Ung thư vú đang bị điều trị thái quá

,
Chia sẻ

Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng,1/3 bệnh nhân ung thư vú được phát hiện qua các chương trình kiểm tra sức khỏe cộng đồng đã được chữa trị một cách không cần thiết.

Hai nhà nghiên cứu người Đan Mạch, Karsten Jorgensen và Peter Gotzsche, đã nghiên cứu về ung thư vú bảy năm trước, sau khi một chương trình kiểm tra ung thu vú của chính phủ bắt đầu trên một phần lãnh thổ các nước Úc, Anh, Canada, Na Uy, và Thụy Điển.

Jorgensen và Gotzsche phát hiện ra rằng các chương trình kiểm tra bệnh ung thư vú quốc gia, thường khám cho phụ nữ độ tuổi từ 50 tới 69, đã phát hiện hàng ngàn ca ung thư vú nhiều hơn số ca được phát hiện trước đó. Và một phần ba trong số những bệnh nhân này không cần thiết phải chữa trị.

Một nghiên cứu cho biết 1/3 bệnh nhân ung thư vú được điều trị một cách không cần thiết. (Nguồn: AP)

Một số loại ung thư vú không bao giờ gây đau đớn hoặc dẫn đến tử vong. Nhưng y học lại chưa thể phân biệt được loại ung thư này với loại ung thư cần phải được chữa trị. Jorggensen cho rằng nhiều năm qua, phụ nữ được khuyến khích đi kiểm tra ngực mà không được cảnh báo về nguy cơ của việc điều trị không cần thiết.

Theo một nghiên cứu khác ở Hà Lan, cứ 5 người đàn ông bị phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, thì có hai người không cần phải chữa trị vì những khối u này phát triển quá chậm để có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Các chuyên gia nói rằng việc điều trị thái quá xảy ra ở tất cả các quốc gia, nơi mà phụ nữ thường được đi kiểm tra ngực, kể cả Mỹ.

Bà Laura Bell từ cơ quan nghiên cứu ung thư của Anh - Cancer Research UK nói rằng phụ nữ nên đi kiểm tra ngực khi được mời. Tuy nhiên, Laura cũng thừa nhận rằng điều quan trọng là họ phải được trang bị kiến thức về lợi ích cũng như nguy hại của việc khám ngực.

Theo Hai Miền
Bee/DailyMail

Chia sẻ