Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Hướng về Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ" (7/5/1954-7/5/2014), nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu nhân vật lịch sử, triển lãm ảnh, sách đang diễn ra khắp các tỉnh thành cả nước.

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1

Các bạn Đoàn viên thanh niên cùng hội viên Hội phụ nữ phường 1 - Q.Tân Bình tham gia triển lãm ảnh báo chí, sách, truyện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình được diễn ra tại khu văn hoá phường phối hợp với Nhà văn hoá Quân khu 7 tổ chức.

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 2

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 3

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 4

Những hình ảnh sống động, thực tiễn về chiến thắng Điện Biên Phủ được tái hiện tại khu triển lãm ảnh báo chí.


Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 5

Nụ cười tự hào của người phụ nữ trước bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc của quân và dân ta chiến đấu anh dũng làm nên chiến thắng hào hùng 60 năm trước.

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 6

Chương trình giao lưu nhân vật - sự kiện kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Quận đoàn Tân Phú phối hợp với Hội cựu chiến binh và Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Phú tổ chức.

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7

Các bạn đoàn viên, thanh niên hào hứng tham gia Hội trại "Thử thách" do Khối Dân - Chính Đảng Thành phố tổ chức.

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 8

Từ 19h đến 21h ngày 6/5, Chương trình giao lưu nghệ thuật "Âm vang Điện Biên - Hào khí tuổi trẻ" diễn ra sôi nổi tại Hội trường 1 Nhà văn hoá Thanh Niên Quận 1.

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 9

Phần giao lưu nhân vật lịch sử lắng đọng nhiều cảm xúc. Đ/c Đại tá Dược sĩ Trịnh Xuân Lôi - Đội điều trị 5 Cục Quân y trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và người bạn đời, người đồng đội Đ/c Thượng uý Triệu Thị Doanh - Nguyên điều dưỡng Đội điều trị 5 Quân y Chiến dịch Điện Biên Phủ đang chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong chiến tranh.

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 10

Một cậu bé chăm chú xem ảnh tư liệu của cuộc chiến tranh nhân dân huyền thoại này.

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 11

Thành Trung (Sinh viên năm 2 ĐH Sài Gòn) chia sẻ: "Xem những hình ảnh này, em thật bồi hồi trước một chặng đường đã đánh đổi bằng máu xương của người Việt Nam cho những ngày hoà bình mà chúng em đang sống hôm nay, và thấy trách nhiệm của mình cho đất nước lớn lắm".


Một số hình ảnh khác tại triển lãm ảnh NVH Thanh Niên:

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 12

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 13

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 14

Toàn dân hướng về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 15

Trận Điện Biên Phủ là trận đánh lớn nhất trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất diễn ra tại lòng chảo Mường Thanh, châu Điện Biên, tỉnh Lai Châu (nay thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) giữa quân đội Pháp và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954 của Việt Nam. 
Toàn bộ quân Pháp ở Điện Biên Phủ bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. Thiệt hại về phía Pháp là 1.747 người chết, 5.240 người bị thương, 1.729 người mất tích và 11.721 bị bắt làm tù binh. Ngoài ra còn có 2 phi công Mỹ chết và 1 bị thương. Thiệt hại về phía Việt Minh theo Việt Minh là 4.020 người chết, 10.130 người bị thương, và 792 mất tích. 
Hiện nay tại ĐBP, có 3 nghĩa trang liệt sỹ trận này là nghĩa trang phía gần đồi Độc Lập, nghĩa trang gần đồi Him Lam và nghĩa trang gần đồi A1, lần lượt các nghĩa trang trên có 2.432, 896 và 648 ngôi mộ. Tổng cộng là 3.976 ngôi. Do một trận lũ lớn vào năm 1954 mà 3.972 mộ là liệt sỹ chưa biết tên. Chỉ có 4 ngôi được đặt riêng biệt là mộ các anh hùng Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Trần Can là còn biết được. 
Một ngày sau khi Pháp để Điện Biên Phủ thất thủ, ngày 8 tháng 5 năm 1954, Hội nghị Genève bắt đầu bàn về vấn đề Đông Dương. Sau hội nghị này, Pháp công nhận quyền tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương trong đó có Việt Nam, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương

Chia sẻ