Cho trẻ đi du lịch, có những món tuyệt đối không nên ăn trên máy bay

Nhân Mã,
Chia sẻ

Làm thế nào để có một chuyến đi thật vui và ý nghĩa, đó là câu hỏi mà các ông bố bà mẹ phải trả lời ngay từ lúc bước chân lên máy bay đi du lịch rồi.

Mùa hè đến cũng là lúc các em bé được nghỉ và cùng gia đình đi du lịch. Nhiều gia đình không thích đi quanh quanh gần gần mà cho các bé đi chơi xa cùng mình bằng máy bay. Người lớn thì đơn giản rồi nhưng việc cho trẻ em đi máy bay cùng, nhất là những em bé mới chỉ vài tuổi sẽ có khá nhiều vấn đề bố mẹ cần lưu tâm: từ việc chuẩn bị giấy tờ, đồ dùng cần thiết cho đến việc lựa chọn cho trẻ ăn gì để bé no bụng, tiện cho bố mẹ và lại vẫn an toàn... trên máy bay.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 1.

Cho trẻ đi du lịch xa xa thì cả nhà phải đi máy bay. Mà trẻ nhỏ đi máy bay thì cũng lắm điều phức tạp thay. (Ảnh minh họa)

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, có một bà mẹ đã chia sẻ trường hợp của gia đình mình khi cho con ăn mì tôm nóng trên máy bay. Kết quả là khi chưa kịp thưởng thức bữa ăn thì em bé đã bị nước sôi đổ vào người dẫn đến bỏng nặng phải cấp cứu tại chỗ và sau đó băng bó khá nhiều. Sau khi những hình ảnh này được lan truyền, nhiều ông bố bà mẹ đã phải giật mình thon thót và không khỏi dặn nhau hãy cẩn thận trong chuyến đi chơi xa sắp tới của gia đình. 

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 2.

Trẻ bỏng nặng vì ăn mì nóng trên máy bay. Làm thế nào để tránh?

Trẻ không nên ăn gì trên máy bay?

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 3.

Với những chuyến bay ngắn, bố mẹ nên cho trẻ ăn từ trước, còn nếu chuyến bay kéo dài, việc lo ăn uống cho trẻ khá phức tạp.

1. Tránh đồ ăn có nước nóng như mì, phở

Mì, phở, bún trên máy bay có phần nước dùng rất nóng và khó ăn. Không gian ăn uống trên khoang máy bay lại khá chật chội, cộng với tính cách hiếu động của các bạn nhỏ thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng đổ vỡ, rơi rớt nước dùng dẫn đến bị bỏng. Vì lý do đó, cách tốt nhất là không nên cho trẻ ăn đồ ăn này khi đi máy bay. Bố mẹ ngồi chung hoặc ngồi gần ghế của trẻ trên máy bay cũng nên cân nhắc dùng món khác để đảm bảo an toàn cho con.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 4.

Phở...

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 5.

... hay mì đều có nước dùng nóng, có thể gây nguy hiểm cho trẻ khi ăn trên máy bay.

2. Tránh ăn thịt nguội có sẵn trên máy bay

Theo Cục quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, các loại thịt nguội là đồ ăn sẵn nên không trải qua quá trình hâm nóng để tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn nào, do đó dễ có nguy cơ nhiễm khuẩn listeria, có thể dẫn đến tử vong. Với điều kiện bảo quản trên máy bay, chúng ta không thể dám chắc thịt nguội sẽ an toàn cho nên tốt nhất là vẫn tránh cho trẻ ăn thức ăn này.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 6.

Thịt nguội là món ăn có thời gian lưu trữ lâu nên cũng không nên cho trẻ ăn.

3. Tránh uống nước đá

Vi khuẩn có thể tồn tại trong các viên đá và nếu tiếp viên có sơ suất trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm nghiêm ngặt (như rửa tay hoặc sử dụng găng tay không đúng cách) khi lấy đá và rót đồ uống cho con bạn, sẽ không an toàn cho bé. Vì thế, hãy cho bé uống nước lọc đóng chai thay vì nước đá.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 7.

Nước đá trên máy bay có thể không an toàn cho trẻ nhỏ.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 8.

Các bé nên uống nước thường chứ không nên uống lạnh.

4. Tránh món salad và rau sống

Các món salad cũng giống như thịt nguội được phục vụ luôn mà không cần làm nóng. Các loại dưa và rau xanh như rau diếp tiềm ẩn nguy cơ đáng kể nhất.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 9.

Salad thực sự không an toàn cho các bé.

5. Tránh các loại rau có thể gây đầy hơi

Rau xanh như bông cải xanh, súp lơ, bắp cải có thể gây đầy hơi. Sau khi máy bay cất cánh, áp suất không khí trong cabin giảm khiến không khí giãn ra 30%. Các bạn có thể nuốt không khí vào trong bụng làm ruột non giãn nở, tạo cảm giác khó chịu.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 10.

Bông cải xanh gay khó chịu cho cả người lớn chứ không riêng trẻ con khi ở trên máy bay.

6. Tránh đồ uống có ga

Trẻ con rất thích đồ uống có ga và nhiều bé coi đây là món khoái khẩu. Với điều kiện bình thường, thức uống này đã hay gây ợ hơi chứ chưa nói đến ở trên máy bay áp suất thay đổi liên tục càng khiến cho cơ thể trẻ con khó chịu hơn. Vì lẽ đó cần tránh tuyệt đối món uống này khi lên máy bay.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 11.

Đồ uống có gas bị khuyến cáo không nên dùng trên máy bay.

Bởi những sự bất lợi với trẻ nhỏ như trên, bạn có thể tham khảo một số loại đồ ăn được phép mang lên máy bay để phục vụ cho các "thượng đế nhí".

Bố mẹ nên mang gì theo cho trẻ ăn trên máy bay?

1. Ăn cháo tươi không cần hâm lại

Nếu bạn cẩn thận mang đồ ăn như sữa hay cháo theo cho bé thì nên cho bé ăn nguội để bé ăn vừa nhanh mà lại tránh bị bỏng giống như trường hợp ăn mì và phở ở phía trên.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 12.

Nếu bạn nấu cháo mang đi cho bé, hãy cho vào bình ủ nếu muốn bé được ăn ấm.

Hiện nay, nhiều siêu thị cũng có bán các loại cháo tươi nấu sẵn đóng hộp, đóng lon, vẫn đủ dinh dưỡng mà có thể dùng cho bé ăn trên máy bay an toàn.

2. Dùng các loại bánh ăn liền

Trên máy bay sẽ không có dụng cụ chế biến đồ ăn hoặc lò vi sóng, bát, đĩa cho bạn. Vì thế hãy lựa chọn những loại đồ ăn có thể ăn ngay mà không cần làm nóng hay giữ lạnh. Các loại đồ ăn nhanh như bánh mỳ sandwich, snack, bánh quy… quen thuộc với bé sẽ hợp lý trong trường hợp này. Các bé khi có bánh cũng sẽ chịu ngồi yên không quậy phá cho đến hết chuyến bay để không làm phiền đến những hành khách bên cạnh.

Từ trường hợp em bé bị bỏng vì ăn mì trên máy bay, lưu ý các món tuyệt đối không ăn khi cho trẻ đi du lịch - Ảnh 13.

Bánh, snack ăn liền thật là tiện lợi cho trẻ nhỏ.

Chia sẻ