TP.HCM: Bị dồn đánh, nữ sinh lớp 6 dùng hung khí tấn công loạn xạ khiến 2 nữ sinh khác bị thương

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Do bị dồn đánh, một nữ sinh lớp 6 đã dùng một vật nhọn nghi là dao lia loạn xạ khiến hai nữ sinh khác bị thương, phải nhập viện để cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 25-4, nữ sinh tên Th. đang ngồi ở bờ sông đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì xảy ra mẫu thuẫn với nhóm nữ sinh N.T.N.T (15 tuổi) gồm 5 người. Sau khi bỏ chạy khỏi nhóm bạn trên vì bị truy đuổi, Th. đã xảy ra xô xát với nhóm nữ sinh T., sau đó Th. dùng một vật nhọn nghi là dao khua loạn xạ khiến N.T.N.T và một nữ sinh khác tên N.T.T.V (15 tuổi) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

TP.HCM: Bị dồn đánh, nữ sinh lớp 6 dùng hung khí tấn công loạn xạ khiến 2 nữ sinh khác bị thương - Ảnh 1.

Cổng trường THCS Ngô Chí Quốc, nơi xảy ra vụ nữ sinh ẩu đả dẫn đến bị thương

Cụ thể, V. và T. bị thương máu chảy nhiều, sau đó đã ngất xỉu ngay tại cổng trường THCS Ngô Chí Quốc. Thấy sự việc xảy ra, người dân địa phương cùng với giáo viên trong trường đã đưa vào phòng y tế sơ cứu rồi nhanh chóng chuyển đến BV quận Thủ Đức để cấp cứu.

Thông tin từ phía bệnh viện Thủ Đức cho biết, nữ sinh T. bị thương tích nặng ở đùi và tay. Còn nữ sinh V. bị thương nhẹ, đang tiến hành theo dõi.

TP.HCM: Bị dồn đánh, nữ sinh lớp 6 dùng hung khí tấn công loạn xạ khiến 2 nữ sinh khác bị thương - Ảnh 2.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Q.Thủ Đức điều tra, làm rõ

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã phối hợp cùng Công an P.Hiệp Bình Chánh, Ban giám hiệu trường THCS Ngô Chí Quốc để điều tra, làm rõ vụ tấn công bằng hung khí làm 2 học sinh bị thương. 

Chia sẻ