Tranh tài tại các cuộc thi: Cơ hội lớn để thử sức, khám phá năng lực với học sinh trung học

A.D,
Chia sẻ

Để giúp các em học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng mềm, nhiều trường học đã tạo điều kiện tối đa, đưa học sinh tranh tài ở các cuộc thi. Trong số đó, TH School luôn khuyến khích học sinh tự tin thử sức tại các cuộc thi để trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội học tập bên ngoài trường học.

Hiện nay, có rất nhiều cuộc thi được tổ chức dành cho các em học sinh từ thi học sinh giỏi các môn trong chương trình chính khóa đến kỹ năng toàn diện. Ngoài việc làm phong phú hơn đời sống học sinh, các cuộc thi đã thật sự trở thành bệ phóng, nơi nuôi dưỡng những ước mơ cho các em.

Tranh tài tại các cuộc thi: Cơ hội lớn để thử sức, khám phá năng lực với học sinh trung học - Ảnh 1.

Mỗi cuộc thi là một cơ hội cọ xát thực tế với các em học sinh phổ thông.

Có thể kể đến ở cấp THCS là cuộc thi Chinh phục, ở cấp THPT là Đường lên đỉnh Olympia, đây đều là những sân chơi trí tuệ tạo được sức hút lớn. Suốt 17 năm qua, Đường lên đỉnh Olympia luôn được đông đảo học sinh yêu mến và mơ ước một lần được tham dự. Kết thúc các cuộc thi này, các bạn học sinh đều được đón nhận những thành quả đầy “trái ngọt”. Ví dụ như Trần Ngọc Minh (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) là nhà vô địch đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia vào năm 2000. Hiện cô đã hoàn thành bậc tiến sĩ chuyên ngành Mạng thông tin và làm việc ở Canberra, Australia. Ngoài ra, cô còn là giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện Open Your Hearts, chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh.

Ngoài ra, các cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật, An toàn giao thông… được đẩy mạnh trong thời gian gần đây cũng đạt được hiệu quả to lớn khi kiến thức về pháp luật được chuyển tải tới các em học sinh một cách sinh động hơn qua tình huống giả định. Từ đó giúp các em rèn luyện khả năng xử lý tình huống, tư duy phản biện một cách hoàn thiện nhất.

Có thể thấy, ở mỗi cuộc thi là một màu sắc khác nhau và đều được xem là “bệ phóng” đưa các em chạm gần hơn đến ước mơ của mình. Thực tế đã cho thấy, bước ra từ các cuộc thi học đường, nhiều em nhỏ đã chọn cho mình những lối đi riêng và tạo dựng được thành công.

Ở cấp độ toàn cầu, cuộc thi uy tín The World Scholar’s Cup được ví như lễ hội học tập của học sinh khối Trung học với sự tham gia của hàng ngàn học sinh từ hơn 60 quốc gia trên thế giới. Chứng chỉ từ cuộc thi nhận được đánh giá cao của nhiều trường Đại học hàng đầu thế giới khi xét Hồ sơ tuyển sinh. Do đó, cuộc thi trở thành mục tiêu chinh phục của đông đảo học sinh có kế hoạch du học.

Tranh tài tại các cuộc thi: Cơ hội lớn để thử sức, khám phá năng lực với học sinh trung học - Ảnh 2.

6 gương mặt học sinh đại diện TH School tham dự World Scholar’s Cup 2017 tại Yale (Mỹ) cùng cô Daryl Morgan, giáo viên tiếng Anh đồng hành trong suốt hành trình.

Được tổ chức thường niên từ năm 2006, đây là cuộc thi học thuật nổi tiếng dành cho học sinh phổ thông nhằm thử thách kiến thức ở các lĩnh vực chính trị, xã hội, khoa học - công nghệ, lịch sử, văn học, âm nhạc và nghệ thuật, giúp các em phát huy tính sáng tạo và kết nối bạn bè quốc tế. Điều đặc biệt, cuộc thi sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong mọi hoạt động, giúp học sinh tham gia có cơ hội được học hỏi, nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Đặc biệt, trong năm 2017, góp vào thành công lớn của học sinh Việt Nam tham dự The World Scholar’s Cup tại Đại học Yale (Mỹ), 23 huy chương các loại của 6 học sinh đến từ TH School đã mang lại niềm tự hào lớn cho ngôi trường mới lần đầu tiên tham gia, cũng tương đương như các trường Quốc tế giàu kinh nghiệm hơn.

Chủ đề cuộc thi năm nay là “An Unlikely World – Một thế giới đầy biến động” đã đưa ra rất nhiều khía cạnh, đề tài thú vị. Những đề tài mở khiến thí sinh phải tư duy, vận dụng hiểu biết ở nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ có trong sách vở tại cuộc thi này khiến em rất hào hứng.” Nguyễn Anh Trung, một thành viên trong đội TH School, vui vẻ chia sẻ.

Phương châm của TH School là khuyến khích học sinh tìm tòi, khám phá và trải nghiệm việc học tập qua nhiều hình thức khác nhau. Và tham gia các cuộc thi như The World Scholar’s Cup là một trong những con đường để các em tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kỹ năng bổ ích mà Nhà trường hết lòng ủng hộ.

Ưu tiên hàng đầu của Chương trình học tập toàn diện tại TH School đó là tạo nên một môi trường học tập với nhiều hoạt động đa dạng để giúp học sinh tiếp cận xu hướng giáo dục quốc tế, phát huy tính chủ động cũng như trải nghiệm việc học tập theo cách sáng tạo, hiệu quả nhất.

Tranh tài tại các cuộc thi: Cơ hội lớn để thử sức, khám phá năng lực với học sinh trung học - Ảnh 3.

Tại trường TH School, các em học sinh luôn được khuyến khích tham gia các cuộc thi để thử thách, khám phá năng lực của bản thân.

Chương trình quốc tế như IPC, IMYC, AS/Alevel ở TH School luôn tạo mọi cơ hội để học sinh suy nghĩ và đưa ra các vấn đề hấp dẫn để thách thức tư duy của người học. “Nội dung học có thể tìm kiếm trên mạng, nhưng cách bạn suy nghĩ thì không thể. Do đó, giáo dục cần giúp người học hiểu rằng việc học thực chất là hành trình tìm tòi ẩn chứa nhiều điều bất ngờ thú vị”, thầy Pete Kenedy, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường TH School chia sẻ.

TH School đã tạo ra một chương trình đào tạo tiên tiến, kết hợp nhuần nhuyễn giữa Chương trình giáo dục quốc tế và kiến thức quan trọng của Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Việt Nam, cùng hệ thống kỹ năng toàn diện không chỉ để giúp học sinh vào Đại học mà còn là góp phần hình thành nên một con người đẩy đủ khả năng đối phó với những thử thách trong cuộc sống tương lai đầy biến động.

Chia sẻ