Trẻ 16 tháng tuổi tử vong do sặc cháo: Cơ sở chưa được cấp phép

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Sáng 14/11, Phó Chủ tịch UBND P.An Sơn, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) Nguyễn Thọ Pha cho biết cơ sở nuôi trẻ Hồng Hà, nơi cháu Phạm Bảo Hân sặc cháo tử vong, chưa có giấy phép hoạt động.

Ông Pha cho biết qua hai đợt kiểm tra các cơ sở nuôi dạy trẻ nhỏ trên địa bàn, đoàn công tác liên ngành đã phát hiện 12 cơ sở nuôi dạy không có giấy phép hoạt động nên đã đề nghị Phòng GD-ĐTTP Tam Kỳ xuống xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế vào tháng 10/2014.

“Đối với trường hợp cơ sở nhóm trẻ gia đình Hồng Hà, sau khi kiểm tra, sáng 13/11 Phòng GD-ĐTcó công văn gởi phường thông báo cơ sở này đủ điều kiện mở lớp và đề nghị phường xem xét cấp phép cho cho trường hoạt động. Nhận công văn vào buổi sáng và dự định cấp phép cho cơ sở này trong tuần tới nhưng không ngờ tới chiều lại xảy ra sự cố đáng tiếc ở đây” - ông Pha cho biết.

Trẻ 16 tháng tuổi tử vong do sặc cháo: Cơ sở chưa được cấp phép 1
Đại diện UBND P.An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam cung cấp thông tin cho báo chí sau khi sự việc đau lòng xảy ra (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo ông Pha, trong đợt kiểm tra phường phát hiện cơ sở này có nuôi 12 trẻ với cơ sở vật chất tương đối tốt, phụ huynh cũng có nhu cầu nên phường để hoạt động đồng thời yêu cầu gấp rút hoàn thiện hồ sơ. Ông Pha cho biết theo hồ sơ mà phường nhận được sáng 13/11, cơ sở này do cô Mai Thị Tố Hạnh (31 tuổi, trú khối phố 7, phường An Sơn) đăng ký hoạt động chăm sóc từ 20-25 trẻ từ 6-36 tháng tuổi.

Ông Pha cho biết đến thời điểm này, trong số 12 cơ sở dạy trẻ nhỏ trên địa bàn đã có ba cơ sở được cấp giấy phép, bốn cơ sở đang làm hồ sơ. “Ngày trong tuần tới chúng tôi sẽ đình chỉ mọi hoạt động của các nhóm trẻ không có giấy phép trên địa bàn” - ông Pha nói.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Sơn - trưởng Phòng GD-ĐTTP Tam Kỳ - cho biết đối với cơ sở nhóm trẻ, lớp tư thục phường trực tiếp quản lý và cấp giấy phép, phòng chỉ làm công tác kiểm tra chuyên môn.

“Sau sự cố đau lòng này, chúng tôi có đến thăm hỏi gia đình và sắp tới sẽ tham mưu cho UBND TP rà soát lại tất cả các nhóm trẻ trên địa bàn thành phố, cương quyết không cho hoạt động trước khi có giấy phép để đảm bảo không có sự cố tương tự xảy ra” - ông Sơn cho biết.

Cùng ngày, rất nhiều người thân đã đến nhà chia sẻ mất mát với gia đình cháu Hân. Đại diện gia đình cho biết sẽ làm lễ an táng cho cháu Phạm Bảo Hân trong ngày hôm nay.

“Gia đình chúng tôi tôi không yêu cầu bồi thường, chỉ mong các cấp các ngành làm rõ vụ việc tránh để những trường hợp oan uổng như cháu tôi” - ông Phạm Mậu, ông nội cháu Hân - nức nở./.

Chia sẻ