Mỗi tuần 1 chuyện:

Vợ chồng trẻ và cuộc sống mới nơi đất khách

Lê Nhi,
Chia sẻ

Quen và nên duyên nhau tại Sài Gòn, đôi vợ chồng trẻ đã này quyết định ở lại lập nghiệp, sinh sống tại thành phố cách xa nhà họ hàng ngàn km.

Cùng nhau đối mặt với cuộc sống không người thân, họ phải làm từ những việc nhỏ nhất để tạo dựng cuộc sống, gây dựng hạnh phúc cho mái ấm của mình.

Cặp vợ chồng tiếp viên hàng không này luôn biết tự tin vào hướng đi đã chọn của mình này chính là Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi) và Nguyễn Trung Quân (28 tuổi). Hiện đôi bạn trẻ ấy đã có một con gái đầu lòng tên Nguyễn Ngọc Bảo Trân (9 tháng tuổi). Cả gia đình nhỏ nhà Thu Hà - Trung Quân đang sống hạnh phúc tại nhà riêng ở Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Vợ chồng trẻ và cuộc sống mới nơi đất khách 1
Vợ chồng tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi) và Nguyễn Trung Quân (28 tuổi)

Cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của vợ chồng Thu Hà - Trung Quân về những trải nghiệm sau gần chục năm sống xa nhà và sau hơn 2 năm họ quyết định góp gạo thổi cơm chung cùng vượt qua bao khó khăn để tự mình lập nghiệp vững vàng nơi đất khách quê người. Để đến bây giờ, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ làm nghề tiếp viên hàng không này đã ngày một tốt đẹp hơn. Họ chưa bao giờ rơi vào tình trạng mệt mỏi, kiệt quệ cũng như cô độc trong thành phố rộng lớn không người thân đỡ đần.

Chào vợ chồng Thu Hà - Trung Quân! Nghe bạn bè kháo nhau, vợ chồng bạn đã gặp, nên duyên và quyết định lập nghiệp ở nơi đất khách quê người?


Thân chào các bạn!

Trước khi quen nhau rồi đi đến kết hôn, tại thời điểm đó anh xã mình sống và làm việc ở Sài Gòn được gần 7 năm. Còn mình cũng sống và làm việc ở thành phố này hơn 5 năm.

Mình vào Sài Gòn từ năm 21 tuổi để học huấn luyện trở thành tiếp viên hàng không của Hãng Vietnam Airline. Đây cũng là lần đầu tiên mình sống cuộc sống xa nhà. Vào Sài Gòn chỉ có một mình, lại không có người thân họ hàng gì nên mọi thứ với mình rất bỡ ngỡ.

Cũng may, hòa nhập với môi trường mới, mình có thêm nhiều bạn bè. Sau hơn 5 năm sống và làm việc tại đây, mình mới gặp anh xã. Lúc ấy, vợ chồng đã là đồng nghiệp của nhau. Trong một lần trên chuyến đi nước ngoài, hai vợ chồn vô tình quen nhau.

Chồng mình là con trai lớn trong nhà, quê ở Hà Nội. Còn mình cũng là con gái lớn nhất của bố mẹ. Quê mình ở Hải Phòng.

Vợ chồng trẻ và cuộc sống mới nơi đất khách 2

Sau khi vợ chồng mình kết hôn, cả hai đều xác định ở lại Nam sinh sống và tạo dựng cuộc sống. Bởi vì 2 đứa đều có công việc trong này và vẫn phải tiếp tục công việc như hồi chưa kết hôn.

Ngày đầu xây dựng cuộc sống mới, lại là cuộc sống mới trên đất khách, vợ chồng bạn có gặp nhiều khó khăn?

Vợ chồng mình may mắn hơn nhiều cặp vợ chồng khác là có một khoảng thời gian khá dài trước khi kết hôn đã sống và làm việc tại Sài Gòn. Do đó, đây là một điều thuận lợi nhất cho 2 vợ chồng sau khi kết hôn.

Vì đã khá quen thuộc với nhịp sống thành phố này nên ngày đầu tạo lập cuộc sống mới của vợ chồng mình bước đầu không nhiều khó khăn.

Khó khăn của cuộc sống mới lúc này đối với 2 đứa mình không phải là khó khăn lạ nước lạ cái nơi đất khách quê người nữa. Ngược lại, đó là khó khăn khi vợ chồng bắt đầu cùng phải lên kế hoạch chi tiết cho cuộc sống chung, cùng chia sẻ và tìm ra hướng giải quyết chung, đưa ra mục tiêu phấn đấu của 2 vợ chồng trong cuộc sống mới.

Đã có thời điểm vợ chồng bạn cảm thấy hoang mang, mất định hướng và tưởng như không thể vượt qua được những khó khăn của cuộc sống xa quê, thậm chí muốn quay trở lại Bắc chưa?

Chúng mình quen rồi kết hôn đến thời điểm này cũng hơn 2 năm. Vì là vợ chồng trẻ nên nhiều khi hai đứa cũng bất đồng quan điểm, mỗi người một ý.

Đôi khi trong cuộc sống và công việc, có những tình huống dở khóc dở cười, hoang mang, chán nản cũng tác động tới 2 đứa mình. Thực lòng, nhiều lúc vợ hoặc chồng cũng có ý nghĩ đến việc quay về Hà Nội.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ xuất hiện lúc mình nghĩ tiêu cực. Đến lúc mọi việc bình thường trở lại, vợ chồng lại có cái nhìn tích cực hơn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

Ngay cả thời điểm mình sinh em bé. Bà nội và bà ngoại đều vào thăm nom song 2 bà đều không ở được lâu và phải trở ra Bắc do vẫn còn vướng bận công việc. Hai vợ chồng mình tự đánh vật với nhau và chăm sóc con từ A-Z. Dù phải tự làm hết mọi việc, có lúc cũng thấy cực nhọc song vợ chồng mình quen rồi và đều vượt qua được hết.

Vợ chồng trẻ và cuộc sống mới nơi đất khách 3
Con gái Nguyễn Ngọc Bảo Trân (9 tháng tuổi) của vợ chồng Thu Hà - Trung Quân

Thời điểm hiện nay có lẽ đang là thời điểm khó khăn nhất với vợ chồng mình. Bởi chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ quay lại đi làm sau sinh, 2 vợ chồng mình không có người thân để chăm con cho yên tâm. Vì thế, ngay từ bây giờ mình đã phải ngó nghiêng tìm chỗ trông coi tốt nhất cho con gái.

Nhiều khi nghĩ tới việc đó, mình bị stress luôn. Nhưng mình lại tự trấn an và nghĩ mọi thứ đều có cách giải quyết, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Ngày đầu quyết định ở lại lập nghiệp tại đây, vợ chồng bạn lúc đó có những gì trong tay?

Rất may là vợ chồng mình không phải đi thuê nhà vì 2 đứa đã có nhà riêng. Hồi còn trẻ, tự do bay nhảy nhiều, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Ngày cưới xong bọn mình hết sạch tiền.

Lúc này, cái duy nhất mà hai vợ chồng có trong tay chính là công việc. Và vợ chồng mình cũng xác định bắt đầu tạo dựng cuộc sống từ chính nghề nghiệp của mình.

Từ ngày có con nhỏ, cuộc sống của vợ chồng bạn chắc chắn sẽ có thêm nhiều lo toan mới. Lúc này vợ chồng bạn tính sao? Liệu có 1 người bỏ nghề để chăm lo tốt cho con không?

Từ ngày có con đúng là cuộc sống của vợ chồng trẻ nhà mình bước sang một trang mới. Người gánh vác kinh tế gia đình lúc này chủ yếu là anh xã mình.

Những ngày tháng ở cữ và chăm con nhỏ, nói thật mình cũng từng nhiều lúc suy nghĩ đến việc nghỉ ở nhà để chăm con. Nhưng có rất nhiều lý do khiến mình phải suy nghĩ, đắn đo nên không thể nghỉ trong thời điểm này được. Thật ra được ở nhà chăm con chồng nuôi ai chẳng thích, nhưng còn tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người.

Vợ chồng trẻ và cuộc sống mới nơi đất khách 4

Vợ chồng em muốn cùng nhau phấn đấu vì tương lai tốt đẹp cho con. Cả hai vợ chồng đều muốn con được đầy đủ. Do đó, nếu chỉ để mình anh xã gánh vác kinh tế gia đình xem ra rất vất vả cho anh. Là vợ chồng phải cùng đồng lòng, cùng nhau gánh vác cuộc sống gia đình mình thì mới ý nghĩa.

Hơn nữa là mình vẫn còn yêu nghề, vẫn muốn đi ra thế giới bên ngoài học những cái hay, cái mới về để chia sẻ và dạy con. Mình sợ là người phụ nữ tụt hậu lắm. Vì thế, mình chỉ bỏ nghề khi nào cảm thấy đó là thời điểm thích hợp. Giờ mình còn sắp xếp được thì cố gắng, khi nào không thể sắp xếp được nữa thì tính tiếp.

Quyết định ở lại Nam sinh sống đồng nghĩa với việc vợ chồng bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó khó khăn lớn nhất là không được ở gần bố mẹ và nhờ vả người thân lúc khó khăn. Khi không có chỗ dựa tinh thần bên cạnh, vợ chồng bạn có hay chạnh lòng và tự vượt qua thế nào?

Có lẽ do xa nhà cũng lâu nên vợ chồng mình cũng trưởng thành hơn. Mình phải tự giải quyết việc của mình và chỉ hàng ngày chia sẻ cùng người thân qua những cuộc điện thoại.

Ban đầu sống xa nhà, xa bố mẹ và các anh chị em, mình rất buồn và rất nhớ. Nhưng bây giờ, mình thấy đó là điều bình thường. Hơn nữa bây giờ phương tiện đi lại thuận lợi, nhớ nhà quá vợ chồng mình lại đưa con ra chơi thăm ông bà và họ hàng.

Tính đến thời điểm này, cuộc sống đã bắt đầu tạm ổn và bước đầu, 2 vợ chồng đã có gì trong tay rồi?

Tính đến thời điểm này, anh xã mình đã Nam tiến gần 9 năm, còn mình thì 7 năm. Cuộc sống gia đình thì chỉ mới bắt đầu 2 năm nay. Giờ bước đầu 2 đứa vẫn chỉ có nghề nghiệp và sự tự tin. Ngoài ra, tài sản vô giá mà vợ chồng mình có thêm là công chúa bé nhỏ gần 9 tháng tuổi (cười).

Vợ chồng trẻ và cuộc sống mới nơi đất khách 5

Có thể nói quyết định lập nghiệp nơi đất khách là bước ngoặt lớn trong đời đối với mỗi cặp vợ chồng trẻ. Lời khuyên của người trong cuộc dành cho những cặp vợ chồng trẻ khác hiện nay cũng đang có ý định vào Nam lập nghiệp?

Mình chỉ khuyên những cặp vợ chồng trẻ muốn vào Nam lập nghiệp và bám trụ lại tốt nhất ở đây thì hãy thật sự cố gắng dù cho có gặp phải bất kỳ khó khăn gì. Chỉ cần vợ chồng cùng nhau phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm thì mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp. Bên cạnh đó, xác định luôn con đường nào mình sẽ đi và hãy cố hết sức mà tiến tới.

Hơn nữa, điều cần thiết khác mà theo mình rất cần thiết đó là sự tự tin. Hãy tin vào những gì mình sắp, đang và sẽ làm.

Những dự định sắp tới của vợ chồng bạn?

Vợ chồng mình chưa có dự định gì cả. Chỉ chờ Tết này xong, mình đi làm lại mới tính toán được. Nhưng dù là dự định gì đi chăng nữa, vợ chồng mình chỉ mong công việc ổn định và con cái được mạnh khoẻ.

Cảm ơn 2 vợ chồng bạn đã chia sẻ. Luôn mong cuộc sống của vợ chồng bạn ngày một tốt hơn!


Chia sẻ