Trung Quốc: Hoang mang vì thịt lợn nhiễm "độc"

Thụy Vân - Theo Sina,
Chia sẻ

Người dân TQ đang rất hoang mang khi công ty chế biến thịt lớn nhất và có danh tiếng của nước này cung cấp thịt lợn có tiêm chất độc hại clenbuterol.

Hiện người dân Trung Quốc đang vô cùng hoang mang, lo sợ khi công ty chế biến thịt lớn nhất Trung Quốc, vốn cung cấp nhiều sản phẩm làm từ thịt cho người dân nước này trong suốt hai thập kỷ qua và cũng là công ty tạo dựng được danh tiếng tốt về thịt chất lượng cao, đã gây ra scandal lớn khi một chất phụ gia bất hợp pháp được cho là tìm thấy trong thịt do một trong những công ty con của công ty này cung cấp.

Mới đây Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc đưa tin rằng công ty Thực phẩm Jiyuan Shuanghui, một trong những nhà cung cấp cho công ty Đầu Tư và Phát triển Henan Shuanghui, đã mua lợn có tiêm chất clenbuterol rồi bán cho người dân.

Clenbuterol, thường được người dân Trung Quốc quen gọi là “bột thịt nạc”, có thể làm tăng việc đốt cháy mỡ và phát triển cơ, giúp thịt nhiều nạc hơn. Chất này có thể uống để giảm cân hoặc như một chất doping trong giới vận động viên. Tuy nhiên, nếu quá liều có thể gây bệnh, thậm chí tử vong. Chất này thường lưu lại nhiều ở các nội tạng như gan, phổi.

Clenbuterol bị cấm ở Trung Quốc vì nó có thể khiến những người ăn phải thịt tiêm chất này bị hoa mắt, chóng mặt và tim đập nhanh.

Trong đoạn băng chiếu trên Đài Truyền hình Trung Ương hôm thứ 3 vừa qua có quay cảnh hàng chục con lợn sống tại một trang trại ở tỉnh Henan có cơ phát triển bất thường.

"Đấy là do những con lợn đó được tiêm chất clenbuterolđể được bán với giá cao hơn vì chúng ít chất béo hơn”, một nông dân nuôi lợn đã phát biểu trong đoạn băng đó.

Cũng trong hôm thứ 4, Shuanghui Group, công ty mẹ của công ty Đầu Tư và Phát triển Henan Shuanghui, đã ra thông báo, lên tiếng xin lỗi các khách hàng. Ngoài ra, Shuanghui Group cũng đã ra đề nghị Jiyuan Shuanghui dừng sản xuất thịt trong khi vụ việc vẫn đang được điều tra đồng thời gửi một đội điều tra xuống công ty con đó. 

Đoạn băng trên còn cho hay lợn từ nhiều vùng của tỉnh Henan đã được tiêm chất clenbuterol trước khi được đem bán cho công ty Jiyuan Shuanghui mà không phải trải qua những cuộc kiểm tra cần thiết.

Hôm thứ 4, một số siêu thị ở Quảng Châu đã dừng bán các sản phẩm thịt do Jiyuan Shuanghui cung cấp. Một số siêu thị ở Thượng Hải cũng dỡ sản phẩm của Jiyuan Shuanghui khỏi khu vực bày bán. Nhưng các sản phẩm thịt do các công ty con khác của Shuanghui cung cấp vẫn được bày bán ở các siêu thị lớn trong thành phố.

 
Scandal này đã thu hút nhiều sự quan tâm trên khắp Trung Quốc và gây hoang mang cực độ bởi vì công ty này trước giờ vốn tạo dựng được danh tiếng tốt về thịt chất lượng cao.

"Điều đầu tiên tôi sẽ làm hôm nay sau khi đi làm về là vứt hết sản phẩm của Shineway mà tôi đã trữ trong tủ lạnh và tôi sẽ không bao giờ mua bất kỳ sản phẩm nào của họ nữa”, Liu Chang, một người dân Thượng Hải 26 tuổi, cho biết.

Hôm thứ ba vừa qua, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cũng đã lên tiếng thúc giục các chính quyền địa phương tiến hành điều tra vụ việc này trên khắp cả nước đồng thời gửi đội điều tra đặc biệt đến tỉnh Henan.

Cho đến nay, chính quyền tỉnh Henan đã đề nghị 16 nông trại lợn tạm dừng việc buôn bán lợn và cho giam giữ lợn sống cũng như 134 tấn sản phẩm làm từ thịt lợn mà bị nghi có chứa chất phụ gia độc hại kia.

Hôm thứ 4, chính quyền các tỉnh cũng cho hay rằng người đứng đầu các cục quản lý động vật ở những khu vực có liên quan đến vụ scandal trên đã tạm thời bị đình chỉ hoạt động.

Liang Haoyi, một nhà nghiên cứu cấp cao tại một cục quản lý động vật thuộc Hiệp hội Trồng Trọt và Chăn nuôi Trung Quốc, cho biết: “Hiện nay, hầu như không có sự kiểm soát nghiêm ngặt nào dành cho những người mua lợn và một số trong đó đã khuyến khích nông dân tiêm chất phụ gia bất hợp pháp để kiếm nhiều tiền hơn”.

"Không chỉ thế, hiện nay có một số chất thay thế mà vốn khó kiểm tra hơn đã được sử dụng thay cho clenbuterol. Chính phủ cần sớm tăng cường việc giám sát và quản lý việc này”.

Công ty Shuanghui Group có trụ sở tại thành phố Luohe, tỉnh Henan với tổng giá trị tài sản vượt quá 10 tỉ Nhân dân tệ (1,5 tỉ USD). Công ty này có nhà máy ở 12 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Chia sẻ