Triều cường tại TP.HCM tiếp tục đạt đỉnh và vượt mức báo động 3, người dân bì bõm lội nước về nhà

Hạ Vũ - CLIP: KINGLIVE,
Chia sẻ

Dự báo trong 2 ngày tới, triều cường tại TP.HCM sẽ tiếp tục đạt đỉnh, vượt ngưỡng 1,7m, khả năng gây ngập khắp nơi cho các quận nội thành.

Vào chiều nay (28/10), triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vượt mức báo động 3. Triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây ra không ít khó khăn cho người dân.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều 28/10, triều cường tại TP. HCM xấp xỉ đạt ngưỡng 1,7m.

Triều cường gây ngập nặng tại một số tuyến đường như Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Phú Định (quận 8), Hồ Học Lãm (quận 8, quận Bình Tân), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), quốc lộ 50, đường Chánh Hưng nối dài, quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) và Bình Quới, Bình Lợi (quận Bình Thạnh).

Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh và vượt mức báo động 3, người dân bì bõm di chuyển trong nước - Ảnh 2.

Trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nhiều đoạn bị ngập sâu. Khu vực đường Phạm Hùng nước ngập kéo dài khoảng 0,5km, có nơi ngập sâu gần 0.5m, người dân đi qua đây gặp nhiều khó khăn.

Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh và vượt mức báo động 3, người dân bì bõm di chuyển trong nước - Ảnh 3.

Hàng loạt xe máy chết máy, khiến người dân không thể di chuyển, buộc phải chờ nước rút hoặc dắt bộ xe đi qua các khu ngập nước. Triều cường vào giờ tan tầm gây khó khăn cho người dân khi di chuyển qua các đoạn đường trung tâm.

Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh và vượt mức báo động 3, người dân bì bõm di chuyển trong nước - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, mỗi khi triều cường lên, nước tràn vào hai bên nhà dân, buộc các hộ gia đình phải đắp bao cát ngăn nước vào. Sau khi triều rút, rác thải, bùn sình lầy đọng lại rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân.

Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh và vượt mức báo động 3, người dân bì bõm di chuyển trong nước - Ảnh 4.

Một số người dân sống tại khu vực cho biết, tại đây nhiều năm nay, cứ mỗi đợt triều cường là lại bị ngập, nếu như có mưa xuống thì ngập rất nặng. Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh và vượt mức báo động 3, người dân bì bõm di chuyển trong nước - Ảnh 6.

Dự báo ngày mai 29-10, triều cường tại TP. HCM sẽ đạt đỉnh trong đợt triều này. Đỉnh triều sẽ lên mức 1,65m lúc 5h20 và 1,7m lúc 17h30, sau đó đỉnh triều hạ dần nhưng vẫn còn mức cao.

Cơ quan chức năng cảnh báo đỉnh triều vượt 1,7m gây ngập ít nhất tại các tuyến đường: Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7), Phú Định (Q.8), đường Hồ Học Lãm (Q.8 - Bình Tân), đường Nguyễn Văn Hưởng (Q.2), quốc lộ 50, đường Chánh Hưng nối dài, đường quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) và đường Bình Quới, Bình Lợi (Q.Bình Thạnh).

Nhiều khu vực khác ở Nam Bộ, triều cường lên cũng gây ngập ở một số nơi của Vĩnh Long, Cần Thơ...

Chia sẻ