Từ tiếng Việt: “Tên cây mang trong mình HAI thứ bệnh?” - Tưởng dễ nhưng 99% người không đoán ra được

Bob V,
Chia sẻ

Câu hỏi tiếng Việt này nói đến một loại cây khá phổ biến ở Việt Nam.

Những câu hỏi đố vui ngoài mục đích giải trí thì cũng vô cùng hữu ích dành cho những ai muốn rèn luyện IQ. Các câu hỏi này không hướng mọi người suy nghĩ theo lối thông thường mà hay có những mánh khóe ẩn sau đó, buộc chúng ta phải vận dụng cả trí tưởng tượng, sự tư duy, logic để giải quyết.

Một câu hỏi đố chữ tiếng Việt trong chương trình Nhanh Như Chớp có nội dung như sau: Tên cây gì nghe đã biết mang trong mình hai thứ bệnh?

Câu hỏi tiếng Việt: Tên cây gì nghe đã biết mang trong mình hai thứ bệnh? - Tưỡng dễ nhưng 99% người không đoán ra được - Ảnh 1.

Trước câu hỏi này, bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để tìm ra câu trả lời đúng? Đáp án vô cùng dễ mà thiết nghĩ bạn chỉ cần chưa đến 10 giây để trả lời đúng.

Theo đó, đáp án cho câu hỏi trên là cây mù u.

Mù u là cây cành thấp, lớn chậm với tán rộng. Chiều cao từ 8–20 m. Lá cứng, gân phụ rất nhiều và song song. Hoa trắng to, rộng 25mm. Hoa nở quanh năm nhưng thường nở vào hai mùa riêng biệt cuối mùa Xuân và cuối mùa Thu.

Câu hỏi tiếng Việt: Tên cây gì nghe đã biết mang trong mình hai thứ bệnh? - Tưỡng dễ nhưng 99% người không đoán ra được - Ảnh 2.

Cây mù u.

Quả có nhân cứng màu xanh, rất tròn, có đường kính 2–3 cm và có một hạt. Quả khi chín chuyển sang màu vàng hoặc đỏ nâu. Hạt có chứa một chất dầu, màu vàng lục, mùi riêng biệt gọi là dầu mù u.

Mù u mọc hoang ở nhiều nơi dọc khắp 3 miền nước ta. Chế phẩm phổ biến nhất từ cây mù u là Dầu mù u. Dầu mù u được dùng để trị ghẻ lở, bỏng, các bệnh ngoài da và được dùng để điều chế thuốc trị bệnh phong. Ngoài ra trái mù u khi khô dùng làm đuốc để thắp sáng, khả năng bắt lửa cao.

Một câu hỏi đố vui có nội dung đơn giản như sau: Kể tên tỉnh, thành ở Việt Nam có tên của 1 loại cây cối.

Câu hỏi tiếng Việt: Tên cây gì nghe đã biết mang trong mình hai thứ bệnh? - Tưỡng dễ nhưng 99% người không đoán ra được - Ảnh 3.

Với câu hỏi này, bất kỳ một tỉnh, thành nào có tên của một loài cây thì đều thỏa yêu cầu. Do đó, bạn có thể trả lời 1 trong 4 đáp án sau đây hoặc cùng trả lời luôn 4 đáp án, bao gồm: Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau.

Lần lượt 4 loại cây xuất hiện trong tên của 4 tỉnh, thành này là cây rau cần, cây trà, cây tre và cây cà. Đây đều là những loại cây vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam, thường được sử dụng nhiều để chế biến món ăn, dùng làm thuốc hoặc cây tre còn dùng để dựng nhà, làm thuyền bè,...

Chia sẻ