BS Lê Thúy Tươi

"Yêu" chớp nhoáng thì khó có con?

,
Chia sẻ

"Vợ chồng nên 'giao ban' mấy lần/tuần là vừa? Lúc mới cưới, chúng em chỉ 'họp' một lần/tuần, giờ đã hai năm thì mỗi tháng 2 - 3 lần, mỗi lần chớp nhoáng, xong anh lăn ra ngủ.

Chúng em chưa có con, có phải do anh ấy bị gì không?".

Trả lời:
 
Tôi không biết vợ chồng bạn bao nhiêu tuổi mà vừa cưới xong lại chỉ "giao ban" một lần mỗi tuần, trong khi các đôi uyên ương phải đi hưởng tuần trăng mật để có những giây phút thăng hoa, thậm chí nhiều cô dâu mới còn bị viêm nhiễm tần suất... "yêu" quá cao. Có người còn thú thật là sau khi hưởng mật của tình yêu, họ mệt mỏi muốn vỡ mật luôn. Bây giờ, các bạn chung sống đã hai năm mà mỗi tháng cũng chỉ "giao ban" hai ba lần, "mỗi lần chớp nhoáng, xong anh lăn đùng ra ngủ như chết", thì chứng tỏ thể lực của ông xã bạn thuộc loại... yếu.
 


 
Bao nhiêu lần một tuần được gọi là vừa phải? Câu trả lời là còn tùy thuộc vào hai yếu tố: tình yêu và sức khỏe của mỗi cặp vợ chồng. Với hai người yêu nhau, có thể "chuyện ấy" diễn ra ba lần trong một đêm. Còn khi vợ chồng bất hòa, bà vợ nằm quay mặt vào tường khóc dấm dứt thì cả hai cùng mất hứng. Ông nào dẻo miệng dỗ khéo, năn nỉ ỉ ôi thì may ra mới xoay chuyển được tình thế. Chả thế mà các nhà tình dục học cho rằng, vợ chồng làm lành với nhau trên giường là... dễ nhất.
Có một "công thức" mà chúng ta có thể tham khảo (bởi làm gì có công thức toán học chính xác cho tình dục), đó là lấy số đầu của thập niên nhân với 9. Ví dụ nếu bạn 35 tuổi thì 3 X 9 = 27, tức là trong hai tuần vợ chồng bạn có thể "giao ban" được bảy lần. Với một người 70 tuổi thì 7 X 9 = 63 tức là sáu tuần nên "làm ăn" chừng ba lần thôi.

Trở lại chuyện của bạn. Bạn nói rằng "chúng em chưa có con, em sợ anh bị bệnh gì đó”. Hai năm vợ chồng sống gần nhau mà chưa có con thì rất nên đi kiểm tra xem "cơ quan chủ quản" của hai người có trục trặc gì không. Trong đó, cần chú ý xem "con giống" của ông xã và buồng trứng của bạn có bình thường không, đường đi của trứng có trơn tru hay vướng ổ gà, ổ voi... Song song với việc "kiểm tra hành chính" cơ quan sinh sản thì nên kiểm tra tổng quát sức khỏe của ông xã. Nếu anh ấy bị bệnh gì thì chữa trị, nếu chỉ vì suy nhược thì cần nâng cấp toàn thân mới giải quyết tình trạng "chớp nhoáng" và "lăn đùng" như bạn mô tả.
 
Theo BS Lê Thúy Tươi
Phụ Nữ
Chia sẻ