Tour du lịch có 1-0-2 vừa được giới thiệu ở Nhật Bản, phải tự nhận "mình là người ngoài hành tinh" mới được tham quan

Thu Phương,
Chia sẻ

Tỉnh Oita (Nhật Bản) nơi được mệnh danh là thiên đường suối nước nóng của Nhật Bản đang ra một chiến dịch vô cùng độc lạ.

Vào tháng 4/2020, chính quyền tỉnh Oita đã ký một thỏa thuận hợp tác với công ty Mỹ Virgin Orbit LLC. Theo đó, hai bên có kế hoạch biến sân bay Oita trở thành trung tâm “cảng vũ trụ” để phóng tên lửa cất cánh theo chiều ngang mang theo các vệ tinh nhân tạo cỡ nhỏ từ các phi cơ lớn, bắt đầu vào năm 2022 hoặc trễ hơn. 

 Xuất hiện một tỉnh ở Nhật Bản phải là "người ngoài hành tình" mới được tham quan du lịch - Ảnh 1.

Tỉnh Oita phát động chiến dịch "Người ngoài hành tinh" từ ngày 16/12.

Chiến dịch này nhằm kích cầu du lịch, phục hồi các hoạt động dịch vụ bị ngưng lại do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai. Tổng cộng có đến 45 cơ sở lưu trú của tỉnh tham gia vào chiến dịch này. Du khách ghé đến Oita và nói với các khách sạn trên rằng mình là “người ngoài hành tinh” từ ngoài không gian đến sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt. Chiến dịch du lịch này sẽ được kéo dài đến tháng 02/2022.

 Xuất hiện một tỉnh ở Nhật Bản phải là "người ngoài hành tình" mới được tham quan du lịch - Ảnh 2.

Khi các vị khách đến 45 khách sạn và lữ quán (Ryokan) tham gia vào chiến dịch lần này, họ cần tự nhận mình là “người ngoài hành tinh” và sẽ nhận được các ưu đãi như đồ ăn nhẹ, nước uống có ga, thậm chí là “đồ uống không gian”. Ngoài ra, một số cơ sở còn ưu đãi về phí lưu trú cho du khách.

 Xuất hiện một tỉnh ở Nhật Bản phải là "người ngoài hành tình" mới được tham quan du lịch - Ảnh 3.

Đến Oita vào khoảng thời gian này, bạn còn có cơ hội gặp gỡ linh vật của chiến dịch là một người ngoài hành tinh với đôi mắt to, dài, đầu hình quả trứng. Với chiến dịch quảng bá mới lạ mang chủ đề không gian, tỉnh Oita hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách và vực dậy ngành du lịch tỉnh nhà sau đại dịch COVID-19.

Chia sẻ