Trung tâm Khí tượng Quốc gia Mỹ thừa nhận dự báo sai về trận bão tuyết lịch sử

NN,
Chia sẻ

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) vừa thừa nhận dự báo nhầm về "khả năng xảy ra một trận bão tuyết lịch sử" tại quốc gia này.

Trận bão tuyết vừa quét qua nước Mỹ để lại lớp tuyết dày ở bang Connecticut và Massachusetts, tuy nhiên thành phố New York thì chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Mỹ thừa nhận dự báo sai về trận bão tuyết lịch sử 1
Tuyết không rơi dày ở thành phố New York như dự báo.


Thị trưởng thành phố Bill de Blasio đã phản bác ý kiến cho rằng ông phản ứng thái quá trước các cảnh báo. Thị trưởng cho rằng ông chỉ hành động dựa trên các thông tin được đưa ra.

Trong khi đó, các cảnh báo về trận bão tuyết vẫn được giữ nguyên tại khu vực bờ biển từ Long Island đến Maine.

"Những trận bão tuyết mùa đông tăng mạnh liên tục rất khó dự đoán", NWS viết trên trang Facebook cá nhân. "Trận bão vừa qua đã di chuyển xa hơn về phía đông và sẽ đi qua nhanh hơn những dự báo của chúng tôi trong 2 ngày qua. Kết quả là lượng tuyết rơi thực tế ít hơn so với dự báo trước đó tại khu vực phía tây".

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Mỹ thừa nhận dự báo sai về trận bão tuyết lịch sử 2
Một người đàn ông chơi trượt tuyết tại công viên trung tâm.


Trước đó, vào ngày 26/1, thông báo khẩn cấp đã được ban bố trên diện rộng tại các bang ở phía đông bắc nước Mỹ, và các nhà khí tượng dự báo tuyết có thể rơi dày đến 90cm. Các nhà chức sau đó đã điều chỉnh hạ các con số dự báo xuống mức thấp hơn.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Mỹ thừa nhận dự báo sai về trận bão tuyết lịch sử 3
Tại bang Massachusetts, tuyết rơi dày 60cm.


Trước cảnh báo thời tiết, nhà chức trách thành phố New York đã áp đặt lệnh cấm lái xe và chuẩn bị đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm. Các hãng hàng không cũng hủy 1.422 chuyến bay khi trận bão tuyết lớn được dự đoán sẽ tiến vào Đông Bắc nước Mỹ ngày 27/1.

Tuy nhiên, vào ngày 27/1, cư dân thành phố New York đã gần như trở lại cuộc sống bình thường khi lớp tuyết rơi mỏng hơn nhiều so với cảnh báo.

Theo BBC
Chia sẻ