Singapore:

Tranh cãi xung quanh bức ảnh cảnh sát còng tay 3 đứa bé ăn cắp

NN,
Chia sẻ

3 cậu bé từ 9 đến 12 tuổi đã bị cảnh sát còng tay vì ăn cắp vào sáng ngày 27/12. Vụ việc đang gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trong cộng đồng mạng Singapore.

Một phát ngôn viên của cảnh sát trả lời tờ AsiaOne cho hay, họ nhận được cuộc gọi yêu cầu trợ giúp ở dọc đường East Coast vào lúc hơn 8h sáng 27/12. Cảnh sát sau đó đã có mặt và tiến hành xử lý một vụ trộm cắp vừa xảy ra.

Các nghi can gồm 3 cậu bé từ 9 đến 12 tuổi đã bị cảnh sát còng tay để đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh. Theo phát ngôn viên từ phía cảnh sát, trước khi cảnh sát đến, 3 nghi can đã cố gắng tẩu thoát.

Tranh cãi xung quanh bức ảnh cảnh sát còng tay 3 đứa bé ăn cắp  1
Bức ảnh cảnh sát còng tay 3 cậu bé gây nhiều tranh cãi.

Được biết, vụ việc xảy ra gần trung tâm mua sắm 112 Katong ở đường East Coast, Singapore.

3 cậu bé sau đó được cảnh sát áp giải về đồn. Nhà chức trách cho hay đang tiến hành điều tra hành vi trộm cắp của các nghi can.

Trước đó, một người chứng kiến vụ việc đã chụp lại cảnh các cảnh sát còng tay 3 đứa trẻ rồi đăng tải lên website báo chí công dân Stomp. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên các mạng xã hội, bao gồm cả Facebook và gây nhiều tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

Thành viên Amazonal tỏ ra đồng tình với cảnh sát: "Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, thì vi phạm pháp luật vẫn là vi phạm pháp luật".

Nickname Monsterfish cũng chung quan điểm và bình luận bên dưới bài viết: "Hãy để cảnh sát làm công việc của họ. Nếu bạn không vui vì hành động đó thì cứ việc gửi đơn kiện thay vì giảng đạo ở đây".

Tuy nhiên, thành viên Lovin thì lại cho rằng việc sử dụng còng tay với những đứa trẻ là không cần thiết: "Tôi nghĩ rằng đứa trẻ đã đủ sợ mà không cần phải có còng tay. Đôi khi chúng lấy đồ vật mà không suy nghĩ. Chúng còn quá nhỏ để hiểu về luật pháp và hậu quả. Những đứa trẻ có lẽ sẽ không chạy trốn được nên tốt nhất là hãy nhẹ nhàng với các em".

Theo Stomp/AsiaOne
Chia sẻ