Trước vụ việc Fanpage 45k like kêu gọi bài xích trẻ em, các nhóc tì nghịch ngợm nói gì?

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Gần đây nhóm hội kêu gọi không ưa trẻ em đang làm bức xúc dư luận, rất nhiều bậc phụ huynh hoang mang về trang mạng xã hội này. Vậy các em nhỏ nói gì về sự xuất hiện của một nhóm người ghét bỏ mình?

Trẻ em có những chia sẻ về nhóm kêu gọi không thích trẻ em - Clip: Kingpro.

Cách đây không lâu, một nhóm hội với cái tên đầy hằn học và tỏ ra không ưa cũng như ghét bỏ trẻ em được biết đến với gần 45.000 thành viên, trong số đó không ít người đang hoạt động trong ngành giáo dục mầm non.

Hầu hết các bậc phụ huynh đều tỏ ra vô cùng hoang mang khi xuất hiện một cộng đồng những người ghét bỏ con em mình, thậm chí là có những động thái cổ xúy lẫn nhau hành động làm tổn hại tinh thần cũng như thân thể của trẻ nhỏ. Những người trưởng thành khác thì cảm thấy khó hiểu khi có quá nhiều người lớn lại đi hằn học, so đo với những đứa trẻ không biết gì.

Clip: Trẻ em nói gì về nhóm hội kêu gọi không ưa trẻ em? - Ảnh 2.

Nhóm hội kêu gọi ghét bỏ trẻ em gây xôn xao trên mạng.

Vậy còn các em nhỏ thì sao? Các bạn nhỏ đã nghĩ thế nào khi có một cộng đồng không hề ít người ghét bỏ mình. Chúng tôi tìm đến những bạn nhỏ để hiểu rõ hơn về tâm tư của các em cũng như mong muốn của các em gửi gắm đến các anh chị, chú bác đã có những lời lẽ hằn học, ghét bỏ, mắng nhiếc mình trên mạng xã hội.

Khi được hỏi rằng các em có nghịch ngợm không thì hầu hết các bạn nhỏ của chúng ta đều trả lời là có, mỗi em đều có những trò nghịch ngợm riêng của mình, có khi là nghịch đất cát, nghịch ngợm các vật dụng trong gia đình.

Bé Lã Phương Thảo ngụ tại quận Ba Đình Hà Nội cho biết rằng: "Khi đến bảo tàng của bố thì con hay trèo cây", hay như em Phan Thị Minh Ngọc ngụ tại Cầu Giấy – Hà Nội thì cho biết mỗi lần về quê em thường hay quậy phá.

Nhóm hội gây bức xúc dư luận này cho rằng bởi vì trẻ nhỏ quá nghịch ngợm nên gây phiền phức cho người lớn, đó là lý do khiến họ ghét bỏ chúng. Khi các em nhỏ được hỏi về việc sự nghịch ngợm của mình có bao giờ gây phiền phức cho người lớn chưa thì các em đều cho biết cha mẹ và người thân của mình nếu thấy việc các em nghịch ngợm làm ảnh hưởng đến họ và người khác thì đều nhắc nhở các em ngoan ngoãn hơn.

Người lớn khá chấp nhận việc trẻ em có thể nghịch ngợm trong giới hạn cho phép thay vì ngồi ỳ một chỗ để xem điện thoại và lười vận động.

Clip: Trẻ em nói gì về nhóm hội kêu gọi không ưa trẻ em? - Ảnh 3.

Ý kiến của các em nhỏ về nhóm hội phản cảm này.

Chúng tôi hỏi các em có biết hay không sự tồn tại của nhóm hội kêu gọi ghét bỏ mình, các bạn nhỏ có điều gì gửi gắm đến họ không thì nhận được một câu trả lời khá đáng yêu nhưng cũng rất thông minh và dí dỏm của một bạn nhỏ: "Người lớn không nên ghét bỏ trẻ con vì người lớn cũng từng là trẻ con mà".

Các bạn nhỏ được chúng tôi phỏng vấn đều cho rằng nếu các em bé nhỏ hơn mình mà nghịch ngợm quá thì thay vì ghét bỏ các em sẽ nhắc nhở bởi vì sự nghịch ngợm đó cũng rất đáng yêu và ngây thơ. Thậm chí các anh chị tí hon này còn cho rằng nếu trẻ con nghịch ngợm thì là thể hiện sự thông minh chứ không nên vì vậy mà không ưa chúng.

Clip: Trẻ em nói gì về nhóm hội kêu gọi không ưa trẻ em? - Ảnh 4.

Ý kiến ngộ nghĩnh của một em nhỏ cho rằng người lớn cũng từng là trẻ con.

Đây là những lời tâm sự hết sức hồn nhiên của các bạn nhỏ, các em chưa đủ nhận thức như người lớn chúng ta, chính vì vậy còn rất nhiều hành động quậy quá để khám phá thế giới xung quanh. Vậy thì người lớn, những người đã từng bước qua tuổi thơ, cũng đã từng là trẻ nhỏ có nên hay không khi chỉ trích những hành động vô thức này của chúng?

Thay vì tỏ ra ghét bỏ, chỉ trích thậm chí là lập hẳn một cộng đồng trên mạng xã hội để bàn tán, nhiếc móc những mầm non tương lai thì sao chúng ta không đặt mình ở đúng cương vị là người lớn, dạy dỗ chỉ bảo để các em có ý thức hơn và có cách tiếp cận cuộc sống đúng đắn hơn.

Mong rằng những lời tâm sự này của các em sẽ đến tai những bậc người lớn đã và đang hoạt động tích cực trên một trang mạng xã hội mà nhìn vào chỉ thấy toàn điều tiêu cực về trẻ em, những đối tượng mà chúng ta đáng ra nên chăm sóc và bảo vệ.

Chia sẻ