Trương Hinh Dư khoe tài năng hội họa xuất sắc

Sharon Lin,
Chia sẻ

Những bức tranh mà Trương Hinh Dư vẽ khiến nhiều người ngạc nhiên vì cô vẽ rất đẹp, không khác gì những họa sĩ thực thu.

Vừa qua, Trương Hinh Dư đã xuất hiện tại buổi triển lãm tranh có tên “Tư Mỹ Nhân” để giới thiệu về bức tranh do chính cô vẽ mang tên “Lý Mạc Sầu” (tên nhân vật mà Trương Hinh Dư đóng trong phim Thần điêu đại hiệp 2014). Bức tranh vẽ một cô gái đang ngồi bên cạnh con sư tử đang ngủ giữa cảnh đẹp thiên nhiên núi rừng. Nhiều người đã đánh giá, Trương Hinh Dư rất có khiếu hội họa và bức tranh của cô rất đẹp.
 
Trương Hinh Dư giới thiệu về bức tranh do chính cô vẽ.
 
 
 
Ý nghĩa của bức tranh “Lý Mạc Sầu” là ca ngợi vẻ đẹp cũng như tài năng của phụ nữ.
 
Trương Hinh Dư cũng chia sẻ, cô lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật nên bản thân cô rất thích hội họa. Khi vẽ, cô cảm thấy bản thân mình thoải mái và bình tĩnh hơn.
 
Một bức họa khác có tên là “Mùa xuân”. Bức họa là sự kết hợp hoàn hảo giữa khó khăn và mạnh mẽ, giữa nhẹ nhàng và mềm mại.
  
Bức tranh có tên “Hoa đào nở” của Trương Hinh Dư.
 
Cô còn đem bức tranh này bán đấu giá để làm từ thiện.
 
Trong làng giải trí, Trương Hinh Dư nổi tiếng là cô gái lắm thị phi. Nhưng không phủ nhận, Trương Hinh Dư cũng là một người rất tài năng.
Chia sẻ