Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn "thần kỳ" trong đám cháy giả lập tại khu chung cư

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Tại khóa huấn luyện và trại hè lính cứu hỏa, trẻ nhỏ được đào tạo rất nhiều kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, an toàn cháy nổ cũng như thoát hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn.

Hiện nay, tình trạng cháy nổ vẫn thường xuyên xảy ra và là mối nguy hiểm khôn lường đối với tất cả mọi người. Rất nhiều nạn nhân thiệt mạng khi hỏa hoạn xảy ra, nguyên nhân được xác định là do thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng trong việc phòng cháy hoặc kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Khóa học kéo dài 1 ngày với nội dung chính tập trung rèn luyện những kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cơ bản, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân trong những trường hợp khẩn cấn như kỹ năng thoát khỏi đám cháy, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy tại các chung cư cao tầng...

Video: Trẻ nhỏ hào hứng học kỹ năng thoát hiểm, chữa cháy, cứu hỏa

Việc tuyên truyền kết hợp với đào tạo kỹ năng là nhiệm vụ cao cả của lực lượng PCCC đối với toàn dân. Đặc biệt, trẻ nhỏ là đối tượng cần được nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cũng như kỹ năng phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn...

Vì vậy, khóa học "phòng vệ thông minh" ra đời theo mô hình ngoại khóa, với mục đích truyền đạt kiến thức về kỹ năng an toàn cho học sinh các cấp, giúp các em rèn luyện bản thân và chủ động chia sẻ những kiến thức an toàn ra toàn xã hội.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 2.

Sáng ngày 11/4, 400 học sinh tiểu học được tham gia chương trình ngoại khóa tuyên truyền về cách phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn cũng như những kỹ năng nếu xảy ra cháy nổ tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH (Lương Sơn - Hòa Bình).

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 3.

Tại khóa huấn luyện, các cán bộ đã hướng dẫn, nâng cao kỹ năng thoát hiểm từ các tầng trên cao xuống đất an toàn bằng hệ thống dây đai chuyên dụng nếu có hỏa hoạn.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 4.

400 học sinh trường tiểu học Lý Thái Tổ đã trải qua khóa huấn luyện với đầy cung bậc cảm xúc. Nhiều học sinh cho biết gia đinh các em đang sống tại chung cư ở Hà Nội nên việc trang bị các kỹ năng là điều cần thiết.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 5.

Các cán bộ đào tạo cho biết, đối với trường hợp thoát nạn tại chung cư cao tầng xuống đất bằng việc đu dây, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh và vượt qua nỗi sợ hãi.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 6.

Các cán bộ đào tạo cũng hướng dẫn trẻ nhỏ khi đu dây xuống dưới đất phải dùng chân hoặc tay đẩy cơ thể ra khỏi tường để tránh va chạm, vướng mắc và di chuyển xuống an toàn.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 7.

Ngoài ra, việc sử dụng bình cứu hỏa cần được tuyên truyền và truyền đạt kỹ năng cho toàn dân cũng như trẻ nhỏ cần được nhân rộng. Đây là kỹ năng để bất cứ ai khi phát hiện vụ cháy cũng có thể sử dụng đúng cách, đúng mục tiêu chữa cháy.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 8.

Những cán bộ đào tạo hướng dẫn trẻ giật chốt an toàn, một tay cầm vòi phun hướng vào đám cháy, một tay bấm cò bình và dập tắt vụ hỏa hoạn.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 9.

Bé Nguyễn Khánh Chi (lớp 3, trường tiểu học Lý Thái Tổ) cho biết: "Trước kia cháu chưa từng sử dụng bình chữa cháy nên không biết sử dụng thế nào nữa, sau khi được hướng dẫn cháu đã biết cách sử dụng và đã dập tắt được đám cháy".

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 10.

Kỹ năng thoát nạn tại chung cư, nhà cao tầng cũng như khu dân cư cũng được đưa vào đào tạo, tuyên truyền kỹ năng cho trẻ. Đây là điều vô cùng cần thiết đối với tất cả mọi người bởi nếu không có kỹ năng này thì rất dễ đối mặt với việc bị ngạt khói khi xảy ra hỏa hoạn. Trong ảnh là một vụ cháy giả được thiết lập, các huấn luyện viên sử dụng khói không độc, tắt hết điện, bố trí nhiều chướng ngại vật để học sinh vượt qua thử thách.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 11.

Trẻ nhỏ được hướng dẫn sử dụng khẩu trang, khăn mặt, quần áo... thấm nước và bịt vào mặt để tránh ngạt khói. Khi di chuyển cần cúi thấp, men theo tường đến hướng thoát nạn.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 12.

Thậm chí nhiều đoạn trẻ nhỏ buộc phải bò hoặc nằm rạp xuống nền nhà để di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 13.

Kỹ năng sử dụng vòi rồng để dập tắt những đám cháy cũng được đưa vào chương trình huấn luyện.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 14.

Khóa học cũng mang đến cho trẻ nhỏ nhiều kiến thức về an toàn, phòng cháy chữa cháy cũng như cách thoát nạn nếu trường hợp có hỏa hoạn xảy ra.

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 15.

Trao đổi với chúng tôi, một bậc phụ huynh cho hay: "Các con được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng cũng như tuyên truyền về kiến thức PCCC bản thân tôi cảm thấy vô cùng bổ ích. Chính những kỹ năng này sẽ theo các con suốt cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày để bảo vệ an toàn cho bản thân mỗi đứa trẻ".

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 16.

Ngoài những kỹ năng trên, các em được hướng dẫn tự sơ cứu nếu có vết thương trong hỏa hoạn. Những kỹ năng sơ cứu vết thương cơ bản như: Băng bó chân tay bị bỏng hoặc gãy, băng bó vết thương hở...

Trẻ nhỏ đu dây thoát nạn thần kỳ trong đám cháy giả lập tại khu chung cư - Ảnh 17.

Theo thượng úy Đỗ Tuấn Anh, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC, trường Đại học PCCC, khóa học mang tính tương tác giúp các em có nhiều trải nghiệm và bài học. Qua đó các em sẽ biết cách phối hợp tương trợ với bạn bè mình, đặc biệt là các kỹ năng làm việc đội nhóm. Cũng theo Thượng úy Đỗ Tuấn Anh, trong dịp hè 2017 tới, Trung tâm sẽ mở chương trình học 8 ngày của khóa học "Trại hè lính cứu hỏa"

Chia sẻ