Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn

Jia You,
Chia sẻ

Họ là những diễn viên quen thuộc trên màn ảnh TVB, và bẵng đi sau nhiều năm ai nấy cũng bất ngờ với cuộc sống thảm thương hiện tại của họ.

Hạ Bình

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 1.

Diễn viên gạo cội của TVB bị ngã trong nhà suốt 10 tiếng mà không ai hay biết. (Ảnh: Internet)

Hạ Bình, sinh năm 1937 là một trong những diễn viên gạo cội của TVB và chiếm được nhiều tình cảm của khán giả màn ảnh nhỏ. Dù chuyên trị những vai phụ nhưng từng vai diễn của Hạ Bình luôn để lại trong lòng khán giả một ấn tượng sâu sắc khó quên. Vào năm 2015, nữ nghệ sĩ bất ngờ bị té ngã trong nhà suốt 10 tiếng đồng hồ nhưng không ai hay biết, đến khi nhân viên TVB đến nhà bà thăm hỏi thì mới phát hiện ra vụ việc.

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 2.

Ở tuổi 80 bà vẫn lạc quan vui vẻ sống trong viện dưỡng lão một mình. (Ảnh: Internet)

Vốn là diễn viên phụ nên đời tư của bà không được công chúng chú ý quá nhiều. Truyền thông Hong Kong chỉ biết rằng, Hạ Bình đã từng kết hôn và có hai người con nhưng quan hệ không được thân thiết. Đến khi kết hôn lần hai chưa được hạnh phúc bao lâu thì chồng bà qua đời năm 1991. Kể từ đó bà sống cô độc và chỉ thuê người giúp việc theo giờ để chăm sóc hằng ngày.

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 3.

Bà từng nhận giải thưởng thành tựu do TVB trao tặng năm 2005. (Ảnh: Internet)

Suốt hơn 60 năm tần tảo trên phim trường, chưa bao giờ Hạ Bình có ý định nghỉ hưu. Bà từng nói được làm diễn viên là điều mà bà từng ao ước bấy lâu nay nên không dễ dàng gì từ bỏ. Năm 2005, Hạ Bình nhận giải thưởng thành tựu sự nghiệp của TVB và đây cũng là giải thưởng lớn nhất trong sự nghiệp của bà.  Ở tuổi 80, Hạ Bình vẫn sống cô độc trong viện dưỡng lão, dù rất muốn quay lại phim trường đóng phim nhưng sức khỏe tuổi già không cho phép nên bà đành chấp nhận. Tuy vậy, Hạ Bình rất lạc quan và vui vẻ, khi phóng viên hỏi về cuộc đời của bà, Hạ Bình đáp: “Trong làng giải trí này khó tìm được người nào tuổi già đơn độc và lam lũ như tôi”.

Lưu Gia Huy

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 4.

Ngôi sao võ thuật Lưu Gia Huy để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả qua các bộ phim đình đám của Hoa ngữ. (Ảnh: Internet)

Lưu Gia Huy sinh năm 1955 tại Quảng Đông, ông là đệ tử dòng võ học do Hoàng Phi Hồng sáng lập và được đào tạo võ thuật bài bản. Ông đã từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng và được đồng nghiệp hết lòng ngưỡng mộ và ca tụng. Có thể nói, bên cạnh Lý Liên Kiệt, Thành Long thì Lưu Gia Huy được xem là tên tuổi để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả điện ảnh Hoa ngữ.

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 5.

Năm 2011, ông bị tai biến liệt nửa người, từ đó cuộc sống trở nên bi thảm và đang sống cuộc đời cô độc không gia đình. (Ảnh: Internet)

Cống hiến cho nghệ thuật là thế nhưng đến năm 2011, Lưu Gia Huy bất ngờ bị trúng gió dẫn đến liệt nửa người. Từ lúc mắc bệnh, một ngôi sao lẫy lừng như Lưu Gia Huy bỗng chốc trở thành người đàn ông đáng thương nhất làng giải trí Hoa ngữ. Ông bị vợ con hắt hủi, đòi chia tài sản, chỉ còn lại chị gái và cháu gái tới lui chăm sóc. Căn bệnh tai biến đã khiến Lưu Gia Huy tiều tụy trông thấy, ông từ một diễn viên võ thuật khỏe mạnh giờ chỉ là người đàn ông ốm tong teo và đi lại bằng xe lăn. Không những thế, hết năm lần bảy lượt Lưu Gia Huy phải nhập viện khẩn cấp vì bệnh trở nặng, con trai lớn đã thông đồng với trợ lý cũ cuỗm hết số tiền tích góp bao lâu nay.

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 6.

Dù bệnh tật nhưng Lưu Gia Huy vẫn cố gắng lạc quan để vui vẻ sống hết quãng đời còn lại. (Ảnh: Internet)

Ở tuổi 62, Lưu Gia Huy chỉ sống ngày qua ngày ở viện dưỡng lão, khi truyền thông đến hỏi thăm sức khỏe, nam diễn viên gạo cội trả lời trong đau đớn: “Tôi giờ đây chẳng còn gì cả. Không nhà, không cửa, không vợ con, không sức khỏe”. Theo nguồn tin cho biết, sức khỏe của ông dần cải thiện và Lưu Gia Huy cũng cố gắng lạc quan vui vẻ để sống hết đời vỡi những gì còn sót lại.

Nguyên Hoa

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 7.

Nam diễn viên nổi tiếng không nề hà vai diễn chính hay phụ, ông chỉ hết lòng đam mê vì nghiệp diễn. (Ảnh: Internet)

Nguyên Hoa sinh năm 1950, ông là một diễn viên võ thuật tài năng, từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám của điện ảnh Hoa ngữ. Gần 50 năm ăn cơm phim trường, Nguyên Hoa luôn hết mình cống hiến cho nghệ thuật, ông đóng phim không vì sự nổi tiếng mà về niềm đam mê với nghiệp diễn. Đa số những vai diễn của Nguyên Hoa đều là những vai phụ, vai đóng thế, nhưng dù là vai gì ông cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.  

Năm 2005, ông từng được tôn vinh tại lễ trao giải Kim Tượng nhờ phim Tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì và tạo được tiếng vang trong giới chuyên môn. Dù thành công là thế nhưng những gì Nguyên Hoa nhận về chỉ là những đồng lương ít ỏi, bọt bèo. Ngỡ tưởng là nghệ sĩ nổi tiếng, cuộc sống của ông sẽ bước sang một trang mới, nhưng tất cả đều ngược lại.

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 8.

Ở tuổi lục tuần, Nguyên Hoa sống chật vật nhờ tiền trợ cấp của Chính phủ. (Ảnh: Internet)

Bước qua tuổi lục tuần, sức khỏe Nguyên Hoa dần yếu đi, ông không thể đóng phim với những cảnh hành động. Mức lương bọt bèo mà TVB trả cho ông chỉ vỏn vẹn 2 - 3 ngàn HKĐ (khoảng 5 - 6 triệu đồng) một tháng. Hiện tại, Nguyên Hoa đang sống trong khu nhà tồi tàn tại một khu chợ ở Hong Kong. Những lúc không có phim để đóng, ông phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Ở tuổi 67, Nguyên Hoa - ngôi sao võ thuật một thời giờ đây điêu tàn sống trong bệnh tật và nghèo khổ.

Trương Đạt Minh

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 9.

Trương Đạt Minh ghi dấu ấn với khán giả qua vai diễn Trạng sư Tống Thế Kiệt. (Ảnh: Internet)

Trương Đạt Minh, sinh năm 1964 là một trong những nam diễn viên hài nổi tiếng của TVB, anh từng ghi dấu ấn với vai diễn Trạng sư Tống Thế Kiệt và những bộ phim đình đám khác. Mới đây, hình ảnh của “Trạng sư’ năm nào đã khiến khán giả không khỏi đau xót và bất ngờ trước sự tiều tụy của anh sau mấy năm chống chọi với bệnh ung thư vòm họng. Được biết, năm 2012, Trương Đạt Minh phát hiện mình bị ung thư vòm họng, anh đã gác mọi công việc để tập trung trị bệnh trong suốt 2 năm.

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 10.

Hình ảnh tiều tụy của Trương Đạt Minh khiến khán giả xót xa. (Ảnh: Internet)

Từng cống hiến tuổi thanh xuân cho TVB, đến khi về già những diễn viên này chỉ còn lại cuộc đời điêu tàn - Ảnh 11.

Theo lời mời của Ngô Trấn Vũ, Trương Đạt Minh trở lại phim trường tham gia phim điện ảnh để kiếm tiền chữa bệnh. (Ảnh: Internet)

Vốn dĩ là nam diễn viên sở hữu vóc dáng nhỏ con, sau khi bị bệnh Trương Đạt Minh sụt còn 36kg và đi đứng cực kỳ khó khăn. Một số nguồn thông tin cho hay, việc điều trị bệnh ung thư còn khiến tứ chi của Trương Đạt Minh có dấu hiệu bị liệt, tuy nhiên để trang trải chi phí trị bệnh, nam diễn viên vẫn cố gắng đóng phim để kiếm vài đồng bạc ít ỏi. Tháng 8/2016, Trương Đạt Minh tuyên bố ly thân với vợ sau 30 năm sống chung, tuy nhiên dù không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn giúp đỡ lẫn nhau khi cần. Hiện tại, bệnh tình của Trương Đạt Minh đã được khống chế, nhưng dáng vẻ tiều tụy của anh ở tuổi 53 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ