Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết

Thu Hiền,
Chia sẻ

Từ một loài hoa bị "thất sủng", hoa giấy được cắt ghép, tạo dáng, thế,... với đa dạng kích thước, màu sắc, chủng loại, khoe sắc rực rỡ hút khách mua chơi Tết.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 1.

Hoa giấy, một loại cây cảnh đã quá quen thuộc, nay được cắt ghép, tạo dáng, thế,… với một diện mạo mới. Cũng nhờ vậy, từ một loài hoa bị thất sủng, nay mỗi chậu hoa giấy lại có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu, thậm chí có những gốc cổ thụ với dáng độc lạ lên đến cả trăm triệu đồng.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 2.

Thời điểm này, các nhà vườn ở làng hoa cây cảnh Kim Phúc (xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) nhập về lượng lớn hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết. Trong đó, nổi bật là những chậu hoa giấy với đủ kích thước, màu sắc, chủng loại.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Bình Trọng, chủ một vườn hoa ở xã Nghi Ân cho biết, hoa giấy từng có thời điểm bị người dân chặt bỏ nhiều. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, loài hoa này bắt đầu “hot” trở lại, được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những cây hoa giấy có thân lớn, độc đáo.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 4.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 5.

“Hoa giấy là loài hoa ưa nắng, càng nắng hoa càng nở rộ. Hoa có nhiều màu, từ màu tím, trắng, vàng, hồng, đỏ. Thậm chí trên cùng một thân cũng có thể ghép nhiều màu lại với nhau. Khác với việc trồng hoa giấy leo bụi tự nhiên như ngày xưa, nay người dân chuộng hoa giấy leo trên các giàn sắt, dễ dàng cắt tỉa, định hình và di chuyển lúc cần”, anh Trọng nói.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 6.

Theo một số chủ vườn hoa, cây cảnh, thông thường để định hình được cây hoa giấy phủ lên khung sắt phải mất từ 3-4 năm. Những giàn hoa giấy này thường chỉ phục vụ cho dân “nhà giàu” mua về đặt tại các công ty, biệt thự, khu du lịch…

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 7.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 8.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 9.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 10.

Những cây hoa giấy được trồng cố định trong chậu, có khung bằng sắt chắc chắn. Loại này thường có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào kích thước, tuổi đời của cây.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 11.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 12.

Khoảng vài năm gần đây, thị trường hoa Tết ở Nghệ An xuất hiện nhiều các loại hoa giấy ngũ sắc với đủ kích thước, chủng loại từ 3 màu, 4 màu đến 6 màu hoa. Nổi bật trong đó là giống hoa giấy ngũ sắc hình cây nấm.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 13.

Không sặc sỡ như hoa giấy ngũ sắc, loài hoa giấy bonsai cũng hút người mua bởi giá cả phải chăng, thế độc và nhiều hoa.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 14.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 15.

Với ưu thế về màu sắc, hoa nở nhiều, lâu tàn, dễ chăm sóc và có thể chơi lâu dài nên rất nhiều người lựa chọn mua những chậu hoa giấy về chưng Tết.

Từng bị 'thất sủng', loài hoa này hồi sinh rực rỡ hút khách dịp Tết - Ảnh 16.

Chọn mua những chậu hoa giấy rực rỡ về trưng bày trong nhà vào dịp Tết, anh Phạm Hữu Dũng (trú phường Hưng Phúc, TP Vinh) bày tỏ: “Hoa giấy dễ trồng, chịu nắng rất tốt, càng nắng, hoa càng rực rỡ. Sau Tết cũng có thể giữ chơi quanh năm mà không cần quá bận tâm với việc chăm sóc. Tôi chọn mua một chậu hoa ngũ sắc, hy vọng mọi sự được may mắn, hanh thông trong năm 2024”.

Chia sẻ