Thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em là người thân trong gia đình tăng cao

,
Chia sẻ

Tuổi teen - lứa tuổi tâm sinh lý các em có nhiều thay đổi, cơ thể bắt đầu trong quá trình dần hoàn thiện mà rõ nhất là dấu hiệu “dậy thì” ở cả nam và nữ.

Tuy nhiên, đến nay vấn đề giáo dục giới tính cho các em vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Hoặc là không trang bị kiến thức hoặc là trang bị một cách hời hợt, không đầy đủ.

Ở thành phố, kinh tế phát triển nên có điều kiện thuận lợi hơn cho việc giáo dục, tuyên truyền vấn đề giới tính. Nhưng phần đông tuổi teen thị thành lại thiếu kiến thức về giới tính nên tò mò, hiếu kì dẫn đến những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Tình trạng này còn nguy hiểm hơn ở một số vùng nông thôn. Do chịu tác động của văn hoá thôn dã nên gần như vấn đề giáo dục giới tính không được đề cập đến. Giáo dục trong nhà trường phổ thông cũng ít đề cập do tâm lý e ngại của đa số học sinh.

Một học sinh lớp 9 khi được hỏi đã tâm sự về tiết sinh học của lớp mình: “Hễ cứ nói đến cấu tạo, chức năng của bộ phận sinh dục là cả lớp im lặng, một số còn đỏ mặt. Vậy là cả lớp cứ ngồi im”. Hay như một trường hợp khác, các em có những câu hỏi ngây ngô kiểu như: “Con được sinh ra từ nách có phải không?”

Các bà mẹ thường không muốn nói cho con biết vì nghĩ chúng chưa đến tuổi. Kiến thức về giáo dục giới tính thì bao la mà chỉ gói gọn trong vài trang sách – đa phần lại không được chú trọng giảng dạy và học tập. Hậu quả là sai lầm trong nhận thức dẫn đến lầm lạc trong hành động.

Đơn cử như trường hợp hai học sinh lớp 10 có cảm tình với nhau. Trong lúc bố mẹ đi làm đồng, hai đứa rủ nhau về nhà cậu bạn trai chơi. Hai đứa bật nhạc lên xem chẳng may xem phải đĩa “đen” không biết do ai để lại trong đống đĩa hát. Tò mò hai đứa muốn thử nên đã làm theo mà không nghĩ tới hậu quả của việc làm sai trái đó. Đây là một việc đáng buồn xảy ra do sự bất cẩn của người lớn gây nguy hại cho con em mình.
 
Hãy dành thời gian để tâm sự với con. Ảnh minh họa
 
Một điều đáng bàn nữa là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng mà thủ phạm là những người sống gần gũi bên các em như: bố dượng, hàng xóm, anh em, bạn bè… Nếu không có kiến thức giáo dục giới tính, các em không biết tự bảo vệ cho bản thân tạo cơ hội cho những “con yêu râu xanh” làm hại cuộc đời các em. Theo thống kê gần đây nhất của Hội kế hoạch hoá Gia đình thì Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên. Đó là điều đáng báo động cho toàn xã hội.
 
Trong mấy năm gần đây, vấn đề tình dục tuổi teen đã được xã hội quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, để tìm một biện pháp hữu hiệu nhất cho vấn đề này vẫn là một bài toán khó. Việc tuyên truyền, giáo dục giới tính đòi hỏi sự quan tâm đồng bộ của các cấp, các ngành có liên quan, của từng địa phương cụ thể mới phát huy tác dụng.
 
Giáo dục trong nhà trường phổ thông cần lồng ghép nội dung giảng dạy giáo dục giới tính, giữ mối liên hệ thường xuyên giữa gia đình – nhà trường để quản lý tốt con em mình. Dần dần tiến tới đưa môn giáo dục giới tính là môn học chính khoá trong nhà trường phổ thông.
 
Hiệp Phạm
Chia sẻ