Tránh thai việc không chỉ của phụ nữ

Huong Lan,
Chia sẻ

"Có mỗi chuyện làm sao để không có thai mà em cũng phải làm phiền anh à?". Việc đó là việc của đàn bà chứ...

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới với nửa triệu ca mỗi năm, bằng 1/2 số em bé được sinh ra. Con số thực tế có thể cao hơn do việc ghi chép các ca phá thai thường không đầy đủ, nhất là ở khu vực y tế tư nhân. Gần 1/3 số phụ nữ phải bỏ thai đang ở tuổi vị thành niên. 1/3 số tử vong liên quan đến thai sản có thể tránh được nếu phụ nữ muốn được tránh thai hiệu quả và tiếp cận được với những biện pháp ấy.
 
Tránh thai đang được coi là việc của đàn bà

"Có mỗi chuyện làm sao để không có thai mà em cũng phải làm phiền anh à?" - Tùng nhăn mặt gắt khi vợ đề nghị sử dụng bao cao su, vì Lan Anh thường xuyên ốm đau nên bác sỹ khuyên không nên dùng thuốc thế nhưng mỗi lần nhắc đến dùng bao cao su Tùng lại gắt ầm lên.
 
Tùng và Lan Anh  mới cưới và dự định vài năm nữa mới sinh con. Khi vợ bàn chuyện tránh thai,Tùng khoát tay: "Tùy em, cách nào tiện thì làm", nhưng khi được đề nghị dùng bao cao su thì anh từ chối
 
Phải uống thuốc tránh  thai hàng ngày Lan Anh cứ quên suốt. Chị đến bệnh viện đề nghị đặt vòng, và được bác sĩ khuyến cáo là không nên áp dụng nếu chưa có con.
 
Tùng  phát cáu khi vợ lại đề cập đến chuyện tránh thai, "Bao cao su làm phiền hà, anh không thích...Anh cứ cho ra ngoài là được...". Thế nên  Lan Anh  tháng nào cũng nơm nớp sợ mình có thể dính bầu vì biện pháp đang áp dụng.
Còn chị Hà (Hoàn Kiếm) cũng đang lúng túng trong chuyện tránh thai. Đã có  hai con, nhưng mỗi lần đặt vòng lại bị viêm nhiễm nên đành uống thuốc , uống thuốc cũng lại ngày nhớ, ngày quên nên đành mua bao cao su về vậy.Giống hệt như Tùng, chồng chị Hà cũng phản ứng khi dùng bao cao su anh nói" ngủ với vợ chứ có ngủ với... đâu mà dùng bao"Mấy tháng nay rồi hai vợ chồng chị khủng hoảng với nhau chỉ vì chuyện này.Ấm ức mà không nói được với ai chị bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc cho chồng chị năn nỉ mấy hôm rồi.
 
Bên cạnh đó có những ông chồng khi thấy vợ đi phá thai vì thất bại trong biện pháp tính ngày thì lại trách móc vợ là không biết tính toán, tránh thai là việc của đàn bà chứ có phải là việc của đàn ông đâu...

Đàn ông cũng cần có trách nhiệm

Đẩy hết trách nhiệm tránh thai cho vợ là cách làm của phần lớn quý ông Việt Nam. Điều tra của Tổng cục Thống kê 2007 cho thấy, trong việc áp dụng các biện pháp hiện có tỷ lệ tham gia của nam giới chỉ chiếm 10,5%. Chiếc bao cao su là một trong những phương tiện có hiệu quả cao nhất, dễ sử dụng, rất ít tác dụng phụ và còn giúp phòng bệnh lây qua đường tình dục, nhưng vẫn chỉ chiếm 10,1% trong số các cách tránh thai được lựa chọn.

Phương pháp triệt sản tuy có thể áp dụng cho cả nam và nữ nhưng thực tế là trong phần lớn các trường hợp, người phải đến cơ sở y tế làm thủ thuật vẫn là vợ. Tỷ lệ triệt sản nữ cao gấp 15 lần so với nam.

Hiện nay tránh thai được nhiều người mặc nhiên coi là trách nhiệm của phụ nữ. Đó rõ ràng là một sự bất bình đẳng . Nhưng hầu hết chị em phụ nữ lại  có suy nghĩ là các ông ấy không để ý chuyện tránh thai cũng chả sao, chứ mình thì phải để ý, vì có tội vạ gì cũng chỉ đàn bà phải chịu. Sinh nhiều con hoặc phá thai và hệ quả của nó là tai biến, thậm chí tử vong, viêm nhiễm đường sinh dục... đều chỉ phụ nữ phải chịu đựng. Đó là nhũng suy nghĩ sai lầm, tránh thai cần có trách nhiệm của cả hai vợ chồng.

 Những đức ông chồng cần có trách nhiệm hơn và nên chia sẻ việc phòng tránh thai cùng chị em. Điều đó chính là tạo sự bình đẳng và quan tâm tới người bạn đời của mình. 
 
 
 
 
HL
 
Chia sẻ