Truyền HIV để... giữ vợ

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Một người chồng biết mình dương tính với HIV, trong khi vợ thì không. Thế nhưng, chính nỗi sợ mất bạn đời đã khiến anh có hành vi tàn bạo là lây bệnh cho vợ, để khi chết thì chị không thể đi theo người khác.

Người vợ này thậm chí quỳ trước mặt chồng để xin anh ta giữ gìn cho mình, để chị còn sống mà nuôi con. Thế nhưng anh chồng vẫn bỏ qua, hậu quả là giờ đây người vợ cũng đã mang bệnh thế kỷ.

Câu chuyện được bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng kể lại trong một hội thảo gần đây về bạn tình âm tính của những người có HIV.

Theo bà Oanh, có một thực tế là nhiều nam giới giấu không cho đối phương biết tình trạng bệnh của mình. Một nghiên cứu gần đây do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng thực hiện với 307 bạn tình âm tính của người nhiễm HIV cho thấy, gần một nửa nam giới nhiễm bệnh có vợ hoặc bạn tình âm tính.

Thế nhưng, có tới 85% nam giới được hỏi cho biết, họ không nói cho bạn tình biết tình trạng của mình vì sợ bị kỳ thị, cô lập hoặc sợ lộ thông tin. 88% không dám nói vì sợ người kia không cho quan hệ tình dục nữa.

"Những cặp đôi này đến với nhau là vì một người đã nhiễm từ trước nhưng người kia không biết, nhiễm khi đang sống cùng nhau. Một tỷ lệ rất nhỏ là biết tình trạng có HIV trước khi sống cùng nhau, khoảng 18%", bà Oanh cho biết.

Điều đáng nói là, trong số những người có quan hệ tình dục trong một tháng qua thì chỉ có gần 12% dùng bao cao su thường xuyên. Thậm chí 8% chưa bao giờ dùng bao trong đời.
 

Ông Chris Fontaine, cố vấn quan hệ đối tác của Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS cũng cho biết, nhiều người cho rằng người phụ nữ chịu trách nhiệm về biện pháp phòng tránh thai, nhưng họ lại không thể thương thuyết về các vấn đề sức khỏe sinh sản. Nhiều phụ nữ đã có gia đình coi chuyện chồng không chung thủy là phổ biến, nhưng lại hiếm khi sử dụng bao cao su. Trong số những phụ nữ đã có gia đình sử dụng biện pháp kiểm soát sinh sản, chỉ có 9% sử dụng bao cao su.

Theo các chuyên gia, việc không chia sẻ về tình trạng nhiễm bệnh của bản thân với bạn tình, cố ý lây truyền cho vợ, không sử dụng bao cao su khi quan hệ... dẫn tới sự lây truyền HIV qua đường tình dục đang có xu hướng tăng cao, trong khi lây nhiễm qua tiêm chích và đường máu giảm. Thực tế, có đến 88% phụ nữ nhiễm HIV là do lây qua quan hệ tình dục - đa số là với chồng hoặc bạn tình gắn bó.

Nghiên cứu ở một số nước và nghiên cứu ban đầu ở Việt Nam cũng cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV trong số những người bạn đời của người tiêm chích ma túy cũng rất cao, kể cả trong số những chị em không sử dụng ma túy. Tỷ lệ này năm 2011 là 9% ở Hà Nội, 12% ở Điện Biên và 21% ở TP HCM. Tỷ lệ này cao hơn cả tỷ lệ nhiễm trong các phụ nữ hành nghề mại dâm mà không sử dụng ma túy.

Vì thế, theo các chuyên gia, những cặp vợ chồng trái dấu này cần có những tư vấn đầy đủ về cách phòng bệnh, tránh thai… để họ được hưởng thụ đời sống tình dục an toàn, bình đẳng như những cặp đôi khác.

Điều 117 Bộ luật Hình sự cho biết, một người "biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác" thì bị coi là phạm tội lây truyền HIV cho người khác. Cụ thể: Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: đối với nhiều người, đối với người chưa thành niên, đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình....
 
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
 
Chia sẻ