Trách ai khi người phụ nữ rơi vào trầm cảm sau sinh?

Thúy Ngọc NF,
Chia sẻ

Nếu thương vợ thì đừng để họ phải một mình đối mặt với căn bệnh giết người thầm lặng này.

Tâm lí chung của phụ nữ sau sinh là ức chế, bế tắc và bất lực trước sự thay đổi đến chóng mặt của cuộc sống mới khi mà giờ đây một ngày của họ chỉ loanh quanh bỉm sữa.

Hơn cả sự chăm sóc về mặt thể trạng, phụ nữ lúc này cần được thấu hiểu, lắng nghe nhưng không phải người chồng nào cũng tinh ý nhận ra. Thậm chí nhiều người còn cho rằng việc sinh nở là chuyện bình thường mà bất kỳ ai cũng phải trải qua nên mỗi khi vợ cằn nhằn, khó chịu là lại xa lánh vợ, không đỡ đần vợ chuyện con cái dẫn đến việc vợ bị trầm cảm hoặc u uất.

Trầm cảm sau sinh có nhiều lí do nhưng 1 trong những lí do chính là phụ nữ cảm thấy cô độc ở trong chính ngôi nhà của mình và đây là căn bệnh không thuốc nào có thể chữa trị được. Liều thuốc quan trọng và hiệu quả nhất mà người phụ nữ cần chính là tinh thần.

Trách ai khi người phụ nữ rơi vào trầm cảm sau sinh? - Ảnh 1.

Cùng lắng nghe Dr.Pepper chia sẻ nguyên nhân và cách giúp người phụ nữ tự chữa lành trầm cảm cho mình tại chương trình Tâm tình phái đẹp qua chủ đề

"Trầm cảm sau sinh", phát trực tiếp trên website và fanpage aFamily vào lúc 20h30, thứ 5 ngày 16/07/2018. Phát lại trên kênh Youtube chính thức aFamily Official vào 21h00 cùng ngày.

Trách ai khi người phụ nữ rơi vào trầm cảm sau sinh?

Chia sẻ