TVB lại bị chỉ trích vì làm phim cẩu thả

Shindo,
Chia sẻ

Và lần này tác phẩm bị chỉ trích là dự án “hàng khủng” được TVB tập trung cho mùa hè – “Trở về Tam Quốc”.

Trở về Tam Quốc khai thác câu chuyện trở về quá khứ của anh chàng Tư Mã Tín (Mã Quốc Minh). Tư Mã Tín được quay lại đúng thời Tam Quốc và kết giao với những nhân vật lịch sử như Gia Cát Lượng (Lâm Phong), Hoàng Nguyệt Anh (Lương Giai Kỳ), Sang Nhu (Dương Di)… 

Khán giả cho rằng vai diễn Tư Mã Tín do Mã Quốc Minh thể hiện là: “Hoàn toàn nhạt nhẽo”, “Mã Quốc Minh quá già so với tạo hình nhân vật tuổi đôi mươi”, “Anh ta diễn xuất cường điệu làm giảm giá trị của nhân vật chính"...



Mã Quốc Minh bị khán giả chê già

Thêm đó, kỹ xảo của bộ phim cũng bị “ném đá” chẳng nương tay: “Bộ phim Tam Quốc nửa mùa nhất mà tôi từng được xem”, “Cảnh chiến đấu thật đáng thất vọng, sao TVB có thể làm phim cẩu thả như thế chứ!”, “Đánh đấm gì mà chẳng oai phong, càng xem càng thấy chán”… 






 Các cảnh quay chiến đấu cũng bị chỉ trích là “cẩu thả”

Nói về việc bị chỉ trích, tài tử Lâm Phong trong buổi họp báo tuyên truyền đã cho biết: “Chúng tôi đã nói trước rằng đây không phải là phim có những cảnh chiến đấu quy mô lớn mà. Nó chỉ là sử dụng bối cảnh lịch sử để gán ghép vào câu chuyện của các nhân vật thôi.

Phim truyền hình là để khán giả giải trí, miễn khán giả thích xem là được. Vai diễn lần này của Mã Quốc Minh đúng là có hơi cường điệu một chút nhưng cũng chẳng sao, bởi vì đây là phim hài”.

Nữ chính Dương Di còn cho biết thêm: “Tôi không cho rằng Mã Quốc Minh đã già. Sao mọi người cứ tập trung vào điểm nhân vật Tư Mã Tín là game thủ mà phán đoán anh ta còn trẻ, chỉ xem một vài tập đầu của phim mà đã chỉ trích cả bộ phim là quá sớm đấy”.

Lâm Phong

… và Dương Di đều lên tiếng bảo vệ bộ phim
Chia sẻ