Trung Quốc nổ ra nhiều tranh cãi khi lắp đặt thang cuốn dọc sườn núi

Ngọc Hưng,
Chia sẻ

Các công ty lữ hành ở Trung Quốc đã lắp đặt thang cuốn trên sườn núi để giúp du khách có thể ngắm cảnh mà không tốn quá nhiều sức leo núi. Tuy nhiên, việc làm này nhận nhiều tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trung Quốc nổ ra nhiều tranh cãi khi lắp đặt thang cuốn dọc sườn núi - Ảnh 1.

Việc lắp đặt thang cuốn giúp người dân leo lên đỉnh núi dễ dàng hơn đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Năm ngoái, một công ty lữ hành Trung Quốc đã lắp đặt thang cuốn, được xây dựng trên núi Tianyu, huyện Chunan, phía Đông tỉnh Chiết Giang. Theo công ty này, mục đích lắp đặt thang cuốn sẽ giúp khách du lịch có thể ngắm cảnh mà không tốn sức lực nào.

Công trình lắp đặt thang cuốn dài 350 mét và được chia thành ba phần, có chi phí xây dựng là 10 triệu nhân dân tệ. Một lượt vé có giá 30 nhân dân tệ. Khi trải nghiệm đi thang cuốn, du khách chỉ mất 10 phút di chuyển, sau đó họ chỉ cần đi bộ 3km nữa để lên tới đỉnh núi. Nếu không dùng thang cuốn, du khách sẽ phải mất 50 phút để lên đến đỉnh.

Một quản lý tên Xu của một công ty phát triển du lịch cho biết: “Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là xây dựng một tuyến cáp treo. Tuy nhiên, phương án này không được ủng hộ vì tính rủi ro cao và không vận chuyển được nhiều người một lúc".

Tháng cuốn sẽ đưa khách du lịch lên độ cao 120 mét và cắt giảm đáng kể tổng thời gian di chuyển lên đến đỉnh. "Chúng tôi chỉ mong muốn mang đến cho du khách một lựa chọn mới”, Xu nói.

Một du khách thích thú cho biết: “Tôi chưa tốn một bước đi nào để leo gần hết ngọn núi và tôi cũng chưa bỏ lỡ vẻ đẹp danh lam thắng cảnh nào trong suốt quá trình di chuyển".

Ngoài thang cuốn ở núi Tianyu, Trung Quốc còn lắp đặt nhiều thang cuốn bên sườn núi khác. Chẳng hạn như South Sky Ladder dài 104 mét ở khu du lịch Shenxianju ở Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, được xây dựng cách đây ba năm.

“Khu du lịch của chúng tôi có diện tích 60 km2 và nơi cao nhất là 900 mét so với mực nước biển. Hầu hết khách du lịch đều gặp khó khăn khi di chuyển quanh khu vực này, đặc biệt là leo núi”, Gu Qiaolu, quản lý của Shenxianju Tour Group, cho biết.

“Ngay cả những người trẻ tuổi cũng cảm thấy kiệt sức khi leo lên ngọn núi này. Với mong muốn giúp chuyến đi của du khách trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, chúng tôi đã lắp đặt cả đường cáp treo và thang cuốn để người dân có thể dễ dàng tận hưởng khung cảnh thiên nhiên”, bà Gu Qiaolu nói.

Tin tức về lắp đặt thang cuốn dọc sườn núi ở các điểm du lịch đã gây xôn xao trên mạng xã hội và có nhiều ý kiến trái chiều.

“Thật tuyệt vời cho người già và trẻ em. Bạn không cần phải tự mình leo lên. Chỉ cần đứng trên thang cuốn. Nói một cách dễ hiểu, tôi và con tôi rất vui khi trải nghiệm dịch vụ này”, trích lời một người đăng trên Weibo.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng xây dựng thang cuốn leo núi. Những người muốn leo núi thì cứ việc leo núi. Còn riêng tôi, tôi thích sử dụng thang cuốn hơn", một người khác viết.

Trái lại, nhiều người tỏ ra không đồng tình với việc lắp đặt thang cuốn ở các địa điểm du lịch trên. Họ cho rằng thang cuốn đã làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của ngọn núi. Một lý do phản đối khác được đưa ra là: "Việc xây dựng thang cuốn có tác dụng gì? Tôi nghĩ làm vậy thì việc leo núi đã không còn nhiều niềm vui và ý nghĩa nữa".

Chia sẻ