Trẻ dưới 12 tuổi có nên dùng điện thoại?

Thủy Kiều,
Chia sẻ

Nhiều phụ huynh lo lắng việc cho con sử dụng điện thoại quá sớm sẽ dẫn đến nhiều hậu quả như lo chơi game không lo học, mắc các bệnh về mắt…

Trẻ dưới 12 tuổi có nên dùng điện thoại? - Ảnh 1.

Một số trẻ có thể sử dụng điện thoại di động khi mới 8-9 tuổi. (Ảnh: ITN).

Trẻ mấy tuổi được sử dụng điện thoại?

Thực tế, một số trẻ có thể sử dụng điện thoại di động khi mới 8-9 tuổi. Giai đoạn này, các bé đang học lớp ba hoặc lớp bốn và có thể phải đi ra ngoài khu vực lân cận với bạn bè, đi bộ hoặc đạp xe đến trường, hoặc được đưa đi tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Nếu chẳng may con ngã xe đạp trên đường về nhà, phát hiện ra buổi tập đã bị hủy sau khi cha mẹ lái xe đi hoặc gây sự với bạn bè của mình, cha mẹ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại.

Hơn nữa, những đứa trẻ ở độ tuổi này thường hay đánh mất đồ đạc và không cầm theo tiền mặt nên cha mẹ có thể cân nhắc cho con sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh hoặc một chiếc điện thoại nắp gập rẻ tiền.

Trẻ em dưới 9 tuổi cũng có thể đeo đồng hồ thông minh, nhưng một thiết bị di động đơn giản hơn có thể hữu ích hơn. Trình theo dõi GPS dành cho trẻ em có các nút SOS để nhanh chóng liên hệ với cha mẹ và trình theo dõi vị trí tích hợp sẽ cho bạn biết con đang ở đâu, ngay cả khi con không biết.

Dẫu vậy, không phải đứa trẻ nào cũng ý thức đầy đủ về việc mang theo thiết bị bên người. Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy con bạn chưa sẵn sàng sử dụng điện thoại:

Con không thể kiểm soát đồ đạc của mình

Trẻ dưới 12 tuổi có nên dùng điện thoại? - Ảnh 2.

Điện thoại thông minh là một vật dụng có giá trị. Nếu con liên tục làm mất hoặc làm hỏng đồ đạc, điện thoại của chúng cũng sẽ không dùng được lâu.

Hãy cân nhắc việc cho con tiết kiệm để mua một chiếc điện thoại nắp gập giá cả phải chăng và xem nó diễn ra như thế nào.

Hãy cho con biết đây là một thử nghiệm và nếu con vượt qua bài kiểm tra đó, con sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc điện thoại thông minh.

Con thường xuyên bị phân tâm bởi điện thoại

Nếu con đang gặp khó khăn trong việc hạn chế thời gian xem TV hoặc sử dụng máy tính để làm bài tập về nhà, vệ sinh cá nhân hoặc công việc gia đình, thì việc trang bị thêm điện thoại sẽ không giúp ích được gì.

Hãy giúp con cân bằng thời gian sử dụng thiết bị bằng sự kiểm soát của phụ huynh hoặc với quy tắc nghiêm ngặt “chỉ được sử dụng thiết bị sau khi đã hoàn thành bài tập”.

Con bị bắt nạt hoặc trở thành kẻ bắt nạt

Trẻ dưới 12 tuổi có nên dùng điện thoại? - Ảnh 3.

Cung cấp một thiết bị cho phép con nói chuyện với mọi người bất cứ lúc nào là một công thức dẫn đến thảm họa vì hành vi bắt nạt có thể trở nên tồi tệ hơn khi không có ai kiểm soát.

Tuy nhiên, nếu con là nạn nhân của bắt nạt, con cũng không nên bị trừng phạt vì hành vi thô lỗ của những đứa trẻ khác. Bạn không nhất thiết phải trì hoãn việc mua điện thoại cho con, nhưng hãy thận trọng với quyết định này.

Đối với trẻ nhỏ hơn, tốt hơn hết cha mẹ nên trang bị cho con một loại thiết bị đơn giản, chẳng hạn như đồng hồ thông minh dành cho trẻ em - cho phép bạn toàn quyền kiểm soát danh sách liên hệ của chúng.

Đối với trẻ từ 13 tuổi trở lên, hãy sử dụng ứng dụng kiểm soát của phụ huynh cho phép bạn theo dõi mọi tin nhắn hoặc gửi cho bạn cảnh báo về bắt nạt trên mạng.

Nói chuyện với con về nguyên tắc sử dụng điện thoại

Thể hiện rằng bạn tin tưởng con sẽ sử dụng điện thoại một cách có trách nhiệm. Con cần duy trì sự tin tưởng của bạn thông qua hành vi thực tế.

Đừng đợi con gặp vấn đề rồi mới hạn chế con sử dụng điện thoại. Nếu không có sự hướng dẫn của bạn, con có nguy cơ nghiện điện thoại và chểnh mảng việc học hành.

Các tác dụng phụ của lạm dụng điện thoại bao gồm chất lượng giấc ngủ kém, kết quả học tập sa sút, mối quan hệ cha mẹ/con cái căng thẳng và gia tăng lo lắng/trầm cảm.

Hãy thử những kỹ thuật này để theo dõi chặt chẽ thời gian sử dụng thiết bị của con:

Yêu cầu sạc điện thoại qua đêm. Giữ bộ sạc trong nhà bếp (hoặc bất cứ nơi nào ngoại trừ phòng ngủ của con). Sử dụng hộp sạc có khóa nếu con không thể cưỡng lại sự cám dỗ.

Tạo “khu vực không có điện thoại”. Bàn ăn trong phòng ăn là một ví dụ điển hình.

Chỉ định “thời gian không dùng điện thoại”. Đây có thể là một khoảng thời gian nghiêm ngặt (điện thoại tắt và sạc trước 8 giờ tối) hoặc đại loại như “điện thoại phải được cất đi khi cả nhà đang đi dạo”. Các ứng dụng kiểm soát của phụ huynh giúp bạn thực thi điều này bằng “chế độ im lặng”.

Theo safewise.com

Chia sẻ