Trên đường đi phụ hồ, người phụ nữ bị xe bồn kéo lê đến tử vong

Hương Thu ,
Chia sẻ

Trên đường đến công trình làm phụ hồ, người phụ nữ 52 tuổi không may bị xe bồn tông phải, kéo lê vài mét dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 27/5 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ đường Điện Biên Phủ về đường Tôn Đức Thắng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Vào thời gian trên, bà Ngô Thị Thư (SN 1964, quê Nam Định) điều khiển xe máy lưu thông, khi chạy đến gầm cầu Sài Gòn  thì xảy ra va chạm với xe bồn mang lưu thông cùng chiều.

tainan2
Hiện trường vụ tai nạn.

Do yếu tay lái, bà Như không né kịp, bị xe bồn tông mạnh vào. Vụ va chạm khiến bà Thư cùng xe máy ngã xuống đường và bị xe bồn kéo lê về phía trước nhiều mét khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe máy kẹt dưới bánh xe bồn, hư hỏng nặng phần đuôi.

tainan1
Chiếc xe máy hư hỏng nặng dưới gầm xe bồn.

Sau tai nạn, nhận được tin báo lực lượng chức năng quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân. Đến gần 9h00 cùng ngày, hiện trường được xử lý xong. Được biết, bà Thư làm phụ hồ, có 2 người con. Sáng nay, bà đang trên đường đi làm tại 1 công trình gần đó thì không may gặp nạn.

tainan3
Giao thông qua khu vực tai nạn ừn ứ nghiêm trọng.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Nặng nề nhất là trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, có hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên đường.

Chia sẻ