Tủi thân vì chồng “dính” lấy con

Thụy Anh,
Chia sẻ

Thấy chồng cứ quấn lấy con, chị Lan Anh cảm giác như mình là một người thừa trong cái gia đình bé nhỏ chỉ có 3 người...

Từ lúc biết tin vợ mang bầu, anh Hùng (32 tuổi), nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội đã vô cùng phấn khởi, và lên hẳn một kế hoạch để chăm sóc con sau này cho chú đáo.

Chị Minh, vợ anh Hùng tâm sự: “Cứ hễ đi làm thì thôi chứ về đến nhà một cái là anh ấy lại ở lỳ bên cạnh tôi, xoa bụng tôi rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Tôi nói thì anh lại bảo là anh đang nói chuyện với con gái rượu của hai đứa mình mà”.

Đến lúc vợ sinh, anh Hùng dành hết thời gian của mình để chăm sóc và chơi với con. Vợ anh cũng sướng vì được chồng đỡ đần cho việc trông nom con, nhưng mà lại cảm thấy buồn và tủi thân, vì chồng suốt ngày chỉ chú ý đến con mà quên mất không chăm sóc vợ.


Sau khi vợ sinh con xong, các ông chồng thường "dính" chặt với con khiến các bà vợ

buồn rầu, tủi thân (Ảnh minh họa)
.

“Bố mẹ chồng thì cứ chăm lo bồi bổ cho mình, còn chồng thì cả ngày chỉ quấn lấy con gái, chẳng thèm đoái hoài gì đến mình.. Con càng lớn, anh ấy lại càng chiều con, chăm con. Tối đi ngủ, con có nôi riêng nhưng không bao giờ để con nằm nôi mà lúc nào cũng phải ôm, phải nựng, có khi còn hát, còn đọc truyện cho con. Đến lúc buồn ngủ là hai bố con lại lăn ra ngủ. Dường như anh ấy quên mất sự tồn tại của mình”, chị Minh bùi ngùi nói.

Cũng rơi vào tâm trạng như chị Minh, chị Lan Anh (27 tuổi) ở Lê Văn Lương - Hà Nội còn cảm thấy bực với chồng hơn rất nhiều.

Chị Lan Anh và chồng lấy nhau xong là có con luôn nên kể như cũng vẫn còn là vợ chồng son. Chị tâm sự: “Mới cưới nên còn bén hơi nhau lắm, vậy mà mình có em bé sớm nên thời gian mang bầu hai vợ chồng cũng tuyệt đối không dám gần gũi vì sợ ảnh hưởng đến con. Hai đứa đều cố “nhịn”. Cứ nghĩ sinh con xong là anh ấy sẽ yêu chiều mình lắm, không ngờ anh ấy chẳng nhắc nhở hay gợi ý gì về chuyện gần gũi và quan tâm đến mình mà chỉ dồn hết tâm sức chăm chút cho con”.

Theo lời chị Lan Anh thì đứa con mới sinh của chị vừa là cháu đích tôn, lại là con trai nên đã được anh em họ hàng bên nội lẫn bên ngoại rất quan tâm, chăm sóc. Chính ra như vậy hai vợ chồng có thời gian gần gũi nhau hơn nhưng: “Từ lúc có con là mình chẳng còn ý nghĩa gì trong mắt chồng nữa sao ấy. Suốt ngày chồng kè kè bên con như sợ con mình biến mất vậy. Mình là mẹ thì mình còn thương hơn nhiều, nhưng mà vẫn uất ức vì bị bỏ rơi. Vậy nên nhiều lúc mình tức quá thành ra cáu gắt lung tung”, chị Lan Anh cho biết.

Chia sẻ với những trường hợp như vậy, chuyên gia tư vấn tâm lý Võ Thanh Giang - trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm cho biết tâm lý tủi thân xuất phát từ bản chất dễ xúc cảm và hay suy nghĩ của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh. Bởi vậy các ông chồng cần phải tế nhị, biết quan tâm đúng cách đến vợ của mình, đừng khiến họ có tâm lý bị bỏ rơi trong gia đình nhỏ chỉ có ba người ấy. Họ sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân và dẫn đến nhiều hành động tiêu cực mà chúng ta cũng không lường trước được.

“Cần phải nhớ rằng phụ nữ sau khi sinh rất dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm, vì vậy hãy quan tâm và yêu thương họ, để họ có thể làm một người vợ, một người mẹ trọn vẹn”, chuyên gia khuyên các ông chồng.

Chia sẻ