Trước trẻ em, những người vĩ đại nhất dường như cũng "mềm ra, bé lại"

Anh Đào (TH),
Chia sẻ

Những bức hình còn lưu lại đều là những thước tư liệu đáng quý vô cùng về những con người vĩ đại. Trước trẻ em, dường như những con người vĩ đại ấy cũng mềm mại đi và mang thần thái "trẻ thơ" hơn hẳn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ vĩ đại của chúng ta luôn nổi tiếng là người rất mực yêu thương các cháu thiếu nhi. Mỗi bức ảnh ghi lại cái nắm tay, nụ cười hay cái hôn trìu mến của Người luôn khiến người xem không khỏi xúc động. Tình cảm của Bác đối với thiếu nhi Việt Nam qua những hình ảnh để lại, là một điều gì đó lớn lao và thiêng liêng vô cùng.

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
Bác Hồ với các cháu học sinh Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội (19/5/1958)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
Bác Hồ đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
Bác Hồ hỏi chuyện thân mật với thiếu nhi Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên tại Hải Phòng, tháng 10/1960

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
Bác Hồ bón cơm cho cháu bé khi đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950


Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi bà con xã Tam Sơn, Tiên Sơn (tỉnh Hà Bắc cũ) trong dịp về thăm và chúc Tết đồng bào ngày 9/2/1967.


Bác Hồ thăm lớp mẫu giáo ở xã Nghĩa Dân, Kim Động (Hưng Yên tháng 9/1961).


Đại biểu thiếu nhi thủ đô đến chúc Tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch ngày 1/1/1959.


Nhân dịp Tết nguyên đán đầu tiên sau hòa bình, các cháu thiếu nhi thủ đô đến chúc Tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch và múa hát (Hà Nội ngày 9/2/1955).


Nhân dịp Tết trung thu 1961 tại Phủ Chủ tịch, Bác đã đón tiếp đoàn thiếu nhi ưu tú Việt Nam và quốc tế.


Nhân dịp Tết nguyên Đán, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm chúc Tết và chia kẹo cho con em gia đình công nhân (ông bà Trần Mộc Sinh), dân tộc Hán ở Quảng Ninh, ngày 2/2/1965.

Tổng thống Obama

Vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ không chỉ được cả thế giới biết đến như một chính khách với nhiều đạo luật có ích cho người dân mà còn là một người đàn ông cực kỳ yêu thích trẻ con đến nỗi sẵn sàng chơi đùa với chúng kể cả khi đang làm việc trong văn phòng Nhà Trắng. Chính điều này đã khiến cho ông trở nên đặc biệt hơn so với các đời Tổng thống cũ của xứ sở cờ hoa. 

Obama
Với Tổng thống Obama, cứ mỗi khi được gần các em nhỏ, gương mặt của ngài lại như giãn và tươi cười hết cỡ.

Obama
Ông Obama không ngại hóa thân làm bệnh nhân để một em bé tiến hành khám bệnh cho.

Obama
Trò chơi thuở bé ú òa các em nhỏ rất thích thú cũng được ngài Tổng thống đạo mạo áp dụng để dỗ dành trẻ nhỏ.

Obama
Với những em bé khuyết tật, ngài Tổng thống luôn dành những cử chỉ, lời nói và ánh mắt ấm áp nhất để giao tiếp cùng. Và ngài đã thành công khi lúc nào cũng tìm được tiếng nói chung với các em.

Obama
Có lẽ sau những giờ làm việc căng thẳng, giây phút được nâng niu một thiên thần nhỏ bé như thế này quả thật rất đáng quý.

Obama
Cũng có lúc Nhà Trắng ngập tràn trẻ em. Các em nhỏ dường như rất thích được vui đùa cùng ngài Tổng thống.

Obama
Ít ai nghĩ rằng xuất hiện trên màn hình đây chính là vị Tổng thống quyền lực nhất nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Obama
Tận tình thổi cánh hoa bồ công anh mang đi ước mơ với em bé nhỏ xinh như thiên thần này.

Obama
Có lẽ trong tương lai khi nhìn lại bức ảnh này, bé gái kia sẽ phải hạnh phúc và vinh dự lắm khi từng được ngài Tổng thống bế âu yếm trên vai.

Obama
Bức ảnh đã từng một thời làm mưa làm gió trên khắp các trang báo chí nước Mỹ và nước ngoài. Ngài Tổng thống đã thậm chí cúi người để cậu bé có thể sờ được vào người mình. Điều này chứng tỏ sự thân thiện và sức hút không thể cưỡng lại của vị Tổng thống da màu đáng yêu này.

Tổng thống obama
Vẻ mặt nũng nịu cũng được Tổng thống Obama giả dạng rất dễ thương.

Tổng thống obama
Ánh mắt ngạc nhiên của bé gái khi được Tổng thống cưng nựng trên tay.

Obama
Cặp vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ thoải mái vui chơi cùng các em bé trong văn phòng Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân không ngại tạo dáng "khó đỡ" để hòa đồng cùng các em.

Tổng thống Putin

Mặc dù không có độ phủ sóng ở khía cạnh tương tự như Tổng thống Obama nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thường xuyên có những bức ảnh rất đẹp chụp cùng các em nhỏ. Trong mỗi khoảnh khắc, hầu như người ta đều cảm nhận được sự hiền hậu và trìu mến của một người đàn ông can trường và mạnh mẽ nơi chính trường.

Tổng thống Putin
Tổng thống Putin tới thăm một sản phụ trong bệnh viện và bế em bé nhỏ nhắn trong tay. Trông dáng vẻ của ngài Tổng thống có vẻ như hơi lóng ngóng nhưng lại đáng yêu vô cùng. 

Tổng thống Putin
Trao nụ hôn trìu mến cho một bé gái trước ánh mắt ghen tỵ của người bạn cùng trang lứa.

Tổng thống Putin
Hình mẫu của một người cha lý tưởng chính là đây. 

Tổng thống Putin
Em bé dễ thương nào đi lạc vào điện Kremlin thế này nhỉ? Chúng ta bắt tay làm quen nhé!

Tổng thống Putin
Tổng thống Putin mời một bé gái đang mắc căn bệnh hiểm nghèo cùng bố mẹ em tới dùng bữa.

Tổng thống Putin
Vì là một người rất mê và giỏi thể thao nên Tổng thống Putin thường ghé thăm các lớp học võ và giao lưu cùng các đấu sĩ nhí. 

Tổng thống Putin
Ngài Tổng thống cũng dành thời gian chỉ dạy cho các em nhỏ, và một trong những khoảnh khắc dễ thương được ghi lại như thế này đây. 

Tổng thống Putin
Tổng thống Putin chụp ảnh cùng một vận động viên đang tuổi thiếu niên nhân thế vận hội được tổ chức tại nước nhà. 

Tổng thống Putin
Bức ảnh mang tên "bữa tối vời người lạ".

Tổng thống Putin
Đừng sợ, chú chó này hiền lắm!

Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela

Nhà lãnh đạo bậc thầy Nelson Mandela dù đã qua đời nhưng những thước phim và ảnh của ông bên cạnh các em thiếu nhi vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận đồng thời là những ký ức không thể nào quên.


Nelson mandela
Khi còn sống, ngài Mandela rất được các em nhỏ yêu quý. 

Nelson mandela
Ông Mandela thường xuyên có những buổi giao lưu với các em thiếu nhi. 

Nelson mandela
Những ánh mắt tò mò nhìn vào người đàn ông đầy thân thiện ấy. 

Nelson mandela
Cùng nhau xem một cuốn sách về chính cuộc đời mình. 

Nelson mandela
Bức ảnh tuyệt đẹp ghi lại khoảnh khắc Tổng thống vui đùa bên em nhỏ trong một lễ hội. 

Nelson mandela
Còn đây là bức ảnh gần như đã đi vào lịch sử bởi cả bối cảnh và hình tượng tuyệt đẹp của mình. 

Nelson mandela
Một bé gái hôn lên bức tượng của ngài Nelson Mandela khi ngài qua đời ở tuổi 95.




Chia sẻ