Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn bình thản với nước ngập

Hương Thu,
Chia sẻ

Biết trước triều cường sẽ đạt đỉnh trong những ngày này, nhiều hộ dân ở Sài Gòn thay vì vật lộn với nước ngập thì lại tỏ ra bình thản ngồi chơi, ăn uống ở ngoài đường, giữa dòng nước ngày càng dâng cao.

trieucuong1
Trong những ngày cuối tháng 10, tại nhiều khu vực ở TP.HCM như Q.Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, quận 6, quận 7, H.Nhà Bè... được dự đoán sẽ bị ngập trên diện rộng do triều cường dâng cao đến đỉnh trong năm 2015. Từ 4h chiều, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn gần cầu Kinh Thanh Đa), nước từ sông Sài Gòn đã dâng lên khiến nhiều nơi bị ngập.

trieucuong2
Như đoán trước được tình hình, nên người dân sống dọc hai bò sông Sài Gòn khu vực cầu Kinh Thanh Đa chẳng tỏ vẻ nao núng, chán nản với dòng nước ngập. Trong ảnh, những đứa trẻ tụ tập rủ nhau đi bắt cá.

trieucuong3
Người dân thì mặc kệ nước ngập đến đầu gối, vẫn bình thản mang ghế ra bờ sông nói chuyện, uống cà phê, có người ngồi vắt vẻo trên rào chắn ở bờ sông.

trieucuong4
5h30 chiều 28/10, hai chị Ngọc và Lan vô tư cười nói, ngồi ăn bánh xèo trên con đường ngập nước.

trieucuong5
Dù bị gãy chân phải ngồi xe lăn nhưng ông cụ vẫn bình thản đi dạo với người nhà giữa dòng nước ngập.

trieucuong6
Một nhóm thanh niên thi nhau nhảy từ bờ kè xuống sông bơi lội.

trieucuong7
Càng về tối, nước ngập càng sâu, lên đến ít nhất 50cm. Cụ bà Hoa (75 tuổi) vô tư dùng bữa tối, chân vẫn ngập sâu trong nước. "Năm nào chẳng có hiện tượng này nhưng năm nay có vẻ nặng hơn các năm. Chúng tôi cũng quen thuộc, sống chung với triều cường rồi", cụ nói.

trieucuong8
Đến khoảng 7h tối, triều cường đạt đỉnh, cả một khu vực rộng nước gần cầu Kinh Thanh Đa (P.28, Q.Bình Thạnh) mênh mông biển nước.

trieucuong9
Nhà ông Vọng Cát (Khu phố 6, P.25, Q.Bình Thạnh) phải dùng máy bơm hút nước ra ngoài.

trieucuong10
Không có máy bơm, nhiều người vất vả tát nước.

trieucuong11
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường tháng này cao nhất rơi vào ngày 28 - 29. 10. Thời điểm triều dâng cao rơi vào 5 - 7 giờ sáng và 17 - 19 giờ trong ngày.

trieucuong12
Trên đường Bình Quới (Q.Bình Thạnh), nước ngập dài khoảng 3km.

trieucuong13
Cụ ông 101 tuổi nhọc nhằn đẩy xe rùa qua dòng nước ngập trong con hẻm 352, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh).

trieucuong14
Nhiều hộ dân đều bị nước tràn vào hết nhà. Do chưa nâng nền nên nhà chị H. (hẻm 352, Xô Viết Nghệ Tĩnh) ngập sau đến nửa mét. Tại nhiều tuyến đường khác như đường Sin Cô, Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), Bến Phú Định (quận 8), khu vực quanh cầu Phú Xuân (huyện Nhà Bè và quận 7) cũng ngập do triều cường. Lý giải hiện tượng triều cường, Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân do ảnh hưởng rãnh áp thấp, gió mùa Tây Nam đồng thời tốc độ đô thị hóa quá nhanh.


Chia sẻ