Tử vong trên đường về nhà sau khi thi tốt nghiệp THPT, nam sinh dang dở ước mơ ngành điện

NGUYỄN CƯỜNG,
Chia sẻ

Chiều 29-6, sau khi hoàn thành môn cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT, trên đường về nhà, em Huỳnh Phước Thọ (18 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) gặp tai nạn liên hoàn giữa 3 xe máy khiến em tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trưa 30-6, trong căn nhà cấp 4, gia đình đang tổ chức lễ tang cho em Thọ. Họ hàng, bà con hàng xóm thay nhau động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tử vong trên đường về nhà sau khi thi tốt nghiệp THPT, nam sinh dang dở ước mơ ngành điện - Ảnh 1.

Tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ ở xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)

Ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh em trai, chị Huỳnh Thị Vy Trí (chị ruột em Thọ) mắt đỏ hoe vì khóc thương đứa em út trong gia đình. "Mấy hôm nay Thọ thi xong môn nào thì gọi điện báo tin cho ba mẹ và các chị ngay. Môn Văn em nói làm không tốt lắm nhưng cũng không đáng lo. Thọ còn nói với các chị là thi xong cho em đi Đà Nẵng xem pháo hoa. Nào ngờ...", chị Trí nghẹn giọng.

Người thân em Thọ cho hay, Thọ đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. Trước kỳ thi THPT, Thọ nói với các chị là tốt nghiệp rồi sẽ xin việc làm ở xa với định hướng đi theo ngành điện, vừa kiếm tiền lo cho ba mẹ, vừa thỏa đam mê đi đây đó cho biết. "Nghe vậy tôi khuyên em kiếm việc làm gần nhà, chạy đi chạy về với ba mẹ cho vui nhà vui cửa, ở gần còn có các chị nữa", chị Trí kể.

Ông Phạm Minh Đức, dượng em Thọ cho hay, Thọ là con út trong gia đình, trước Thọ còn 4 chị gái đều đã lập gia đình ra ở riêng. Mẹ Thọ đi làm ở TP Tam Kỳ nên trong nhà thường chỉ có 2 cha con. Thường ngày, ngoài lúc học hành, Thọ ở nhà phụ giúp ba làm việc, chăn trâu.

Chiều hôm em Thọ gặp nạn, hàng xóm thấy thông tin đăng trên mạng xã hội thì gia đình mới biết. Lúc hay tin Thọ bị tai nạn không qua khỏi, cha mẹ em ngã quỵ. Từ đêm qua, mẹ em Thọ ngất lịm vì khóc nhiều, gia đình phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc.

"Ba mẹ nó tới hơn 40 tuổi mới sinh được đứa con trai. Thằng Thọ tuổi còn nhỏ quá, bao nhiêu ước mơ còn dang dở vậy mà gặp nạn như vậy. Tội thằng nhỏ ngoan ngoãn hay phụ giúp ba mẹ", ông Phạm Minh Đức nói.

Đến trưa nay, ông Huỳnh Văn Thông (ba của Thọ) mới yếu ớt bước ra ngoài. Người đàn ông mái tóc đã bạc, ngước lên bàn thờ nhìn di ảnh đứa con trai duy nhất khói hương nghi ngút. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến mọi người đến viếng không khỏi nhói lòng.

Người nhà nạn nhân cho biết, chiều qua Thọ đi thi về thì gặp tai nạn. Người đi đường thấy Thọ còn đeo thẻ dự thi trên cổ nên chụp ảnh lại đăng lên mạng tìm người thân.

Tử vong trên đường về nhà sau khi thi tốt nghiệp THPT, nam sinh dang dở ước mơ ngành điện - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em Thọ tử vong

Thầy Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam cho hay, nhận thông tin em Thọ gặp nạn tử vong, sáng nay Sở GD-ĐT cùng đại diện trung tâm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Thọ. Mong những người ở lại sớm vượt qua nỗi đau.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 29-6, nam sinh Huỳnh Phước Thọ điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến ĐT 615 theo hướng TP Tam Kỳ - xã Tam Phước (huyện Phú Ninh). Khi đến Km10+070 tuyến ĐT 615 (thuộc thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn) thì xảy ra va chạm với một xe máy khác do ông H.Q. (55 tuổi) điều khiển theo hướng ngược lại khiến cả hai cùng ngã xuống đường.

Ngay lúc đó, một xe máy khác do một người phụ nữ điều khiển chở một nữ thí sinh chạy phía sau không tránh kịp đã lao vào hiện trường vụ tai nạn trước đó. Vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong tại chỗ, em Thọ và 1 người khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, em Thọ tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Chia sẻ