Tình dục: "Vũ khí" của xã hội hiện đại

,
Chia sẻ

Mới đây, Việt Nam đã trở thành địa điểm đầu tiên ở châu Á tổ chức hội thảo quốc tế về tình dục.

Vốn nằm ở khu vực châu Á, chịu nhiều ảnh hưởng của quan niệm Nho giáo, không mấy thiện cảm với hình ảnh cởi mở về chuyện tình cảm, tình dục.

Nhưng với hội thảo kể trên và một hội thảo riêng về vấn đề tình dục ở Việt Nam, sẽ được tổ chức cuối năm nay, dường như cái nhìn của xã hội về "chuyện cá nhân" đang thay đổi? Cuộc trò chuyện với bà Khuất Thu Hồng, đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), chủ trì hội thảo kể trên đã cho thấy điều này.

Bà Hồng nói: "Chuẩn mực của xã hội Việt Nam truyền thống đề cao sự trong sáng của tình yêu. Trước, tình dục là để sinh con, nay tình dục có thể còn là vũ khí để tiêu diệt, hạ bệ một ai đó. Tôi cho rằng chuẩn mực đang thay đổi. Cái gọi là trong trắng có còn phù hợp nữa hay không? Trước nói đến phụ nữ là phải trong trắng nhưng nay thế nữa không? Mà nếu ta coi nó là không quan trọng thì có lấy chuẩn mực trong trắng để đánh giá phụ nữ nữa hay không?"
 
Bà đang nói đến sự thay đổi trong quan điểm về tình dục giữa cũ và hiện tại. Theo bà có điểm mới nào là đáng chú ý?
 
Thời gian qua, chúng ta đã nghe nhiều vụ bê bối tình dục của các chính trị gia, ngôi sao ca nhạc quốc tế... Ở Việt Nam, trước quan hệ tình dục là phải giấu giếm, bí mật, trong bóng tối, trong phòng kín, họ cho là việc đó xấu hổ, e ngại. Nhưng nay thì có người quay phim, chụp ảnh chuyện này! Vấn đề là phải chỉ ra cái nào là nên, cái nào là không nên, thế nào là đúng, thế nào là không đúng.
 

Họ quay phim chuyện riêng của họ, nhưng có kẻ tung hình ảnh đó lên mạng để tạo scandal thì đó lại là xâm phạm chuyện cá nhân của người khác. Đó là điều xã hội cần lên án. Tuy nhiên cũng có người tự đưa đời sống riêng tư của họ lên báo để họ được nổi tiếng! Ngày nay tình dục còn được nhiều người trẻ sử dụng như một phương tiện làm nổi bật bản thân mình. Tình dục ngày càng vượt những phạm vi ban đầu.

Theo quan điểm của bà thì những thay đổi này tích cực hay tiêu cực?

Tất cả chúng ta đều mong muốn một xã hội văn minh và tốt đẹp, mọi quyền cá nhân đều phải được bảo vệ và thực hiện tốt nhất. Xã hội không nên xâm phạm vào quyền cá nhân nhưng cá nhân cũng phải đóng góp vào sự phát triển xã hội, không xâm phạm lợi ích cá nhân và lợi ích của những người khác.

Tôi cho rằng nhiều quan niệm trong xã hội đã thay đổi, trước phụ nữ tự sinh con, chuyện ngoại tình là điều gì đó thật khủng khiếp, có thời còn gọi đó là "tội hủ hóa", rồi có lúc tôi nhớ là nhiều người, nhiều nơi rất kỳ thị người mặc quần ống loe, ống tuýp..., nhưng ngày nay thì hoàn toàn thay đổi. Trước đây người ta sợ cơ thể mình vì nhiều thứ áp lực, nhưng nay thì cơ thể khỏe đẹp cũng thể hiện giá trị. Điều này chứng tỏ sự tôn trọng sở thích cá nhân của xã hội.

Theo bà thì nguyên do của những thay đổi này và những bước đi tới đây của ISDS trong nghiên cứu "chuyện tế nhị, chuyện cá nhân" này?

Tôi cho nguyên do là thực tế cuộc sống lớn quá, đa dạng quá, trong khi chuẩn mực xã hội thì như cái khuôn đã không đủ chứa những đổi mới này. Sau hội thảo này, đến cuối 2009 chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị về tình dục riêng tại Việt Nam, với các nghên cứu trình bày tại hội thảo là vấn đề riêng ở Việt Nam. Đây cũng là nơi mà các nhà nghiên cứu về tình dục cùng nhau chia sẻ nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra những hướng tiếp theo để tiếp cận vấn đề này.

Xin cám ơn bà
 
"Chuyện cá nhân"

Bác sĩ có nhận xét gì về những tình huống liên quan đến sức khỏe giới tính bác sĩ đã gặp tại phòng khám?
 
Giới trẻ ít quan tâm sức khỏe sinh sản, đến phòng khám chủ yếu giải quyết hậu quả sự cố.
 
Nhóm khách hàng nào đến phòng khám có hiểu biết về vấn đề này và nhóm nào hiểu biết hạn chế? Lý do vì sao?
 
Sinh viên là nhóm có nhiều kiến thức và cơ hội tiếp cận. Tuy nhiên đây cũng chính là nhóm có nhiều nguy cơ vì không kiểm soát được tình cảm. Tiếp theo là nhóm phụ nữ đã có gia đình, đứng tuổi. Họ thực sự là những người có ý thức trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân.
Hạn chế nhất là nhóm thanh niên lao động nhập cư. Họ là những thành phần từ các tỉnh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thoát ly gia đình từ sớm để tìm kiếm việc làm trong các khu công nghiệp, lại làm việc với cường độ cao, ca kíp..., nên họ ít có điều kiện hay ý thức tìm hiểu, tiếp cận với các thông tin và kiến thức về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.
 
Ở Việt Nam thì cách tránh thai thường được sử dụng là đặt vòng tránh thai, còn bạn trẻ thì hay sử dụng viên tránh thai khẩn cấp vì tính bí mật và gọn gàng. Theo bác sĩ, tránh thai bằng biện pháp nào là hiệu quả nhất? Có nên sử dụng thuốc tránh thai hay không vì đã có khuyến cáo cho rằng sử thuốc tránh thai tăng nguy cơ mắc ung thư vú?
 
Các biện pháp tránh thai hiện đại ngày nay như triệt sản, đặt vòng tránh thai, sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai... đều cho hiệu quả tránh thai cao (hơn 97%) nếu sử dụng đúng đối tượng và đúng cách. Quyết định lựa chọn biện pháp tránh thai nào phần lớn là do chính khách hàng quyết định khi có đầy đủ thông tin về các biện pháp.
 
Bác sĩ chúng tôi thì luôn khuyến khích khách hàng đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và cung cấp thông tin về các biện pháp tránh thai cùng khi đã xác định thể trạng của mình phù hợp với biện pháp nào để từ đó có đủ cơ sở quyết định lựa chọn cho chính xác.
 
Bản thân thuốc tránh thai đa phần là hormone tổng hợp dựa trên nền tảng của hormone tự nhiên trong cơ thể con người (nội sinh) nên không nguy hại trừ một số tác dụng phụ cần theo dõi ở những người sử dụng cụ thể trong đó có thể gây u vú (lành tính) còn ung thư thì cần xem xét lại vì có rất nhiều người ung thư vú chưa hề sử dụng viên tránh thai nào. Ngược lại, thuốc tránh thai còn giúp phòng chống ung thư nội mạc tử cung, ung thư buồng trứng. Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào nói rằng thuốc tránh thai làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
 
Với vấn đề giới tính, theo bác sĩ nên cung cấp cho bạn trẻ những kiến thức gì, thời điểm nào là phù hợp nhất?
 
Lớp trẻ được tiếp cận thông tin về giới tính, sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và kỹ năng sống càng sớm càng tốt. Gia đình, nhà trường và xã hội đều phải góp sức vào việc này.
 
Các nhóm bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản thường gặp nhất là gì?
 
Rối loạn kinh nguyệt ở nữ vị thành niên. Các bệnh phụ khoa và bệnh lây qua đường tình dục ở phụ nữ có gia đình hay có quan hệ tình dục. Hẹp qui đầu, quai bị, mộng tinh, rối loạn cương dương, thủ dâm ở nam.
 
Cách phòng ngừa các chứng bệnh này?
 
Có đầy đủ thông tin về sức khỏe sinh sản, sống lành mạnh. Cha mẹ và nhà trường quan tâm giáo dục con cái. Mỗi người thường xuyên đến các cơ sở y tế để được khám và tư vấn.
 
Nhóm bác sĩ sản phụ khoa thuộc tổ chức Marie Stopes International Việt Nam trả lời
 

Nghiên cứu "Phía sau khoái cảm tình dục"

Nam giới kết hôn đã liệt kê những yếu tố quyết định nam tính của người đàn ông như sau: Thành công trong sự nghiệp; kinh tế ổn định; quyết đoán trong công việc và các mối quan hệ; thông minh; năng lực tình dục. Trong khi đó, khi được hỏi thế nào là một người chồng tốt, phụ nữ đã kết hôn có cùng quan điểm một người chồng tốt là phải chung thủy với vợ, có khả năng kiếm tiền nuôi gia đình, chia sẻ trách nhiệm và công việc gia đình, hiểu được nhu cầu của vợ.

Theo họ, một người chồng tốt không thể là người suốt ngày cờ bạc, nghiện hút, uống rượu, bạo lực và có tình nhân. Tuy không thích các hành vi không chung thủy, uống rượu, bạo lực, nhưng phụ nữ được hỏi có vẻ như lại... tha thứ nếu những hành vi đó không xảy ra thường xuyên. Theo họ, điều quan trọng nhất của cuộc sống vợ chồng là hạnh phúc và gia đình bền vững, do vậy nhiều phụ nữ sẵn sàng chịu đựng những hành vi đó của chồng!

Về việc trò chuyện liên quan đến tình dục tại nhà, tất cả nam giới và phụ nữ đã kết hôn được hỏi đều cho biết rất khó để nói về tình dục giữa hai vợ chồng. Đa phần cho rằng nam giới cần phải là người khơi mào những chuyện như thế vì đó là vai trò của nam giới. Gần như tất cả nam giới đã kết hôn đều nói đầu tiên họ cần những kiến thức cơ bản về chủ đề này, sau đó họ sẽ tìm cớ để nói về chuyện tình dục với vợ. Những yếu tố tạo ra "môi trường" thuận lợi để nói về tình dục ở nhà gồm báo chí, câu chuyện thời sự, kịch đặc biệt trên TV, sách, dự những hội thảo hoặc CLB chỉ có riêng nam giới hoặc nữ giới.

Ở nhóm chưa kết hôn, người tham gia cho rằng mặc dù tình dục là chuyện tế nhị, nhưng thỉnh toảng vẫn có thể nói chuyện đó với người yêu, nhưng chỉ khi có hai người với nhau và nếu đó là mối quan hệ nghiêm túc. Các chàng thống nhất nếu bạn gái có óc hài hước, khơi mào câu chuyện một cách dí dỏm thì có thể nói chuyện dễ dàng.

(Trích từ nghiên cứu "Phía sau khoái cảm tình dục" - do tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế tại Việt Nam thực hiện, được trình bày tại hội thảo "Tình dục và sự trong sáng - mâu thuẫn giữa thực tế và chuẩn mực xã hội", tổ chức tại Hà Nội từ 16-18/4)

Theo Người đẹp

Chia sẻ