Trên đê Nguyễn Khoái, chỗ trồng rau phủ xanh, chỗ ngập rác ô nhiễm

DUY PHẠM,
Chia sẻ

Nhiều đoạn triền đê sông Hồng chạy dọc phố Nguyễn Khoái (Hà Nội) được người dân tận dụng để trồng rau, phù màu xanh mát, nhưng nhiều đoạn lại thành điểm tập kết rác thải, phế liệu, gây ô nhiễm môi trường.

Trên đê Nguyễn Khoái, chỗ trồng rau phủ xanh, chỗ ngập rác ô nhiễm - Ảnh 1.

Theo người dân sinh sống tại khu vực trên chia sẻ, khi mái đê làm xong, để một thời gian cỏ dại mọc um tùm, trông mất mỹ quan đô thị. "Chúng tôi quyết định dọn cỏ dại, đào đất và trồng rau vào những ô trống trên triền đê để có thể giảm bớt ô nhiễm, một phần tạo ra những thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày", ông Hiệp (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) chia sẻ.

Trên đê Nguyễn Khoái, chỗ trồng rau phủ xanh, chỗ ngập rác ô nhiễm - Ảnh 2.

Theo quan sát, đoạn triền đê đều được tận dụng các ô trống để trồng rau xanh và phát triển rất tươi tốt.

Trên đê Nguyễn Khoái, chỗ trồng rau phủ xanh, chỗ ngập rác ô nhiễm - Ảnh 4.

Rất nhiều loài rau, cây cảnh được người dân tận dụng để trồng ở đây.

Trên đê Nguyễn Khoái, chỗ trồng rau phủ xanh, chỗ ngập rác ô nhiễm - Ảnh 5.

Cùng trên triền đê, một số đoạn để cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị.

Trên đê Nguyễn Khoái, chỗ trồng rau phủ xanh, chỗ ngập rác ô nhiễm - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, một số đoạn trở thành nơi đổ rác, tập kết phế liệu gây mùi hôi thối khó chịu.

Trên đê Nguyễn Khoái, chỗ trồng rau phủ xanh, chỗ ngập rác ô nhiễm - Ảnh 8.

"Đoạn đường này không có người sinh sống, người ta tiện thì cứ đổ rác ra đây thôi, hôm nào mưa bốc mùi khó chịu lắm, cũng chẳng thấy ai dọn dẹp", một người dân chia sẻ.

Rác đổ tại triền đê này chủ yếu là rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng

Trên đê Nguyễn Khoái, chỗ trồng rau phủ xanh, chỗ ngập rác ô nhiễm - Ảnh 10.

Xác ô tô, phế liệu được vứt bỏ ngay bên ven triền đê Nguyễn Khoái.

Chia sẻ