Trung Quốc "xấu hổ" vì cơn sốt hoa hậu xấu

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Báo giới Trung Quốc cũng lấy làm “bẽ mặt” vì đường đường là nước giành ngôi vương miện Hoa hậu Thế giới nhưng các cuộc thi nhan sắc nội địa lại không khác nào “thảm họa”.

Mặc cho những nghi ngờ xung quanh chuyện đăng quang, Vu Văn Hà vẫn được tôn vinh là nữ hoàng sắc đẹp mang đến niềm tự hào, vẻ vang cho Trung Quốc khi giành ngôi vị Hoa hậu Thế giới lần thứ 62. Sau chiến thắng tuyệt đối trên sân nhà, hình ảnh Văn Hà ngập tràn các trang mạng Hoa ngữ. 

Có nhiều ý kiến cho rằng, người đẹp Trung Quốc này là Hoa hậu xấu nhất trong lịch sử Hoa hậu Thế giới nhưng so với bề mặt chung của nước Vạn lý trường thành, nhan sắc của Vu Văn Hà vẫn được coi là đẹp nhất so với tất cả các cô Hoa hậu nội địa trong năm 2012. 

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc
Đương kim Hoa hậu Thế giới 2012 Vu Văn Hà 

Trên thực tế, báo giới Trung Quốc không khỏi “bẽ mặt” khi đường đường là nước giành vương miện Hoa hậu Thế giới, nhưng các cuộc thi nhan sắc nội địa của nước này lại bị coi là “thảm họa”. Hầu hết các đường đua sắc đẹp ở các tỉnh, thành Trung Quốc đều gặp phải chỉ trích của dư luận khi toàn những cô gái xấu xí được xướng tên nhận giải. 

Trung Quốc
Hoa hậu bikini Hồ Bắc

Trung Quốc
Hoa hậu Ma Cao

Trung Quốc
Hoa hậu Trùng Khánh

Gần đây nhất, phải kể đến là cuộc thi người đẹp được tổ chức tại Thành Đô. 3 thí sinh được coi là sáng giá bị chê tơi bời vì quá xấu, đặc biệt là trong phần thi áo tắm. 

Trước đó, những cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Ma Cao 2012, Hoa hậu bikini Hồ Bắc, Hoa hậu bikini Sơn Đông, Hoa hậu quốc tế Trùng Khánh đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vì thước đo cái đẹp ngày càng bị “bóp méo”. 

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc
Hoa hậu Thành Đô
Chia sẻ