Uyên Linh bất ngờ cover "Đi để trở về" cho "Dạ cổ hoài lang"

Zen,
Chia sẻ

Ca khúc "Đi để trở về" của nhạc sĩ Tiên Cookie từng được khán giả biết đến qua giọng hát của Soobin Hoàng Sơn nay bỗng dưng lạ lẫm hơn qua giọng hát của Uyên Linh.

Ca sĩ Uyên Linh vốn là một "gương mặt quen" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trước đây, cô từng thể hiện thành công "Chờ người nơi ấy", ca khúc nhạc phim Mỹ nhân kế của Nguyễn Quang Dũng. Và lần này, nữ ca sĩ tiếp tục tái ngộ "đạo diễn Duku" trong dự án Dạ cổ hoài lang.

Uyên Linh bất ngờ cover Đi để trở về cho Dạ cổ hoài lang - Ảnh 1.

Uyên Linh và Nguyễn Quang Dũng

Uyên Linh đã được chọn thể hiện ca khúc Đi để trở về, một bài hát nhạc trẻ nhưng mang ý nghĩa đặc biệt về tình yêu của một con người với mảnh đất mà mình từng sinh sống. Chất năng động nhưng cũng không kém phần da diết của bài hát chính là yếu tố khiến đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Giám đốc âm nhạc Đức Trí lựa chọn đưa vào trong phần nhạc chính của phim.

"Đi để trở về" - Uyên Linh

Đi để trở về là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie, và từng được thể hiện thành công bởi nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. So với bản gốc vốn mang đậm tính lãng tử và tinh thần "du hí" của một chàng trai năng động, "Đi để trở về" phiên bản "Dạ cổ hoài lang" lại có phần đằm thắm, nhẹ nhàng hơn.

Uyên Linh bất ngờ cover Đi để trở về cho Dạ cổ hoài lang - Ảnh 3.

Uyên Linh bất ngờ cover Đi để trở về cho Dạ cổ hoài lang - Ảnh 4.

Uyên Linh bất ngờ cover Đi để trở về cho Dạ cổ hoài lang - Ảnh 5.

Một số hình ảnh đẹp của "Dạ cổ hoài lang"

Cách hòa âm của nhạc sĩ Đức Trí cùng với lối hát nữ tính của Uyên Linh đã khiến bài hát trở nên mềm mại, lãng đãng hơn. Tuy vậy, khi được đặt trong bối cảnh đầy cảm xúc của bộ phim, nó lại càng trở nên có sức nặng khi góp phần làm dung hòa được giữa cái cũ và cái mới, cái hiện đại và cái hồn hậu quê nhà, giữa hai thế hệ trẻ và già…

Chia sẻ