"Tự thú" của anh chồng diện đồ bảnh bao ôm hoa tặng vợ ngày đi đẻ

Thu Hương,
Chia sẻ

Giống hệt một cảnh lãng mạn trong phim Hàn, anh chàng 9X Hải Nam đã tặng vợ những bông hoa hồng tuyệt đẹp thay vì bỉm sữa nhân ngày hai vợ chồng chào đón cậu con trai đầu lòng.

Đều là bạn trẻ 9X nên vợ chồng Hải Nam - Bảo Ngọc (hiện đang làm kinh doanh) có những cách thể hiện tình yêu rất trẻ trung và khác biệt. Ngày vợ sinh, Hải Nam đã dành tặng người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời một sự bất ngờ thú vị khi xuất hiện với bộ vest chỉn chu, trên tay là một bó hoa hồng tươi thắm, tặng vợ ngay trên giường bệnh.

Hành động lãng mạn của Hải Nam đã thu hút sự chú ý của đông đảo chị em, nhiều người cho rằng đây quả là sự hiếm hoi trong cuộc sống hối hả thời hiện đại. Khi thứ mà các bà mẹ bỉm sữa thường nhận được chỉ là đồ tẩm bổ “cho con nhiều sữa bú”, là những câu chê cửa miệng: “vợ xồ xề quá!”, là sự vô tâm khi dồn trách nhiệm chăm con mọn cho mẹ… thay vì sự ân cần, sự vuốt ve và lãng mạn.

tặng vợ hoa hồng
Hành động lãng mạn của Hải Nam trong bệnh viện bên cạnh bà xã mới sinh.

Không có gì lạ khi nghe ông bố trẻ Hải Nam tâm sự, đây không phải lần đầu tiên anh làm điều lãng mạn tặng vợ. Cách đây 3 năm, anh đã tự tay mua 99 đóa hoa hồng, thực hiện màn tỏ tình độc đáo để nhận được cái gật đầu của nàng.

Hình ảnh bạn đem hoa tặng vợ trong bệnh viện đã khiến nhiều người cảm thấy xúc động. Tại sao không phải là quà, đồ tẩm bổ cho bà đẻ mà lại là hoa hồng?

- Nói một chút về tấm ảnh hôm đó: vợ mình bầu đến 34 tuần thì phải nhập viện nên hầu hết không nhớ đến ngày lễ ngày tết, kể cả 8/3. Con trai mình sinh ra đời vào ngày 7/3 nên sau hôm vợ sinh là mình về nhà thay đồ đẹp đặt hoa tặng vợ ngay. Lúc đấy, mình chỉ nghĩ rằng vợ mình đã trải qua biết bao đau đớn để sinh ra con, làm việc rất vất vả nên bị sinh sớm, mình muốn vợ mình luôn được như những người phụ nữ khác, ngày 8/3 là phải được tặng hoa. Vậy nên hôm đấy, mình tặng vợ hoa hồng vừa là cám ơn vợ đã mang thiên thần bé nhỏ cho gia đình, vừa chúc mừng người phụ nữ xinh đẹp nhất cuộc đời mình.

Bà xã bạn đã phản ứng ra sao khi nhận hoa hồng từ tay chồng tặng trong bệnh viện?

- Lúc đấy vợ mình rất bất ngờ vì được mọi người tặng hoa chúc mừng nhiều nhưng khi thấy mình mặc vest mang hoa hồng đến như hồi mới yêu thì hạnh phúc lắm. Vợ mình thường ít khi lãng mạn, chỉ có mình thì hay tạo bất ngờ thú vị cho vợ. Lúc hai đứa mới yêu nhau, cách đây 3 năm, chính tay mình cũng đi mua 99 bông hồng và rất nhiều bóng bay để tỏ tình với bà xã.

Thường thì sau đám cưới, ít nhiều vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà hôn nhân bớt đi phần lãng mạn. Có vẻ gia đình bạn thì không như thế?

- Hai vợ chồng mình kết hôn khi hai đứa cùng còn trẻ tuổi nhưng đã cùng nhau kinh doanh từ khá lâu rồi. Vợ mình là chủ một cửa hàng từ khi 16 tuổi nên hai vợ chồng không quá lo về kinh tế. Ngoài ra hai đứa cùng đi làm không có ngày nghỉ cả năm, ngày nào cũng từ 9h sáng tới 9h tối, vợ chồng luôn cùng nhau cố gắng và tiết kiệm, cùng lên kế hoạch để sinh con.

So với trước khi kết hôn và có con, bạn tự nhận thấy hai vợ chồng bạn đã thay đổi ra sao?

- Sau khi kết hôn, mình còn thấy hai vợ chồng dường như gắn bó và yêu nhau hơn.

Phụ nữ có con khá tự ti về nhan sắc, nhưng trong mắt bạn và qua những gì bạn chia sẻ về vợ thì dường như cô ấy vẫn luôn là "Hoa hậu"?

- Vợ mình sau khi kết hôn và sinh con lên gần 20kg, cô ấy cũng tự ti về những vết nám sạm, xuống màu da, vết rạn vết mổ sau sinh con. Nhưng mình thì luôn động viên vợ cố gắng sinh con, sau này sẽ tiếp tục giảm cân giữ dáng. Bản thân mình thì trước nay đều thích người béo hơn người gầy và vợ cũng thấp hơn nhiều nên với mình thì cô ấy dường như vẫn còn bé bỏng lắm. (Cười)

tặng vợ hoa hồng
Vợ chồng Hải Nam kết hôn khi vẫn còn trẻ nhưng đều có chuẩn bị kỹ càng về cuộc sống chung.

Cuộc sống của một cặp vợ chồng trẻ không tránh khỏi những bất đồng. Hai bạn có khi nào không chung tiếng nói không? Thường thì sau đó bạn sẽ giải quyết ra sao cho mọi việc êm đẹp?

- Ngay sau lúc vợ sinh con, vợ chồng cũng có những tranh cãi. Nhưng mà mình may mắn khi có hai bà hỗ trợ nên vợ chồng cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Quan trọng là vợ mình tuy ít tuổi nhưng rất hiểu chuyện nên cũng nhường nhịn mình nhiều, vừa sinh xong nhưng cô ấy cũng rất chịu khó. 

Hai vợ chồng cùng đưa nhau đi vì bé nằm lồng kính 15 ngày, đi vắt sữa cho con, rồi mình đi làm về cũng cố gắng về sớm với con, không để vợ mình lăn tăn về vấn đề chung thuỷ, rảnh lúc nào là mình tạt về nhà với vợ và con lúc đấy. Mình nghĩ bé Milo sinh ra là sợi dây gắn kết lớn nhất của hai đứa, gần như chẳng thế nào xính mích được vì có con đáng yêu quá. Vợ chồng mình yêu nhau ba năm nhưng gần như chưa bao giờ cãi nhau quá 1 ngày.

Bạn hay giúp vợ chăm sóc em bé. Từ sau ngày vợ sinh, hai vợ chồng bạn sắp xếp việc nhà và chăm con ra sao?

- Ở nhà có vợ mình chăm con là chính, còn bà ngoại bà nội và cụ nội giúp đỡ nhiều. Mình thì chạy đi chạy lại ở cửa hàng để giúp vợ và mang cơm cho vợ nữa. Chúng mình thống nhất chung là trong thời gian này chồng sẽ ra ngoài kiếm tiền, lo kinh tế còn vợ chuyên tâm chăm con cho tốt. Trước khi cưới chúng mình cũng có kế hoạch tiết kiệm trước nên dù sinh bé cần tới gấp 4 lần số tiền dự kiến của hai vợ chồng nhưng vẫn ổn.

Bạn có ngại ngần khi làm những công việc từ trước đến nay thường dành cho phụ nữ như giúp vợ nấu ăn, làm việc nhà, chăm sóc trẻ không?

- Mình có những việc cũng ngại, nên có hai bà đỡ rất nhiều. Còn lại mình làm việc ở cửa hàng xong là về nhà trông con thôi. Việc trông con với mình bây giờ là thú vui rất mới mẻ. Mình rất thích thú với công việc mới này nên không thấy vất vả gì cả. (Cười) Mình còn hay nói đùa với mọi người ở cửa hàng là làm xong mệt mỏi về không cần ăn chỉ cần tắm rửa xong ôm con là no luôn rồi. Vì cả hai vợ chồng đều chờ đón em bé đầu lòng nên chỉ cần con ngoan, khoẻ là được, còn lại bố mẹ vất vả hơn một chút cũng không sao.

tặng vợ hoa hồng
Với Hải Nam, việc kìm hãm cái tôi sau khi kết hôn là cần thiết.

Theo bạn thì đâu là yếu tố quan trọng nhất trong việc giữ gìn hạnh phúc trong gia đình trẻ?

- Theo mình, yếu tố đầu tiên trong việc giữ gìn hạnh phúc trong gia đình trẻ đấy là kìm hãm cái tôi của mình và luôn tạo không khí vui vẻ lãng mạn khi cần thiết. Bởi vì khi còn trẻ, những yếu tố bên ngoài như bạn bè, những cuộc vui luôn hấp dẫn, bạn có thể nghĩ tại sao mình còn trẻ, mình đáng được hưởng thụ những thú vui mà sao lại phải bó buộc vì cuộc sống gia đình. Đôi khi bạn còn thấy nuối tiếc nữa. Nhưng trên hết thì gia đình mới là thứ trường tồn và có ý nghĩa lớn lao nhất, do đó mình đôi khi phải dẹp bỏ cái tôi là vì vậy.

Ngoài ra vì hai vợ chồng mình đều còn trẻ nên việc dành nhiều thời gian cho nhau sẽ gắn kết hơn, chính những giây phút đó khiến hạnh phúc được thăng hoa và bền vững hơn nữa. Nếu vợ mình không chủ động thì mình sẽ tình nguyện chủ động tạo niềm vui cho cô ấy.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện! Chúc tổ ấm nhỏ của bạn hạnh phúc dài lâu!

tặng vợ hoa hồng

tặng vợ hoa hồng

tặng vợ hoa hồng

tặng vợ hoa hồng
Bé Milo - cậu con trai đầu lòng đáng yêu của đôi vợ chồng trẻ.

tặng vợ hoa hồng
Hình ảnh đời thường về tổ ấm nhỏ.

Chia sẻ