Trung Quốc: Cách trẻ tận dụng kỳ nghỉ hè hiệu quả

,
Chia sẻ

Nghỉ hè là thời gian các bé được nghỉ ngơi, vui chơi sau 1 năm học vất vả. Hãy cùng xem trẻ em Trung Quốc đã tận dụng thời gian nghỉ hè của mình như thế nào?

Ngoài thời gian đi du lịch cùng gia đình, đi thăm ông bà, họ hàng và cùng người thân làm việc nhà thì tham gia vào các lớp sinh hoạt hè là sự lựa chọn số 1 dành cho các bé.

Cùng ông bà, cha mẹ tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn sẽ giúp trẻ học cách chia sẻ và có trách nhiệm với gia đình của mình. Trẻ thấy được sự quan trọng của mình với những công việc trong nhà, chúng tỏ ra háo hức và chủ động tham gia giúp ông bà, cha mẹ.

Ở Trung Quốc, Ccác bậc phụ huyn ngày càng ý thức hơn việc cho con em mình vui chơi giải trí bổ ích trong những ngày hè là điều hết sức quan trọng. Tham gia vào các lớp sinh hoạt hè sẽ giúp trẻ mở rộng giao lưu, tăng khả năng giao tiếp… Trên thực tế các lớp sinh hoạt hè không mở ra với tiêu chí học để lấy đầy kiến thức mà mục đích là tạo ra một sân chơi để trẻ tham gia và thể hiện năng khiếu của mình.

 

Uốn dẻo
Các bé tự tin và được thể hiện hết mình
Một lớp học kèn
Học trống
Học vẽ
 
TrangMT
Theo Xinhua/Baidu
Chia sẻ