăm cố đô, hãy nhớ mua ngay 5 món đặc sản Huế này về làm quà - Ảnh 5.

Thức quà “đặc sản tuổi thơ” này có hình thù giống trái cau chẻ làm bốn hoặc làm sáu, trông vô cùng hấp dẫn và độc đáo. Đây là món quà vặt dân dã, thân thuộc nhưng dần trở thành thức quà đặc sản của cố đô. (Ảnh minh họa)

Kẹo cau sở dĩ tên gọi như vậy là bởi vì hình dáng trông giống với các miếng cau được bổ nhỏ ra. Loại kẹo này chủ yếu ăn theo kiểu ngậm trong miệng cho tan dần chứ không cắn từng miếng được bởi nó khá cứng.

- Gợi ý địa chỉ mua:

+ Cửa hàng đặc sản Cố Đô: 04 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế.

+ Cửa hàng đặc sản mè xửng Thiên Hương: 20 Chi Lăng, TP Huế.

+ Các cửa hàng lớn ở trung tâm, chợ Đông Ba, các khu chợ, trạm dừng chân…


4. Tôm chua Huế: Từ 100.000 - 130.000 đồng/hũ tùy loại

Những đặc sản Huế làm quà mang đậm dấu ấn cố đô - Ảnh 4.

Hương vị chua thanh của tôm, cay nồng của các loại gia vị đã tạo nên ấn tượng khó quên cho thực khách. (Ảnh minh họa)

Tôm chua Huế là một món ăn bình dị của người dân xứ Huế và cũng là đặc sản chỉ có tại địa phương này.

Tôm chua Huế có rất nhiều thương hiệu khác nhau, được đóng thành nhiều chai nhỏ rất tiện lợi để bạn mua về nhà làm quà.

- Gợi ý địa chỉ mua:

+ Mắm tôm chua Cô Ri: Số 184, Tăng Bạt Hổ, TP Huế.

+ Mắm tôm chua Trọng Tín: Số 21, Đặng Trần Côn, TP Huế...


5. Hạt sen Huế: 250.000 - 350.000 đồng/kg

Những đặc sản Huế làm quà mang đậm dấu ấn cố đô - Ảnh 5.

Hạt sen khô thường có kích thước nhỏ, đồng đều, trăm hạt như một, có màu trắng vàng nhạt. Dù được sấy khô nhưng sen vẫn giữ được vị bùi bùi, dẻo, ăn không nát. (Ảnh minh họa)

Sen khô là vị thuốc quý có tác dụng an thần, chữa mất ngủ, suy nhược, rất tốt cho sức khỏe. Do đó, đây chắc chắn sẽ là món quà được nhiều người yêu thích. Và chưa kể lại rất dễ bảo quản.

- Gợi ý địa chỉ mua:

+ Chợ Bến Ngự: Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, TP Huế.

+ Chợ Đông Ba: Số 2, Trần Hưng Đạo, TP Huế.


Lưu ý khi mua đặc sản Huế làm quà

Tuy Huế được coi là một điểm đến dễ thương của người Việt, nhưng dù thế nào, bạn cũng nên chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết để tránh gặp phải những tình huống không đáng có, ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch của bạn. Trong vấn đề mua đặc sản về làm quà cho người thân cũng thế.

Theo đó, hãy cùng chúng tôi điểm lại 1 loạt những lưu ý mà bạn cần nắm chắc:

- Để không bị mua hớ giá thì bạn nên tìm hiểu về giá bán của đặc sản bạn muốn mua và trả giá cho phù hợp. Tốt nhất là nên mua đặc sản tại những nơi có giá thành niêm yết sẵn.

- Hỏi người dân địa phương về nơi bán đặc sản ngon, rẻ, chất lượng, họ sẽ chỉ cho bạn nhiều nơi mà ít khách du lịch biết đấy.

- Nên kiểm tra hạn sử dụng trước khi mua.

- Với những món đặc sản có mùi như mắm thì cần đóng gói kỹ lưỡng. Nếu đi máy bay bạn phải gửi những thứ này bằng hành lý ký gửi vì các hãng bay sẽ khó khăn trong việc đem đồ có mùi lên máy bay.

Chia sẻ