Trộm bò rồi đưa vào vườn cây xẻ thịt

Sơn Nguyễn,
Chia sẻ

Trong đêm, một gia đình ở Hà Tĩnh bị kẻ gian vào bắt mất con bò sau đó đưa vào vườn tràm cách đó 1km xẻ thịt.

Xác nhận với PV, ông Phạm Xuân Hảo - Trưởng Công an xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ một hộ dân trên địa bàn vừa bị kẻ gian vào nhà lấy trộm một con bò, sau đó đưa vào vườn tràm xẻ thịt.

Trộm bò rồi đưa vào vườn cây xẻ thịt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào sáng 14/12, ông Trần Văn Trường (SN 1952, trú thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh) vào chuồng để dắt bò đi cày thì tá hỏa phát hiện khóa chuồng bị cắt, con bò đực ông nuôi đã hai năm nay biến mất.

Ông Trường đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Lúc này ông nhận được thông tin cách đó 1km người dân phát hiện một con bò bị xẻ thịt trong vườn tràm. Nghi đó là con bò nhà mình ông Trường chạy đến xem phát hiện đó chính là con bò của gia đình.

Tại hiện trường, con bò bị giết thịt, kẻ trộm lấy đi hầu hết phần thịt ở hai đùi, vùng lưng, mông và bụng. Ngoài ra kẻ trộm bò còn để lại một con dao và cán búa khi gây án.

Nhận tin báo từ gia đình ông Trường, Công an xã Kỳ Ninh đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin, đồng thời lập biên bản bàn giao số thịt bò còn lại cho gia đình.

Được biết, giá trị của con bò nhà ông Trường hiện nay vào khoảng 27 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ