Trước ngày "xử" quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì "tín dụng đen"

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Hàng triệu tờ quảng cáo rao vặt dán khắp các ngõ ngách, tuyến phố khiến Hà Nội trở nên nhếch nhác. Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có quy định xử phạt đến 10 triệu đồng đối với đơn vị dán quảng cáo.

Quảng cáo rao vặt từ rất lâu trở thành vấn nạn khiến phố phường nhếch nhác, dịp này Hà Nội đang quyết tâm lập lại trật tự và mạnh tay "trảm" người dán quảng cáo, đơn vị có sản phẩm, dịch vụ quảng cáo bôi bẩn.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 1.

Nhiều năm gần đây, hình thức cho vay nặng lãi do hàng trăm đơn vị cung cấp bất ngờ đổ bộ và dán quảng cáo khắp nơi khiến phố phường trở nên nhếch nhác. Đây là hình thức "tín dụng đen" với lãi suất cao khiến nhiều người đặc biệt là sinh viên phải khốn đốn.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 2.

Tủ điện trên nhiều tuyến phố bị hàng trăm tờ quảng cáo rao vặt dán chồng lên nhau. Trao đổi với chúng tôi, anh Hưng - trú tại quận Cầu Giấy cho biết: "Cứ đêm đến là các đối tượng "đổ xô" xuống phố dán quảng cáo".

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 3.

Các tuyến phố bị "tín dụng đen" bủa vây như: Cầu Giấy, Trung Kính, Chùa Bộc, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Chí Thanh....

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 4.

Một bức tường với hàng trăm tờ giấy quảng cáo "tín dụng đen" và khoan cắt bê tông từ lâu trở thành vấn nạn của Hà Nội.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 5.

"Chúng tôi cứ bóc ra được một thời gian là đâu lại vào đấy, thậm chí mới hôm trước bóc hôm sau đã bị dán kín", một người dân cho hay.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 6.

Bức tường chùa Trung Kính Hạ cũng bị dán nham nhở gây mất mỹ quan.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 7.

Tủ điện mới dựng lên chưa lâu cũng bị đội quân dán tờ rơi, quảng cáo xâm chiếm.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 8.

Cùng 1 nội dung, cùng 1 nơi cung cấp dịch vụ nhưng dán hàng chục tờ lên một vị trí khiến người dân hoa mắt.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 9.

"Những đối tượng dán quảng cáo dùng hồ keo dán giấy nên khi đã bám vào tường thì việc bóc và cạy ra vô cùng khó khăn, khiến tường bị bong sơn, nham nhở và bẩn thỉu".

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 10.

Tại đê Long Biên những tờ quảng cáo rao vặt dán mọi nơi và bất cứ vị trí nào người dân có thể quan sát thấy.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 11.

Những lời quảng cáo "đường mật", cho vay số tiền lớn mà chỉ cần sổ hộ khẩu, chứng minh thư hoặc bằng đại học thậm chí thẻ sinh viên là có thể vay được tiền.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 12.

Một đơn vị quảng cáo cho vay không cần thế chấp, trả góp theo ngày.

Trước ngày xử quảng cáo rao vặt, khắp Hà Nội vẫn nhếch nhác vì tín dụng đen - Ảnh 13.

Ngày 5/5, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, nhiều lỗi vi phạm liên quan đến quảng cáo rao vặt sẽ bị tăng nặng mức xử phạt: cảnh cáo hoặc phạt 200.000-500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.


Chia sẻ